| Hotline: 0983.970.780

Lan cẩm cù, loài hoa đẹp dễ trồng

Thứ Hai 02/04/2012 , 10:58 (GMT+7)

Mặc dù không thuộc họ lan nhưng điều kiện sinh trưởng, phát triển của cẩm cù rất giống các loài hoa phong lan...

Một trong những loài hoa dân dã, thích nghi với mọi điều kiện ngoại cảnh như chịu hạn, rét tốt; ít bị sâu bệnh hại, dễ trồng, dễ chăm sóc, được nhiều người ưa thích, đó là cây lan cẩm cù.

Lan cẩm cù tên khoa học là Hoya carnosa, có nguồn gốc từ các tỉnh miền nam Trung Quốc, được nhập vào nước ta những năm 60 của thế kỷ trước. Mặc dù không thuộc họ lan nhưng điều kiện sinh trưởng, phát triển của cẩm cù rất giống các loài hoa phong lan do đó tùy theo hình dáng, màu sắc hoa mà người ta còn gọi với nhiều tên khác nhau như: cây cẩm cù, cây lan sáp, lan sao, lan câu, lan cầu lông, lan anh đào…

Đặc điểm thực vật:

- Cẩm cù thuộc loại cây thân dây leo màu nâu tím, chia làm nhiều đốt ngăn 5- 10 cm, đường kính thân 3- 4 mm, dài từ 1,5 đến 7 m tùy theo vị trí, cách trồng, điều kiện chăm sóc… Trồng trong chậu, trồng trên đất cho leo tường hoặc làm giàn che bóng mát… Từ một gốc có thể mọc thành nhiều thân cây lan tỏa theo nhiều hướng che kín bức tường hoặc kín giàn rất đẹp.

- Lá dày, màu xanh, hình bầu dục, đầu lá nhọn, rộng 2- 3 cm, dài 4- 5 cm, gân lá nhìn không rõ và mọc đối trên mỗi đốt trên thân.

- Hoa nhỏ, màu trắng, nhụy đỏ nhạt, có mùi thơm, mọc thành chùm kết thành tràng hình cầu (nên gọi là lan cầu) có chung 1 cuống hoa.

Cách nhân giống, trồng và chăm sóc:

(Thông tin chi tiết mời quý vị độc giả theo dõi trên Báo NNVN số 66 ra ngày 2/4/2012)

Xem thêm
3 đề án bao trùm ngành chăn nuôi bắt đầu đi vào đời sống

Chiều 3/5, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị triển khai một số đề án ưu tiên thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Xúc động những bức tranh tuyên truyền bệnh dại của học sinh

Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Long An chia sẻ: 'Khi nhận các bức tranh dự thi tuyên truyền bệnh dại của các em học sinh, chúng tôi rất xúc động'.

Xã viên sẽ hưởng lợi lớn khi canh tác lúa giảm phát thải

ĐBSCL Theo dự thảo chi trả kết quả giảm phát thải trong Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, nông dân trong các HTX, tổ hợp tác là đối tượng hưởng lợi cao nhất.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.