| Hotline: 0983.970.780

Lễ Thượng cờ 'Thống nhất non sông' tại Quảng Trị

Thứ Bảy 30/04/2016 , 13:53 (GMT+7)

Hoạt động này là điểm nhấn của lễ hội Thống nhất non sông nhân kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016).

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các bộ, ngành cũng đã về dự lễ Thượng cờ ở khu Di tích đặc biệt quốc gia Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải ở tỉnh Quảng Trị. “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”.


Lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành và tỉnh Quảng Trị tại lễ Thượng cờ sáng 30/4


Sáng 30/4, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải, tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức lễ Thượng cờ, một điểm nhấn của lễ hội Thống nhất non sông nhân kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016).

Trong tiếng nhạc trầm hùng, cờ Tổ quốc thiêng liêng từ từ được kéo lên trên đỉnh kỳ đài Hiền Lương. Hàng trăm người dân đứng trang nghiêm, mắt hướng về cờ Tổ quốc trong niềm xúc động.

Phát biểu tại lễ thượng cờ, ông Nguyễn Văn Hùng-Ủy viên Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhấn mạnh, Khu Di tích đặc biệt quốc gia Đôi bờ Hiền Lương- sông Bến Hải là kết tinh biểu tượng cao đẹp về tinh thần đấu tranh cách mạng và nỗi đau chia cắt. Cũng chính nơi đây khát vọng thống nhất của cả dân tộc Việt Nam cũng như nhân loại yêu chuộng hòa bình trên thế giới đã được khẳng định bằng những chiến công của quân và dân hai miền Nam Bắc.

Vì vậy, lễ thượng cờ trong ngày 30/4 tại Khu Di tích đặc biệt quốc gia Đôi bờ Hiền Lương- sông Bến Hải là dịp để tôn vinh những chiến công bất tử, những hy sinh của quân dân ta nhằm thực hiện di huấn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”.

Trong giây phút thiêng liêng, xúc động, các vị lãnh đạo cùng toàn thể nhân dân đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ công lao to lớn của các vị anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trên mảnh đất này.

Sau lễ thượng cờ, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đến viếng, dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn, đường 9 và Thành cổ Quảng Trị.

Song song với lễ hội thống nhất, tỉnh Quảng Trị cũng tổ chức triển lãm tranh “Quảng Trị - những dòng sông huyền thoại” và lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Bến Hải.


Trong giờ phút thiêng liêng, cờ Tổ quốc từ từ được kéo lên trên đỉnh kỳ đài Hiền Lương sáng 30/4

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm