| Hotline: 0983.970.780

Lái xe tham gia giao thông không bật đèn sau 18h bị phạt thế nào?

Thứ Năm 09/01/2025 , 16:45 (GMT+7)

Theo quy định của Nghị định 168/2024, lái xe không bật đèn sau 18 giờ sẽ bị phạt đến 1 triệu đồng với ô tô, phạt đến 400.000 đồng với xe máy.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 168/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, có hiệu lực từ 1/1/2025.

Theo quy định của Nghị định này, lái xe không bật đèn sau 18 giờ sẽ bị phạt đến 1 triệu đồng với ô tô, phạt đến 400.000 đồng với xe máy.

Cụ thể, trường hợp tài xế ô tô không sử dụng hoặc sử dụng không đủ đèn chiếu sáng trong thời gian từ 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau hoặc khi có sương mù, khói, bụi, trời mưa, thời tiết xấu làm hạn chế tầm nhìn sẽ bị phạt từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Như vậy, so với quy định của Nghị định 100/2019/NĐ-CP, thời gian bật đèn sớm và kéo dài hơn 2 giờ. Theo đó, thời gian bật đèn thay đổi từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau sang 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau.

Đối với xe máy, Nghị định 168 cũng quy định, trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không sử dụng đèn chiếu sáng trong thời gian từ 18 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ ngày hôm sau hoặc khi có sương mù, khói, bụi, trời mưa, thời tiết xấu làm hạn chế tầm nhìn sẽ bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng.

Theo quy định của Nghị định 168/2024, lái xe không bật đèn sau 18 giờ sẽ bị phạt đến 1 triệu đồng với ô tô, phạt đến 400.000 đồng với xe máy. Ảnh: Internet.

Theo quy định của Nghị định 168/2024, lái xe không bật đèn sau 18 giờ sẽ bị phạt đến 1 triệu đồng với ô tô, phạt đến 400.000 đồng với xe máy. Ảnh: Internet.

Ngoài ra, Nghị định 168 cũng thể hiện nhiều nội dung đáng chú ý về hành vi vi phạm giao thông với xe máy sẽ bị xử phạt tăng hàng chục lần so với các quy định trước đó.

Cụ thể, phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với người điều khiển xe máy: Chuyển hướng không quan sát hoặc không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau hoặc không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ hoặc có tín hiệu báo hướng rẽ nhưng không sử dụng liên tục trong quá trình chuyển hướng (trừ trường hợp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường không giao nhau cùng mức);

Các trường hợp người điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc, dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe, lùi xe, vượt xe, chuyển hướng, chuyển làn đường không đúng quy định gây tai nạn giao thông;… sẽ bị phạt tiền 10-14 triệu đồng.

Như vậy, từ 2025, lỗi không xi nhan đối với xe máy sẽ bị: Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng. Nếu không xi nhan mà gây tai nạn giao thông thì phạt tiền 10-14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Xem thêm
Thủ tướng: Chuẩn bị cho khả năng xảy ra chiến tranh thương mại thế giới

Thủ tướng lưu ý việc chuẩn bị cho khả năng xảy ra chiến tranh thương mại trên thế giới trong phiên họp Chính phủ thường kỳ sáng 5/2.

Bãi bỏ thủ tục hành chính khôi phục vùng bị thiệt hại do thiên tai

Hà Nội Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN-PTNT bị bãi bỏ từ ngày 25/2/2025.

Nhận quà khủng, chủ xe VF 6 chốt cọc với mức giá từ 579 triệu đồng

VF 6 đang là mẫu xe đáng mua nhất phân khúc khi chi phí bỏ ra cho chiếc xe chưa đến 600 triệu đồng nhưng giá trị nhận được thì vượt xa con số này.

Tổ quốc tôi như một con tàu

Hai năm nay tôi đều may mắn được trở lại Cà Mau. Nói trở lại, vì tôi đã từng có mặt ở vùng đất này từ năm 1981 và nhiều lần, sau đó.

Bình luận mới nhất