| Hotline: 0983.970.780

Lần đầu tiên tổ chức Hội thi trưng bày diều sáo Hải Thượng

Thứ Sáu 03/02/2023 , 11:00 (GMT+7)

Hà Tĩnh Hội thi trưng bày diều sáo Hải Thượng nằm trong chuỗi hoạt động lễ hội Hải Thượng Lãn Ông, do huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tổ chức từ ngày 1/2 đến 5/2.

Sáng 2/2 (tức 12 tháng Giêng), tại Khu di tích Nhà thờ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, ở thôn Bảo Thượng, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, Ban tổ chức lễ hội Hải Thượng Lãn Ông năm 2023 khai mạc Hội thi trưng bày diều sáo Hải Thượng lần thứ 1.

Sáng 2/2 (tức 12 tháng Giêng), tại Khu di tích Nhà thờ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, ở thôn Bảo Thượng, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, Ban tổ chức lễ hội Hải Thượng Lãn Ông năm 2023 khai mạc Hội thi trưng bày diều sáo Hải Thượng lần thứ 1.

Đây là một trong những hoạt động tổ chức trước lễ tưởng niệm 232 năm ngày mất 'ông tổ ngành y học cổ truyền Việt Nam'.

Đây là một trong những hoạt động tổ chức trước lễ tưởng niệm 232 năm ngày mất “ông tổ ngành y học cổ truyền Việt Nam”.

Tại Hội thi, các nghệ nhân của 11 xã trên địa bàn huyện trưng bày những cánh diều sặc sỡ, bắt mắt, được trang trí tỉ mỉ.

Tại Hội thi, các nghệ nhân của 11 xã trên địa bàn huyện trưng bày những cánh diều sặc sỡ, bắt mắt, được trang trí tỉ mỉ.

Theo quy định của Ban tổ chức, diều sáo phải được chế tác thủ công, có gắn sáo chiêng, sải rộng không quá 3m.

Theo quy định của Ban tổ chức, diều sáo phải được chế tác thủ công, có gắn sáo chiêng, sải rộng không quá 3m.

Khung diều làm từ các loại nguyên liệu như tre, nứa, gỗ; áo diều được may, kết, trang trí theo hình thức thủ công, dân gian.

Khung diều làm từ các loại nguyên liệu như tre, nứa, gỗ; áo diều được may, kết, trang trí theo hình thức thủ công, dân gian.

Theo đánh giá của Ban giám khảo, đây là lần đầu tổ chức Hội thi diều sáo nhưng các địa phương đã có sự chuẩn bị chu đáo, nhiều cánh diều đẹp, thể hiện một nét đẹp văn hóa đặc sắc của nhân dân địa phương.

Theo đánh giá của Ban giám khảo, đây là lần đầu tổ chức Hội thi diều sáo nhưng các địa phương đã có sự chuẩn bị chu đáo, nhiều cánh diều đẹp, thể hiện một nét đẹp văn hóa đặc sắc của nhân dân địa phương.

Ban Tổ chức sẽ căn cứ các tiêu chí: nội dung thuyết trình, cách thức chế tác, hoàn thiện diều, hình dáng, đường nét, tỷ lệ cấu trúc và các bộ phận của diều cũng như thuật tạo sáo chiêng để chấm điểm.

Ban Tổ chức sẽ căn cứ các tiêu chí: nội dung thuyết trình, cách thức chế tác, hoàn thiện diều, hình dáng, đường nét, tỷ lệ cấu trúc và các bộ phận của diều cũng như thuật tạo sáo chiêng để chấm điểm.

Sau 2 ngày triển lãm, chấm điểm, Ban Tổ chức sẽ tiến hành trao các giải thưởng Nhất, Nhì, Ba.

Sau 2 ngày triển lãm, chấm điểm, Ban Tổ chức sẽ tiến hành trao các giải thưởng Nhất, Nhì, Ba.

Ông Hồ Thái Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn, thành viên Ban tổ chức cho biết, trong ngày khai mạc, Hội thi sáo diều Hải Thượng đã thu hút đông đảo Nhân dân trong và ngoại huyện đến khám phá.

Ông Hồ Thái Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn, thành viên Ban tổ chức cho biết, trong ngày khai mạc, Hội thi sáo diều Hải Thượng đã thu hút đông đảo Nhân dân trong và ngoại huyện đến khám phá.

Hội thi trưng bày diều sáo sẽ kéo dài đến hết ngày 3/2 (tức 13 tháng Giêng).

Hội thi trưng bày diều sáo sẽ kéo dài đến hết ngày 3/2 (tức 13 tháng Giêng).

Tương truyền Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác trong thời gian ở quê mẹ Hương Sơn ngoài nghiên cứu bốc thuốc chữa bệnh, cứu người còn có thú vui chơi diều sáo. Trước khi mất, ông cho con cháu thả diều trên đỉnh núi Giả và dặn dò, diều rơi ở đâu thì mai táng ông ở đó. Vị trí diều rơi chính là mộ ông bây giờ (núi Minh Tự, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn).

Tương truyền Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác trong thời gian ở quê mẹ Hương Sơn ngoài nghiên cứu bốc thuốc chữa bệnh, cứu người còn có thú vui chơi diều sáo. Trước khi mất, ông cho con cháu thả diều trên đỉnh núi Giả và dặn dò, diều rơi ở đâu thì mai táng ông ở đó. Vị trí diều rơi chính là mộ ông bây giờ (núi Minh Tự, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn).

Xem thêm
Nô nức tát đìa bắt cá đầu năm

Nô nức tát đìa bắt cá ngày đầu năm. Sa Đéc đón gần 63.000 lượt khách trong kỳ nghỉ Tết. Bắc Kạn trồng mới 3.500ha rừng năm 2025. Lồng ghép nguồn lực tạo đột phá trong xây dựng nông thôn mới.

Bí quyết thải độc tạng phủ lớn nhất cơ thể sau Tết

Với trọng lượng khoảng 1,4kg ở người trưởng thành, gan là tạng phủ lớn nhất cơ thể và cũng là nơi phải gồng mình gánh chịu độc tố khi chúng ta lạm dụng rượu bia, thức ăn không lành mạnh vào dịp Tết. GS, TS, BS y học cổ truyền Dương Trọng Hiếu bật mí các kiến thức hữu ích để bảo vệ gan, xả độc tố, lấy lại vóc dáng để khởi đầu một năm mới đầy sức sống.

Phương pháp trồng dứa đáp ứng thị trường khó tính nhất

Chuyên gia của Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao - Doveco hướng dẫn bà con phương pháp trồng dứa đảm bảo xuất khẩu vào các thị trường khó tính trên thế giới.

Chinh phục 'nỏ thần' ở lễ hội Cổ Loa

Đến với lễ hội Cổ Loa, du khách có cơ hội trải nghiệm vũ khí lợi hại nghìn năm trước mà ông cha ta dùng để chiến đấu bảo vệ giang sơn.

Bình luận mới nhất