| Hotline: 0983.970.780

Lễ trao giải Grammy 2019: Những bức tượng vàng đã có chủ​

Thứ Hai 11/02/2019 , 18:21 (GMT+7)

Giải thưởng quan trọng bậc nhất của Grammy, giải "Album của năm" đã thuộc về "Golden Hour" của nữ ca sĩ Kacey Musgraves, ngôi sao được đánh giá là đã có một năm hoạt động đột phá. 

Nữ ca sĩ Kacey Musgraves tại lễ trao giải Grammy lần thứ 61 ở Los Angeles, Mỹ

"Golden Hour" là album phòng thu thứ 4 của Kacey Musgraves, phát hành hồi tháng 3 năm ngoái. Album từng đứng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Billboard 200 và nhận nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Giới phê bình nhận xét chất nhạc của "Golden Hour" ấm áp, có khả năng đọng lại trong tâm trí người nghe, gợi nhắc họ về cuộc sống tươi đẹp xung quanh.

"Golden Hour" giúp Kacey Musgraves giành tổng cộng 4 tượng vàng Grammy năm nay với chiến thắng trước đó tại các hạng mục "Album nhạc đồng quê xuất sắc", "Màn trình diễn nhạc đồng quê cá nhân xuất sắc" và "Ca khúc nhạc đồng quê xuất sắc". 

Kacey Musgraves sinh năm 1988 ở Mỹ. Cô chơi nhạc, sáng tác từ khi học tiểu học và từng tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng năm 2007. Năm 2008, cô bắt đầu trở thành ca sĩ chuyên nghiệp sau khi ký hợp đồng với hãng đĩa Triple Pop. Đến nay, Kacey Musgraves đã phát hành 5 album.

Ca khúc nhạc rap "This is America" của Childish Gambino tiếp tục giành giải "Ghi âm của năm" sau khi vừa làm nên lịch sử khi trở thành ca khúc nhạc rap đầu tiên giành tượng vàng "Ca khúc của năm". Sản phẩm âm nhạc mang thông điệp lên án bạo lực súng đạn và chủ nghĩa phân biệt tại xã hội Mỹ đã đánh bại các đối thủ có tên tuổi như Drake, Kendrick Lamar và Lady Gaga.

Với chiến thắng này, Childish Gambino, nghệ danh trong làng rap của ca sĩ/diễn viên Donald Glover, đã giành tổng cộng 4 tượng vàng Grammy bao gồm "Ghi âm của năm", "Ca khúc của năm", "Video âm nhạc xuất sắc" và "Màn trình diễn rap xuất sắc".

Phát hành ngày 5/5/2018, ca khúc "This is America" ngay lập tức đoạt quán quân bảng xếp hạng Billboard và gây "sốt" khi thu hút hơn 35 triệu lượt xem trên YouTube chỉ trong 2 ngày. 

Rapper Childish Gambino được xướng tên ở hạng mục "Video Âm nhạc xuất sắc" cho video "This Is America"

Mặc dù trượt giải "Ca khúc của năm", rapper da màu Drake lại giành chiến thắng cuối cùng trong hạng mục "Ca khúc rap xuất sắc" với ca khúc "God's Plan". Trong khi đó, ca khúc "Shallow", nhạc phim bộ phim "A Star is born", đã giúp Lady Gaga nhận tượng vàng cùng các đồng tác giả của ca khúc. Trước đó, ca khúc này đã đoạt giải Quả cầu Vàng và được đề cử giải Oscar.

Rapper da màu Drake giành chiến thắng cuối cùng trong hạng mục "Ca khúc Rap xuất sắc" với "God's Plan"
Ca khúc "Shallow", nhạc phim trong bộ phim "A Star is born", đã giúp Lady Gaga nhận tượng vàng Grammy

"Công chúa nhạc pop" Ariana Grande "rinh" tượng vàng Grammy đầu tiên trong sự nghiệp của mình với chiến thắng tại hạng mục "Album nhạc pop xuất sắc" cho album "Sweetener". Đây là album thứ tư của Ariana Grande, được đánh giá là mang âm hưởng hòa trộn giữa pop và R&B đặc trưng của cô ca sĩ này. 

Ariana Grande không tham dự lễ trao giải năm nay nhưng đã gửi tin nhắn cám ơn trên trang Twitter cá nhân. Nữ ca sĩ trẻ đã có 12 tháng phát triển rực rỡ sự nghiệp trong năm qua và Billboard tôn vinh cô là "Người phụ nữ của năm 2018".

Lễ trao giải Grammy thường niên lần thứ 61 đã diễn ra tại "thành phố của các thiên thần" Los Angeles (Mỹ). Đây là hệ thống giải thưởng do Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật thu âm quốc gia Mỹ trao tặng, vinh danh những thành tựu xuất sắc trong ngành công nghiệp thu âm. 

Báo "The Guardian" đã gọi Grammy 2019 là "đêm vinh danh các nghệ sĩ hip-hop". Tuy nhiên, Childish Gambino, nghệ sĩ thắng lớn năm nay, đã không có mặt tại lễ trao giải và từ chối biểu diễn trên sân khấu Grammy để phản đối việc giải thưởng này nhiều năm qua vẫn thể hiện thái độ phân biệt chủng tộc.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm