Nô nức tát đìa bắt cá ngày đầu năm. Sa Đéc đón gần 63.000 lượt khách trong kỳ nghỉ Tết. Bắc Kạn trồng mới 3.500ha rừng năm 2025. Lồng ghép nguồn lực tạo đột phá trong xây dựng nông thôn mới.
Những ngày đầu năm mới, người dân miền Tây, đặc biệt là ở Cà Mau, lại tổ chức hoạt động tát đìa hay còn gọi là tát mương để bắt cá. Từ sáng sớm, bà con đã tập trung đông đủ bên bờ đìa, chuẩn bị dụng cụ như gàu tát nước, nơm, lưới kéo… Khi nước rút cạn nhiều loại cá như cá lóc, cá trê, cá rô bắt đầu lộ mình dưới lớp bùn, bà con tiến hành bắt cá, không khí vô cùng náo nhiệt.
Theo người dân, cá trong đìa chủ yếu là cá ngoài tự nhiên vào sinh sống nên giá bán được cao, bình quân mỗi đìa khoảng 1.000m vuông mỗi lần tát thu hoạch được vài trăm kg cá các loại. Không chỉ là một tập quán lâu đời, tát đìa bắt cá còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa của người dân vùng sông nước. Đây thực sự là một hoạt động ý nghĩa, giúp gắn kết tình làng nghĩa xóm và khởi đầu năm mới với nhiều niềm vui, hy vọng.
SA ĐÉC ĐÓN GẦN 63.000 LƯỢT KHÁCH TRONG KỲ NGHỈ TẾT
Lê Hoàng Vũ
Theo số liệu thống kê của Phòng Văn hoá - Thông tin thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, tính từ ngày 26 tháng Chạp đến ngày Mùng 4 Tết Ất Tỵ 2025, thành phố Sa Đéc đã đón gần 63.000 lượt khách tham quan, tăng 50,5% so với kỳ nghỉ Tết năm ngoái.
Thu hút đông du khách chính là các khu, điểm du lịch hoa kiểng trên địa bàn thành phố. Năm nay, các điểm du lịch đã có sự đầu tư, làm mới các tiểu cảnh, các giống hoa mới cũng được trưng bày đúng vào dịp Tết. Thêm vào đó, các hoạt động của Lễ hội hoa Xuân kéo dài nhiều ngày cũng góp phần kích cầu du lịch, tạo hứng thú để du khách đến với thành phố trong kỳ nghỉ Tết vừa qua.
Lượng khách tăng mạnh ngay từ đầu năm chính là những tín hiệu khả quan để ngành du lịch Sa Đéc tiếp tục bứt phá trong năm nay..
BẮC KẠN TRỒNG MỚI 3.500HA RỪNG NĂM 2025
Thực hiện: Ngọc Tú
Năm 2025, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu trồng mới 3.500ha rừng, trong đó trồng rừng tập trung là 3.000ha còn lại là 500ha trồng rừng phân tán. Hiện nay Bắc Kạn là tỉnh có tỷ lệ che phủ rừng cao nhất cả nước, hơn 73%. Những năm gần đây, người dân tỉnh Bắc Kạn chủ yếu trồng các loại cây mỡ, cây keo, cây quế, cây hồi. Địa phương này cũng đang chuyển dần một phần diện tích sang trồng rừng gỗ lớn để nâng cao giá trị. Để niên vụ trồng rừng năm 2025 đạt tiến độ, UBND tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, các vườn ươm chuẩn bị đầy đủ cây giống, đảm bảo chất lượng. Cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân cần trồng rừng khi thời tiết thuận lợi, tránh trồng rừng vào mùa cao điểm khô hạn để đảm bảo tỷ lệ cây sống, phát triển tốt nhất.
LỒNG GHÉP NGUỒN LỰC TẠO ĐỘT PHÁ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
(Việt Khánh – Ngọc Linh thực hiện)
Giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh Nghệ An chủ động lồng ghép các nguồn lực để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, tập trung chỉ đạo các địa phương đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới; nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; phối hợp với Sở Tài chính đẩy nhanh quá trình cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn theo chính sách hỗ trợ của tỉnh; hỗ trợ phát triển sản xuất, ngành nghề nông thôn tăng thu nhập cho người dân...
Từ kết quả đạt được, đến cuối năm 2025, Nghệ An phấn đấu lũy kế có 330 xã đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ 80,54 %; có 146 xã đạt NTM nâng cao; 33 xã đạt NTM kiểu mẫu; 11 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM; 1 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; có 1 huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.