| Hotline: 0983.970.780

Lên phương án chống hạn

Thứ Sáu 08/05/2015 , 06:31 (GMT+7)

Để đảm bảo nước tưới cho vụ HT, Cty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam (Phú Yên) đã lên phương án cụ thể cho từng vùng SX.

Kết thúc vụ ĐX 2014-2015, mực nước trung bình trên các sông ở Phú Yên thấp hơn trung bình nhiều năm. Mực nước hồ chứa Phú Xuân chỉ còn 33,91/36,50m; Đồng Tròn 30,50/35,50m; Hóc Răm 23,04/23,20m; Kỳ Châu 140,02/141,1m; Xuân Bình 73,88/75,80m.

Hồ chứa nước thủy điện Sông Hinh 203,66/209m, hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ 102,6/105m. Các hồ chứa nước vừa và nhỏ khác trên địa bàn mực nước cũng hạ thấp hơn thiết kế và lưu lượng nước về đầu mối công trình đập dâng thấp hơn năm trước.

Nếu thời tiết nắng nóng kéo dài, mưa tiểu mãn ít, nguồn nước không được cải thiện thì trong thời gian tới nguy cơ hạn hán sẽ xảy ra. Vì vậy kế hoạch cắt giảm diện tích tưới, triển khai bơm chống hạn; các trạm bơm tăng ca, bơm vượt định mức và tập trung nạo vét kênh mương nội đồng được ngành nông nghiệp tỉnh lên phương án cụ thể.

Ông Huỳnh Dục, Trưởng phòng Quản lý nước và công trình (Cty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam) cho biết: Thực hiện theo kế hoạch tưới được xây dựng, Cty sẽ điều tiết nước tiết kiệm ngay từ đầu vụ để dành nước cho cuối vụ đảm bảo nguồn nước được thông suốt trong toàn hệ thống. Tuy nhiên trước khi mở nước phục vụ SX cho vụ HT sắp tới, từ ngày 20/4, Cty đã đóng nước tất cả hệ thống kênh; đồng thời kiểm tra toàn hệ thống, tu sửa, nạo vét từng tuyến.

Ngoài ra, Cty còn tổ chức cho công nhân ở các trạm thủy nông nạo vét, phát dọn bờ kênh, đảm bảo dòng chảy thông suốt ổn định trên toàn hệ thống kênh tưới. “Để thực hiện tốt việc cấp nước, phục vụ SXNN cho 18.266 ha lúa HT, chúng tôi đã lập phương án chống hạn, đặc biệt chú trọng đến các vùng SX ở cuối nguồn nước.

Ông Huỳnh Dục cho biết, Cty đã lập dự trù kinh phí chống hạn vụ HT trong toàn hệ thống với số tiền trên 6,7 tỷ đồng. Dự kiến vào ngày 15/5 tới sẽ mở nước hệ thống thủy nông đập Đồng Nam để phục vụ bà con tiến hành gieo sạ vụ HT.

Cụ thể, ở kênh bắc, nếu xảy ra hạn sẽ vận hành 6 máy bơm tại Trạm bơm Hòa Định Đông, bơm nước từ sông Ba tiếp cho kênh chính để chống hạn cho các xã Hòa An, Hòa Trị (Phú Hòa), Hòa Kiến, Bình Kiến, Bình Ngọc, phường 9 (TP Tuy Hòa) và một phần diện tích ở huyện Tuy An.

Còn ở kênh nam, tại Trạm bơm Đồng Bò đã chuẩn bị 5 máy bơm, khi khô hạn sẽ bơm nước từ sông Đồng Bò để chống hạn cho các xứ đồng cuối kênh. Trạm bơm chống hạn Hòa Mỹ Đông hiện có 3 máy bơm, sẽ phục vụ bơm nước từ bàu Hương bổ sung cho kênh N2 chống hạn cho lúa ở xã Hòa Đồng và Hòa Mỹ Đông (Tây Hòa)”, ông Dục chia sẻ.

Còn ông Vương Tấn An, PGĐ Cty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam cho biết, bên cạnh việc việc lên phương án chống hạn cụ thể cho từng xứ đồng, đơn vị còn thống kê những khu đồng cuối kênh tưới, không có nguồn nước bổ sung và thường xuyên bị hạn nặng trong các vụ mùa trước để phối hợp với các địa phương vận động người dân chuyển đổi cây trồng.

Điển hình như cánh đồng Bầu Ngựa, xã An Phú (TP Tuy Hòa) cần chuyển đổi 13 ha lúa ở khu vực gò cao và đồng Gò Chợ xã Hòa Vinh (Đông Hòa) chuyển đổi 12 ha và một số diện tích gò cao ở xã Bình Ngọc (TP Tuy Hòa).

“Chúng tôi kiến nghị tỉnh làm việc với Tập đoàn Điện lực VN yêu cầu 2 nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ và Sông Hinh liên tục xả nước về đầu mối Đồng Cam với lưu lượng từ 35 - 40 m3/s để cấp nước tưới cho hệ thống sử dụng nước sau thủy điện. Đồng thời đề nghị Bộ NN-PTNT cấp kinh phí để Cty chủ động công tác chống hạn”, ông An nói.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm