| Hotline: 0983.970.780

Làm sao xuất khẩu nhạc Việt?

Thứ Sáu 19/10/2018 , 07:15 (GMT+7)

Ca sĩ Mỹ Tâm (ảnh) thông báo tổ chức live show “Mỗi tình đầu” tại Nhà hát Jangchung - Hàn Quốc khiến công chúng một phen hào hứng. Lâu nay, ca sĩ Việt chỉ biểu diễn ở nước ngoài nhân một dịp nào đó, chứ chưa có ai làm riêng một chương trình hoành tráng như vậy.

Đây là cơ hội để xuất khẩu nhạc Việt chăng? Live show “Mối tình đầu” của ca sĩ Mỹ Tâm được khẳng định do êkip những nghệ sĩ chuyên nghiệp xứ củ sâm dàn dựng, mà đứng đầu là nhà sản xuất âm nhạc Cho Sung Jin. Giá vé live show “Mối tình đầu” được ấn định khoảng 55 ngàn won, tương đương 1,2 triệu đồng Việt Nam, đồng thời ca sĩ Mỹ Tâm cũng khuyến khích người hâm mộ mua thêm combo đồ lưu niệm + lightstick + áo fan với giá 30 ngàn won để được hưởng chế độ dành cho khách VIP.

10-13-49_my_tm

Live show “Mối tình đầu” dự kiến diễn ra trong tháng 9/2018, nhưng cuối cùng chuyển sang ngày 20/10. Lý do mà ca sĩ Mỹ Tâm đưa ra là “rất nhiều khán giả ở Việt Nam lẫn các quốc gia lân cận bày tỏ cũng muốn có dịp xuất hiện ở buổi diễn này. Tuy nhiên, việc chương trình diễn ra khá sát với ngày thông báo nên nhiều fan không kịp làm visa. Vì thế, Mỹ Tâm đã quyết định dời ngày để khán giả có thời gian đủ để xin visa và có mặt trong chương trình quy mô lớn đầu tiên ở Hàn Quốc”.

Đồng thời, ca sĩ Mỹ Tâm cũng bày tỏ rằng live show “như một món quà Mỹ Tâm muốn gửi tặng riêng cho cộng đồng kiều bào người Việt Nam đang sinh sống học tập tại Hàn Quốc với thông điệp trao yêu thương, kết nối cảm xúc và ngọn lửa ý chí hãy sống hết mình bằng niềm tự hào dân tộc nơi xứ người”. Rõ ràng, danh nghĩa là live show ở Hàn Quốc nhưng chủ yếu vẫn là khán giả người Việt. Do đó, hai nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc là Halo và Sha Sha tham gia vào live show “Mối tình đầu” chỉ cho có màu sắc, chứ ca sĩ Mỹ Tâm vẫn chưa hề có mong muốn chinh phục thị trường âm nhạc nước bạn.

Hiện nay, hầu hết các live show tổ chức trong nước đều cầm chắc lỗ vốn. Thay vì tiếp tục live show trong nước, thì ca sĩ Mỹ Tâm chuyển địa điểm ngoài biên giới cho thay đổi không khí nghệ thuật. Không ai phủ nhận, ca sĩ Mỹ Tâm là một ngôi sao hàng đầu trong đời sống âm nhạc nước ta, nhưng muốn live show thực sự mang tính… xuất khẩu âm nhạc cũng không hề đơn giản. Vài ca sĩ mới nổi lên như Vũ Cát Tường, Đông Nhi hoặc Noo Phước Thịnh cũng có vài live show nhỏ ở nước ngoài, chủ yếu phục vụ người Việt xa xứ mà thôi.

Làm sao để xuất khẩu nhạc Việt? Trước hết, giới ca sĩ cần tạo dựng bản sắc riêng. Chưa cần phải hát tiếng Anh mà quan trọng là phong cách một ngôi sao Việt. Đáng tiếc, ca sĩ trong nước chỉ nhăm nhăm bắt chước thiên hạ. Ca sĩ Việt toàn mô phỏng ca sĩ Hàn Quốc thì làm sao đủ sức hấp dẫn công chúng Hàn Quốc? Thật ái ngại, khi ước mơ hội nhập quốc tế của ca sĩ Việt chỉ nằm ở những cái nghệ danh nửa ta nửa Tây!

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Tiền đạo Đình Bắc báo tin không vui

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc có nguy cơ phải nghỉ hết vòng bảng giải U23 châu Á 2024 vì chấn thương cổ chân.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm