| Hotline: 0983.970.780

Làm giàu nhờ nuôi dê

Thứ Hai 09/01/2017 , 15:05 (GMT+7)

Anh Đoàn Văn Thiệu ở khu vực Thới Ngươn A, phường Phước Thới, quận Ô Môn, Cần Thơ là một trong những người nuôi dê thành công nhất ở miền Tây.

Trước đây anh đã trải qua nhiều nghề vất vả, từ ruộng, rẫy, nuôi trâu, nuôi heo nhưng cuộc sống vẫn không sung túc. Sau nhiều năm trăn trở, anh đã đi đó đi đây học hỏi kinh nghiệm từ nhiều mô hình chăn nuôi ở đồng bằng sông Cửu Long.

13-27-33_4-nh-don-vn-thieu-theo-doi-con-de-giong-ngoi-boer
Anh Đoàn Văn Thiệu theo dõi con dê giống ngoại (Boer)
 

Sau khi nắm chắc kỹ thuật và điều kiện phát triển chuồng trại, anh đã quyết tâm chọn con dê làm vật nuôi chủ lực. Thế là vào năm 2013, anh đã làm chuồng trại khởi đầu với 16 con dê giống, năm sau anh mua thêm 30 con, phát triển theo mô hình trang trại nhằm nuôi dê sinh sản, tiến tới cung cấp dê thịt và dê giống với ý chí quyết tâm làm giàu.

Sau bốn năm miệt mài chăm sóc, trang trại của anh đã tăng lên 400 con thịt và khoảng 350 con giống, hàng tháng xuất bán cho bà con trong và ngoài tỉnh trên 100 con dê giống các loại.

Dê giống 3 tháng tuổi có thể xuất chuồng, mỗi con nặng từ 16 - 25kg, bán với giá dao động từ 130.000 - 140.000đ/kg (bình quân mỗi con dê giống bán được 250.000đ x 100 con = 25 triệu đồng), chưa kể dê thương phẩm.

Anh Thiệu phấn khởi cho biết, nuôi dê tuy cực nhưng đỡ phải hao tốn thức ăn nhiều, nhưng cần phải có mặt bằng, chuồng trại bảo đảm vệ sinh môi trường. Thức ăn chính của chúng là rau, cỏ và các phụ phẩm như chuối cây, xác bả đậu nành, cám bắp, thân và lá bắp… Sức đề kháng của dê rất cao nên ít khi xảy ra dịch bệnh, do đó người nuôi rất an tâm, không lo tổn thất. Hơn nữa, dê sinh sản cũng khá nhanh, cứ 2 năm/3 lứa, mỗi lứa 2 con. Sau 2 - 3 tháng tuổi có thể xuất chuồng con giống và 8 tháng tuổi cho dê thịt, giá cả tương đối ổn định.

13-27-33_2-dn-de-thit
Đàn dê thịt
 

Theo anh, để lấy ngắn nuôi dài, nhiều người mua dê thịt khoảng 15kg/con về vỗ béo trong vòng 3 - 4 tháng có thể lời từ 700.000 - 1 triệu đồng/con. Từ đó, anh khẳng định, một lao động nhàn rỗi nuôi kèm 5 con dê lợi nhuận có thể tương đương với 5 công lúa sau khi thu hoạch.

Hiện nay quy mô chuồng trại của anh Thiệu khá lớn với nhiều loại dê giống tốt, từ dê Bách thảo, dê lai đến giống Boer (Nam Phi) con rất to có thể nặng trên 70kg, giống Saanen (Thụy Sĩ) nên được nhiều người tìm đến để mua con giống. Để đảm bảo đàn dê phát triển mạnh đồng thời đáp ứng nhu cầu giao dịch, tạo điều kiện thuận lợi trong dịch vụ mua bán, trại anh lúc nào anh cũng cần đến 5 lao động để lo việc kế toán, cắt cỏ, xắt thức ăn, vệ sinh chuồng trại và giao hàng tận nơi.

Tuy anh không cho biết mức thu nhập cụ thể nhưng với số lượng đã bán ra, ít nhất mỗi năm anh cũng lời trên vài trăm triệu từ tiền bán dê thịt, dê giống, sữa dê và phân dê.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm