| Hotline: 0983.970.780

Kỹ sư của ngư dân

Thứ Sáu 02/07/2010 , 10:16 (GMT+7)

Bằng thực tế của mình, ông Nguyễn Văn Xê (53 tuổi, trú tổ 13, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) đã chế tạo ra được nhiều ngư cụ phục vụ cho hoạt động của ngư dân trên biển.

Ông Xê hướng dẫn công nhân sản xuất ngư cụ tại cơ sở Hải Linh

Bằng thực tế của mình, ông Nguyễn Văn Xê (53 tuổi, trú tổ 13, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) đã chế tạo ra được nhiều ngư cụ phục vụ cho hoạt động của ngư dân trên biển.

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, học hết lớp 7 thì nghỉ học đi làm kiếm tiền sinh sống. Sợ con hư hỏng, cha ông cho đi học nghề sửa chữa ti vi, điện lạnh. Năm 1977, sau khi cưới vợ, ông cùng vợ đăng ký đi vùng kinh tế mới tại thôn 5, Phước Đức, Phước Sơn, (Quảng Nam – Đà Nẵng). Hơn 10 năm sau, vì ốm đau, không lao động được, hoàn cảnh gia đình trở nên khó khăn túng thiếu buộc ông phải bán nhà trở về lại địa phương sinh sống. Thời gian này, bà con ngư dân phường Xuân Hà đang được mùa biển nhất là mùa mực vì họ đã học tập được kinh nghiệm câu mực từ ngư dân Trung Quốc.

Được mùa, đời sống của ngư dân Xuân Hà ngày càng khấm khá. Tuy nhiên, về ngư cụ, ngư dân đang còn gặp nhiều khó khăn, mua đồ của Trung Quốc, giá cao mà chất lượng kém. Trước tình hình đó, ông đã trăn trở, nghĩ suy rất nhiều để tìm phương án tháo gỡ khó khăn cho bà con ngư dân. Sau nhiều đêm trăn trở, suy nghĩ tìm hướng đi, ông đã đánh liều bằng cách mua những sản phẩm ngư cụ của Trung Quốc về rồi tháo ra nghiên cứu từng tí một. Sản phẩm đầu tiên là rường (nhiều lưỡi câu bó thành chùm) câu mực.

Suốt một thời gian khá dài, ông mày mò tìm hiểu và đưa ra kết luận, để làm được những rường câu mực, phải sáng chế ra máy đập, máy cắt. Không nản, ông lại tiếp tục tìm tòi, mua sắm các trang thiết bị về lắp ráp, chế tạo máy. Sau một năm miệt mài tìm hiểu, nghiên cứu, “kỹ sư” Xê đã chế tạo được khuôn đúc các linh kiện, rường câu mực. Sau khi có khuôn mẫu, ông thử làm và dạy cho những người trong gia đình. Thấy được, ông gọi thêm một người trong địa phương không có việc làm đến để dạy. Tự chế thì khó nhưng khi học thì dễ nên những người trong gia đình của ông đều trở thành thợ hết thảy. Do đó, chỉ trong một thời gian rất ngắn, ông đã sản xuất ra được hàng loạt sản phẩm rường câu mực bán cho ngư dân ở các nơi với giá rẻ nhưng chất lượng khá tốt, đảm bảo sử dụng lâu dài và vừa túi tiền của ngư dân nghèo.

Không dừng lại ở đó, khi nghĩ đến cái khó của ngư dân Đà Nẵng đánh bắt bằng nghề lưới cản, phải dùng đèn Trung Quốc giá vừa cao vừa hao phí điện, khi thả xuống nước lại lo sợ bị nước ngấm vào hỏng đèn, ông lại mày mò nghiên cứu một loại sản phẩm khác là đèn lưới cản và đèn câu mực. Đây là một loại đèn dùng bằng năng lượng pin (dạng pin thông thường), nhưng tự động. Từ bàn tay và khối óc của mình, chỉ một thời gian ngắn, ông đã sản xuất thành công loại đèn lưới cản tự động sáng, tối. Theo ông Xê, tác dụng lớn nhất đối với loại đèn tự động này là giúp ngư dân nhìn thấy nhau về ban đêm đồng thời để nhử mực dễ dàng hơn.

Để sản phẩm bán ra được thị trường, ông đã lấy thương hiệu cho cơ sở của mình là Hải Linh, hiện những sản phẩm của ông đã có mặt trên cả nước. “Tuy nhiên, để thành đạt như hôm nay, cũng nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của các cấp hội ở địa phương, tạo điều kiện giúp vốn để đầu tư, sản xuất” - ông Xê bộc bạch. Rồi ông hồ hởi khoe, mỗi năm cơ sở của tôi sản xuất trên 15 nghìn bộ rường câu mực, 20 nghìn chiếc đèn câu mực và đèn lưới cản. Sản phẩm bán hết sạch cho thu nhập gần 200 triệu đồng/năm.

Điều làm ông vui hơn là cơ sở của ông đã giải quyết được việc làm thường xuyên cho hơn 10 lao động phổ thông ở địa phương. Những người lao động cho ông chủ yếu là người nghèo, chưa có công ăn việc làm ổn định. Ban đầu đến cơ sở của ông, họ đều chưa biết việc, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, họ đã thành thạo nghề và trở thành những công nhân chuyên nghiệp của cơ sở. Với những thành công ban đầu, ông dự định sẽ tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu để cho ra đời những sản phẩm chất lượng cao, giá thành thấp mang nhãn hiệu Việt Nam, phục vụ nhu cầu đánh bắt ngày càng hiện đại của ngư dân Đà Nẵng và cả nước.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm