Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang thăm đồng đầu năm mới. Hàng rào bông trang trổ hoa như thảm đỏ đón Tết. Phiên chợ 'choảng' nhau ngày đầu năm mới. Giá heo hơi lặng sóng sau Tết Nguyên đán.
BÍ THƯ TỈNH UỶ HẬU GIANG THĂM ĐỒNG ĐẦU NĂM MỚI
Văn Vũ
Hôm nay, ngày 3/2, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hâu Guang cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh đã tổ chức buổi đi thăm đồng đầu năm mới. Đoàn công tác của tỉnh đã đến tham quan ruộng mô hình “Canh tác lúa thông minh theo hướng giảm phát thải khí nhà kính”, thuộc khu liên kết sản xuất lúa giống của hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Phước Lộc, ở xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A.
Tại buổi thăm đồng, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tín hiệu quả của mô hình “Canh tác lúa thông minh theo hướng giảm phát thải khí nhà kính” mà nhiều thành viên của HTX nông nghiệp Phước Lộc áp dụng; đồng thời mong muốn bà con tiếp tục nhân rộng mô hình trong những vụ lúa tiếp theo nhằm góp phần giúp tỉnh đạt chỉ tiêu do Bộ NN&PTNT giao về diện tích sản xuất lúa theo Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”.
HÀNG RÀO BÔNG TRANG TRỔ HOA NHƯ THẢM ĐỎ ĐÓN TẾT
Lê Hoàng Vũ
Những ngày này, ai có dịp lưu thông trên tuyến đường nông thôn ở ấp Tân Long, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp sẽ cảm thấy choáng ngợp trước sắc đỏ của bờ hàng rào bông trang dài hàng chục mét đang đồng loạt trổ hoa như một bức thảm đỏ giữa làng quê.
Anh Lê Hữu Phước, (35 tuổi) người tạo ra hàng rào này cho biết, hàng rào bông trang đã được gia đình anh trồng khoảng 10 năm, đây là năm thứ 6 anh Phước xử lý để cây ra hoa đồng loạt đúng vào dịp Tết. Hiện hàng rào này có chiều dài khoảng 35 mét, cao khoảng 1m. Ngoài bờ rào trước nhà, ở phía bên dưới bờ sông, gia đình anh Phước còn trồng hơn 100 cây bông trang hình cây thông cũng đang trổ đầy hoa trông rất đẹp mắt. Hiện tại, bờ hàng rào và các cây bông trang hình thông của anh Phước đang trong giai đoạn trổ hoa với rất nhiều nụ hoa và sẽ kéo dài đến giữa tháng Giêng năm Giáp Thìn.
PHIÊN CHỢ “CHOẢNG” NHAU NGÀY ĐẦU NĂM MỚI
Quốc Toản
Sáng nay 3/2 (tức mùng 6 Tết Ất Tỵ), hàng ngàn người đổ về bãi đất trống ven bờ sông Hoàng (thuộc TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) để tham gia phiên chợ "choảng nhau" hay còn được gọi là chợ giải xuôi, chợ cầu may mắn. Mặc dù năm nay thời tiết hôm nay có mưa nặng hạt, trời lạnh, thế nhưng hàng ngàn người vẫn đổ nơi đây để tham gia phiên chợ "có một không hai" ở xứ Thanh.
Chợ mỗi năm chỉ họp duy nhất một ngày. Hầu hết người tham gia phiên chợ đều sẽ bị người khác dùng cà chua, trứng… ném vào người. Theo quan niệm của những người tham gia phiên chợ, ai càng bị ném nhiều cà chua vào người thì năm đó sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Đây cũng là dịp để người dân địa phương đẩy mạnh quảng bá, tiêu thụ nông sản sau Tết.
GIÁ HEO HƠI LẶNG SÓNG SAU TẾT NGUYÊN ĐÁNQuỳnh Anh
Sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ, giá heo hơi hôm nay 3/2 đã lặng sóng ở nhiều tỉnh, thành. Tại miền Bắc, hiện giá heo hơi đang dao động trong khoảng 67.000 - 68.000 đồng/kg
Tương tự, giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng ghi nhận duy trì sự ổn định. Hiện, giá heo hơi khu vực này dao động trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg.
Cùng với 2 khu vực trên, giá heo hơi tại miền Nam hôm nay không có sự điều chỉnh, vẫn duy trì dao động 67.000 - 69.000 đồng/kg. Đây là khu vực có giá heo hơi cao nhất cả nước khi các tỉnh Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp và Cà Mau duy trì mức giá 69.000 đồng/kg.