| Hotline: 0983.970.780

Kỷ niệm 70 năm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng

Thứ Sáu 05/04/2019 , 09:10 (GMT+7)

Sáng ngày 04/04, tại Khu du lịch Quốc gia Hồ Núi Cốc, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng (04/04/1949 - 04/04/2019).

Đại diện lãnh đạo một số bộ ban ngành, các cơ quan thông tấn báo chí và lãnh đạo địa phương dự lễ kỷ niệm.

06-54-38_1
Khánh thành bia di tích địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng

Cách nay đúng 70 năm, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang ở giai đoạn khó khăn ác liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị và Tổng bộ Việt Minh do đồng chí Hoàng Quốc Việt làm Bí thư đã bí mật tổ chức Trường dạy làm báo kháng chiến mang tên chí sỹ yêu nước, nhà báo lớn Huỳnh Thúc Kháng tại ấp Bờ Rạ, Gốc Mít, xã Tân Thái, huyện Đại Từ.

70 năm đã qua song ký ức về trường báo chí cách mạng đầu tiên được Bác Hồ đặt tên vẫn mãi còn và luôn nhắc nhớ về một ngôi trường dạy làm báo đầu tiên của cách mạng Việt Nam, nơi đã đào tạo ra những nhà tư tưởng, quản lý, văn nghệ sỹ, nhà báo và trí tuệ cộng với lý trí người cộng sản, chiến sỹ trên mặt trận báo chí, văn hóa văn nghệ. Tiếp nối lịch sử, những người làm báo cách mạng ngày hôm nay đang không ngừng nỗ lực, rèn luyện để bằng ngòi bút, bằng tình yêu nghề phấn đấu xứng đáng với những mong mỏi các thế hệ đi trước gửi lại.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Nhà báo Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân nhấn mạnh, trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng là điển hình của cách dạy và học nghiêm túc dù trong hoàn cảnh kháng chiến vô cùng khó khăn. 42 học viên và 29 giảng viên thực sự là hạt nhân của báo chí cách mạng; họ đã góp phần to lớn làm nên những trang sử vẻ vang của báo chí nước nhà trong suốt 70 năm qua... Từ dấu son này, đến nay đã có trên 10 cơ sở đào tạo báo chí trình độ đại học, trên đại học, hơn 800 cơ quan báo chí.

Với việc công nhận di tích Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, thời gian tới đây, Bảo tàng Báo chí Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai sưu tầm các tư liệu và giữ gìn, phát huy giá trị của địa chỉ đỏ này.

06-54-38_3
Khai mạc triển lãm chuyên đề về Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng

Ông Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã nồng nhiệt chào đón và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí lãnh đạo, đại diện các cơ quan báo chí trong cả nước và các thế hệ nhà báo qua các thời kỳ đã về với Thủ đô kháng chiến, chiến khu Việt Bắc năm xưa, để cùng nhau ôn lại truyền thống “ngôi trường mang tên nhà chí sỹ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng”. Di tích lịch sử quốc gia nơi tổ chức Trường dạy làm báo cách mạng đầu tiên sẽ là một phần quan trọng trong tổng thể Quy hoạch Khu Du lịch Quốc gia Hồ Núi Cốc của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tại buổi lễ, Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã tổ chức triển lãm chuyên đề về Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

Trong khuôn khổ chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, sáng cùng ngày, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức khánh thành Bia di tích Quốc gia địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tại xóm Bờ Rạ, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm