| Hotline: 0983.970.780

Kinh nghiệm trồng cây sống đời

Thứ Năm 07/01/2010 , 11:06 (GMT+7)

Cây sống đời dễ trồng, có thể trồng bằng cây con tách từ cây mẹ hoặc bằng lá cũng được, cây rất cần nước nhưng không chịu được úng, cần lên liếp cao.

Trong những năm gần đây, nhờ chuyển đổi cây trồng từ đất lúa nhiễm phèn, kém năng suất sang trồng cây sống đời mà đời sống của nhân dân xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TPHCM đã được cải thiện đáng kể. Cây sống đời không chỉ góp phần xoá đói giảm nghèo mà đã trở thành cây làm giàu cho nhiều hộ dân.

Ông Huỳnh Công Bình, chủ tịch Hội nông dân xã Hưng Long cho biết: Cây sống đời (hay còn gọi là cây lá bỏng, cây trường sinh, cây cầm máu…) là cây kiểng có thể trồng ở trong chậu, hoặc cắt bông cắm trong bình. Theo đông y cây sống đời còn chữa được rất nhiều bệnh như: Viêm họng, mất sữa, mất ngủ, chữa viêm xoang mũi, lá sống đời là thuốc cầm máu rất tốt… Cây sống đời rất dễ trồng, ít công chăm sóc, hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay cả xã đã trồng được 20 ha cây sống đời, nhờ trồng cây này nhiều hộ dân có cuộc sống khá hẳn lên.

Anh Trần Văn Chuộng, ở ấp 1, xã Hưng Long, cho hay: Một lần lên thành phố ăn Tết, anh thấy nhiều nhà chưng hoa sống đời, hỏi ra mới biết giá bán lẻ mỗi bông cũng 4.000 – 5.000 đ chứ có ít gì, trong khi đó ở nhà mình có mấy bụi chẳng ai mua. Năm 1994 anh Chuộng tiến hành làm đất trồng thử 1 sào (1.000m2), lúc đầu do thiếu kinh nghiệm, không có kỹ thuật, cây bị ngập nước chết gần hết. Không nản chí anh lặn lội tìm kiếm thông tin trên sách báo, những người đi trước có nhiều kinh nghiệm để học hỏi. Vụ sau anh lên liếp cao lên, cho dù trời có mưa to cỡ nào cũng không thể ngập được. Nhờ chịu khó cần cù, đặc biệt là thay đổi cách canh tác, cây sống đời phát triển tốt, thu hoạch bán được giá cao, dần dà anh nâng diện tích trồng lên tới 1 ha. Nhờ bán hoa và bán giống cây sống đời, một năm gia đình anh Chuộng thu nhập trên 100 triệu đồng.

Qua nhiều năm vật lộn với cây sống đời, anh chia sẻ kinh nghiệm: Cây sống đời dễ trồng, có thể trồng bằng cây con tách từ cây mẹ hoặc bằng lá cũng được, cây rất cần nước nhưng không chịu được úng, cần lên liếp cao. Chiều ngang liếp khoảng 3 m, chiều dài tuỳ theo khổ đất, xung quanh đào mương rộng 2 m, sâu 1,5 m để chứa nước, vừa để tưới giữ độ ẩm vừa làm ao nuôi cá, vừa làm giàn mướp… Trước khi trồng cần làm đất tơi xốp, nên trồng vào đầu mùa mưa từ tháng 5 – 6 dương lịch. Phân bón cho cây chủ yếu là phân NPK, phân hữu cơ sinh học, lượng phân không đáng kể. Một năm bón 2 lần: Bón lần 1 sau khi trồng được 5 tháng, 10 ngày sau bón lần 2. Anh Chuộng nói: Cây sống đời là cây hoang dã, tính chống chịu cao, không có sâu, tuy nhiên muốn cho bông đẹp, nở đồng đều có thể dùng Teen để xịt, liều lượng 10cc/bình 8 lít. Từ khi trồng tới lúc thu hoạch khoảng 6 tháng, giá bán hiện nay là 2.500đ/bông, nếu bán vào dịp Tết giá tăng gấp 2 – 3 lần.

Cũng với cách chăm sóc như vậy, anh Mai Đình Trác người cùng ấp, chuyển đổi từ 7 sào đất trồng lúa sang trồng cây sống đời, anh cho biết: Trước đây anh làm ở công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản, sau khi công ty làm ăn thua lỗ anh chuyển về làm nông nghiệp và trồng cây sống đời. Nếu so với trồng lúa thì trồng cây sống đời thu nhập cao hơn 3 – 4 lần và nhàn hơn nhiều.

Giống cách suy nghĩ của anh Trác, ông Trần Văn Y mạnh dạn chuyển đổi 8 sào lúa kém năng suất sang trồng cây sống đời. Ông Y cho biết: Cứ vào ngày rằm, ngày Tết người dân Nam bộ thường hay chưng cây sống đời, theo quan niệm của họ trong ngày Tết có bông hoa sống đời nở rộ trong nhà, là để cầu mong cho mọi người trong gia đình khoẻ mạnh, làm ăn may mắn trong cả một năm, sống lâu trăm tuổi… Chính vì vậy cây hoa sống đời được sản xuất như một loại cây hàng hoá, chuyên phục vụ thị trường Tết.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm