| Hotline: 0983.970.780

Làm giàu từ gà... chín cựa

Thứ Tư 11/11/2009 , 11:52 (GMT+7)

Ở xã Mẫu Sơn của huyện Lộc Bình (Lạng Sơn), gà chín cựa đang tồn tại và phát triển với số lượng lớn và đặc biệt là cho hiệu quả kinh tế cao.

Gà chín cựa tưởng như chỉ nghe kể trong truyền thuyết “Vua Hùng kén rể”. Thế nhưng ở xã Mẫu Sơn của huyện Lộc Bình (Lạng Sơn), gà chín cựa đang tồn tại và phát triển với số lượng lớn và đặc biệt là cho hiệu quả kinh tế cao.

Trước đây "gà chín cựa" được người dân nơi đây gọi chung là gà nhiều cựa, nuôi chủ yếu để cải thiện cuộc sống hàng ngày vì ở Mẫu Sơn hầu như nhà nào cũng có. Song từ khi khu du lịch Mẫu Sơn được đầu tư phát triển, khách đến tham quan tỏ ra rất ưa thích giống gà lạ này. Từ đó gà chín cựa trở thành sản phẩm hàng hóa cho thu nhập cao.

Hiện gà chín cựa được người dân Mẫu Sơn nuôi theo phương thức chăn thả tự nhiên, chủ yếu thả lên đồi cho chúng tự đào bới tìm giun, dế, sâu bọ làm thức ăn chính. Vì thế gà nuôi rất chậm lớn, trung bình phải từ 6 tháng trở lên mới được trên 1kg thịt, con to có thể lên tới 3kg nhưng phải nuôi từ 2 năm trở lên và cũng vì thế gà có chất lượng thịt thơm ngon như gà rừng, giá rất cao, mua tại Mẫu Sơn là 150.000đ/kg. Mặc dù giá cao nhưng do chất lượng ngon nên vẫn được khách tham quan tìm mua để thỏa chí tò mò.

Người nuôi gà ở Mẫu Sơn cho biết họ cũng không biết gà nhiều cựa có tự bao giờ, chỉ biết đó là giống gà từ đời ông cha để lại. Họ tự bảo tồn và nhân giống nuôi như mọi con vật khác trong nhà mà không hề biết đó là giống gà quý, chỉ khi khách tham quan du lịch Mẫu Sơn tìm mua và tỏ ra thích thú thì họ mới chú ý phát triển. Giống gà này có khả năng kháng bệnh rất tốt, từ xưa đến nay chúng chưa bao giờ mắc một loại bệnh dịch nào, kể cả thời điểm dịch cúm gia cầm bùng phát khắp nơi.

Xem thêm
Hòa Bình có trên 6.000 cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép

Chăn nuôi là một trong những thế mạnh của tỉnh miền núi Hòa Bình với giá trị sản xuất cả năm 2023 ước đạt 4.130 tỷ đồng.

Xuất khẩu lô thuốc thú y đầu tiên sang thị trường Hồi giáo

BẮC NINH Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, thuộc Hùng Nhơn Group vừa tổ chức Lễ xuất khẩu lô hàng thuốc thú y đầu tiên sang thị trường Hồi giáo.

Phân biệt rõ giữa thương lái và 'cò lúa'

CẦN THƠ Doanh nghiệp mua lúa qua thương lái, nông dân bán lúa cho thương lái để lấy tiền mặt. Vì vậy, cần xem thương lái là đối tác đồng hành trong chuỗi lúa gạo.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.