| Hotline: 0983.970.780

Làm giàu từ mô hình đa canh

Thứ Sáu 31/05/2013 , 10:57 (GMT+7)

Hơn 20 năm mày mò canh tác và học tập kinh nghiệm ở nhiều nơi, năm 2003 ông Bảy Sùng đã quyết định đào ao, lên liếp và đắp bờ bao để trồng cây ăn trái theo mô hình đa canh.

Ghé thăm Hội Nông dân huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ, hỏi tên ông Bảy Sùng (Nguyễn Văn Song) hầu như ai cũng biết ông là một nông dân SX giỏi do áp dụng mô hình đa canh để làm giàu cho bản thân. Bây giờ ông trở thành người khá nhất trong xã, mỗi năm doanh thu gần 1 tỷ đồng.

Hơn 20 năm mày mò canh tác và học tập kinh nghiệm ở nhiều nơi, năm 2003 ông đã quyết định đào ao, lên liếp và đắp bờ bao để trồng cây ăn trái theo mô hình đa canh. Để lấy ngắn nuôi dài, lúc đầu ông thả cá, trên mặt ao trồng nhiều thứ hoa màu như bầu, bí, mướp, dưa, cà, ớt… Đồng thời ông đã chọn những loại cây đặc sản như mít, xoài, vú sữa, dừa để phủ xanh toàn bộ đất vườn.

Nhờ đất mới màu mỡ cộng thêm với kinh nghiệm nuôi trồng đúng kỹ thuật nên chỉ vài ba năm sau cây đã bắt đầu cho trái. Hiện nay, 100 cây mít nghệ cao sản, 50 cây mít Mã Lai, 400 cây sầu riêng và 200 gốc dừa xiêm lùn đã ra trái xum xuê, mùa nào trái nấy.

Ông tính sơ sơ cho biết, vào thời điểm này chỉ riêng cây mít mỗi vụ cũng thu vài chục triệu và năng suất ngày càng tăng lên. Ngoài việc thu nhập từ hoa màu và cây ăn trái, cuối năm 2012 ông còn xuất ao được 3 tấn cá thác lác cườm và tai tượng, sau khi trừ hết các chi phí còn lời trên 60 triệu đồng. Đó là chưa kể cá tra, cá lóc được thả chung trong hầm.

Ông Bảy Sùng phấn khởi cho biết, nguồn thu nhập ổn định nhất đối với gia đình hiện nay là phân dơi. Xuất phát từ nhu cầu lấy phân bón cho hoa màu nên ông đã gây dựng được một chuồng dơi bằng lá thốt nốt, ước độ trên 20.000 con, mỗi ngày thu hoạch trên 1 tấn phân. Số phân dư ra ông bán được 80.000 đ/tấn, bình quân mỗi tháng thu vô trên 3 triệu. Ông đang chuẩn bị mở rộng thêm diện tích nuôi vì đây là một loại phân hữu cơ đang khan hiếm trên thị trường. Tính ra, trên đà phát triển như hiện nay, thu nhập bình quân từ mô hình đa canh của ông Bảy là gần 1 tỷ đ/năm.

Ông chưa chịu dừng ở đây, mà đang tìm cách phấn đấu vươn lên những bước phát triển mới bằng cách tập trung đầu tư cho những cây có hiệu quả và nuôi ếch, nuôi bò mang lại kinh tế cao; đồng thời tận dụng các ao mương có sẵn để thả ốc bươu vì giá ốc hiện nay có lúc lên tới 16.000 - 20.000 đ/kg.

Bà Lâm Thị Cẩm Nhung, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Trường Xuân, một người rất sâu sát với đời sống SX của bà con nông dân tại địa phương, cho biết: Ông Bảy Sùng là một trong những nông dân SX giỏi, lại cần cù, chịu khó học hỏi và biết áp dụng TBKT vào SX, hiệu quả kinh tế ngày càng cao.

Theo cách tính toán của ông, phân bò thải ra với tổng cộng 6 mương dài (khoảng 3.000 m2), nuôi ốc mỗi tháng có thể vớt trên vài trăm kg ốc và tiêu thụ rất dễ dàng. Ngoài ra ông còn dự định sẽ trồng xen canh cây thiên lý để lấy bông. Để thực hiện ước mơ của mình, ông đang gia cố bờ đê và làm một hàng rào dài tổng cộng 400 m bằng lưới B40. Hiện nay ông đang có kế hoạch mở rộng diện tích lên 3 ha, sang đất của những hộ lân cận để thực hiện mô hình đa cây đa con.

Ông Bảy Sùng cho biết thêm: Mặc dù trong những ngày đầu khởi nghiệp, vốn liếng ít oi nhưng ông đã biết “liệu cơm gấp mắm”, lấy ngắn nuôi dài, không cần phải vay nợ ngân hàng nên cả nhà rất yên tâm SX. Ông không những cần cù lao động mà còn là một nông dân năng động, luôn chịu khó tìm tòi, khám phá: Trồng cái gì? Trồng như thế nào và vào mùa nào cho có hiệu quả?

Khi hỏi về bí quyết thành công, ông Bảy cười và thành thật chia sẻ: “Theo tôi, muốn thành công trước hết phải siêng năng và có quyết tâm cao. Khi bắt tay vào công việc phải làm đến nơi đến chốn, không đươc bỏ cuộc nửa chừng. Kế đến là phải biết khiêm tốn học hỏi, tích cực tham dự các lớp tập huấn do Hội Nông dân hoặc Trạm Khuyến nông tổ chức và sau cùng là phải mạnh dạn chuyển đổi vật nuôi cây trồng sao cho phù hợp với đất đai thổ nhưỡng và môi trường; đặc biệt là luôn luôn chọn giống mới, năng suất cao. Có như thế mới tránh được thất bại”.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm