| Hotline: 0983.970.780

Liên hoan lấy lại niềm tin

Thứ Ba 22/11/2011 , 09:57 (GMT+7)

LHP Việt Nam lần thứ 17 (diễn ra tại Phú Yên từ 14 - 17/12) hứa hẹn sẽ là một Liên hoan sôi động với 17 bộ phim truyện nhựa.

Lan Ngoc & Dustin Nguyễn trong phim "Cánh đồng bất tận"

Hai kỳ liên hoan phim gần đây đã bị chê tẻ nhạt. Trước nhiều khó khăn của ngành điện ảnh, LHP Việt Nam lần thứ 17 (diễn ra tại Phú Yên từ 14 - 17/12) vẫn được tổ chức và hứa hẹn sẽ là một Liên hoan sôi động với 17 bộ phim truyện nhựa.

Sôi động

Điểm đáng mừng là trong số 17 phim truyện nhựa tham gia LHP lần này lượng phim của Hãng phim tư nhân và Nhà nước xấp xỉ như nhau, đề tài lại rất đa dạng và khá nhiều bộ phim đã thành công sau khi ra rạp cũng như nhận được đánh giá cao từ giới làm phim và công chúng.

Bà Ngô Phương Lan, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, nhận xét: "Các phim truyện nhựa tham gia LHP lần này là rất đa dạng về phong cách. Có phim về lãnh tụ, về chiến tranh nhưng cũng có phim giải trí. Có phim tâm lý, dã sử nhưng cũng có phim hiện đại. Nếu điện ảnh phát triển đều như hiện nay là điều đáng mừng".

Tín hiệu đáng mừng ấy thể hiện từ những cái tên đại diện cho nhiều đề tài. Cổ trang có: “Long thành cầm giả ca”; “Tây Sơn hào kiệt”. Tâm lý xã hội có: “Cánh đồng bất tận”; “Tâm hồn mẹ”; “Để mai tính”; “Hoa đào”; “Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt”; “Khi yêu đừng quay đầu lại”; “Cô dâu đại chiến”; “Công chúa Teen và Ngũ Hổ tướng”…Đề tài lãnh tụ là “Nhìn ra biển cả”; “Vượt qua bến Thượng Hải”. Đề tài chiến tranh là “Mùi cỏ cháy”; “Những bức thư từ Sơn Mỹ”.

Ngoài những cái tên đã nổi đình nổi đám như “Cánh đồng bất tận”, “Long thành cầm giả ca” là bộ phim về đề tài hiện đại đã bội thu ở các rạp như “Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt” và các “ẩn số” lấy nhiều xúc cảm của khán giả như “Tâm hồn mẹ”; “Những bức thư từ Sơn Mỹ”; “Mùi cỏ cháy”.

“Long thành cầm giả ca” và “Cánh đồng bất tận” đều đã tốn khá nhiều giấy mực của công luận. Từng cùng so tài tại giải Cánh diều 2011 diễn ra hồi tháng 3 vừa qua, “Cánh đồng bất tận” đã không vượt được “Long thành cầm giả ca” nên khả năng tại Liên hoan này, chắc chắn cũng khó có bất ngờ đảo ngược tình thế.

Một trong những yếu tố mà bộ phim của đạo diễn Đào Bá Sơn chiếm được cảm tình của khán giả bởi là phim lịch sử, xoay quanh câu chuyện về cuộc đời đại thi hào Nguyễn Du với nhiều góc máy đẹp, nhiều bối cảnh công phu, có bản sắc dân tộc… Còn “Cánh đồng bất tận” (đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình) cũng ẵm một giải bên lề của Cánh Diều 2011 là giải báo chí do các nhà báo bình chọn. Cùng đề tài chiến tranh, “Những bức thư từ Sơn Mỹ” và “Mùi cỏ cháy” lại mỗi phim mỗi vẻ. Đây chắc chắn sẽ là hai bộ phim để lại dấu ấn trong lòng khán giả về một thời đã qua của dân tộc...  

Lấy lại niềm tin

Tránh những hạt sạn không đáng có trong lễ trao giải LHP, BTC cũng cho biết, sẽ chỉ lựa chọn những nghệ sỹ làm công tác điện ảnh xuất hiện trên sân khấu lễ trao giải.

Bà Ngô Phương Lan cho hay: "Chắc chắc lễ trao giải sẽ không có sự pha tạp giữa điện ảnh với trình diễn thời trang. Tất cả sự hiện diện trên sân khấu đều là các nghệ sĩ. Họ sẽ nói về điện ảnh, chia sẻ tâm trạng, chia sẻ về quá khứ, tương lai, phát triển điện ảnh chứ không lạm dụng thảm đỏ để trưng diện thời trang của những chân dài”.

Lần đầu tiên, lãnh đạo Bộ VHTTDL đã trực tiếp tham gia chỉ đạo công việc triển khai cho LHP sau khi Cục Điện ảnh có những sự thay đổi về nhân sự lãnh đạo. Cụ thể, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh là Trưởng ban chỉ đạo của LHP. Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái là Trưởng ban tổ chức, ông Tô Văn Động, Chánh văn phòng Bộ sẽ giữ vai trò Phó trưởng Ban tổ chức cùng với bà Ngô Phương Lan - người vừa được điều động về Cục Điện ảnh giữ vị trí Phó Cục trưởng điều hành.

Sự vào cuộc của lãnh đạo Bộ VHTTDL cho thấy, Bộ VHTTDL quyết tâm lấy lại hình ảnh đẹp cho nền điện ảnh nước nhà và tình cảm của công chúng với LHP.

Điều đặc biệt của LHP lần này là lễ khai mạc và bế mạc đều được truyền hình trực tiếp (trước đây chỉ truyền hình trực tiếp lễ bế mạc). Điều này sẽ khiến cho sức lan tỏa của LHP rộng hơn. Việc đưa điện ảnh đến với khán giả là mục đích của tất cả các LHP song không phải LHP nào cũng đạt được. Năm nay, BTC cho biết, đã tăng cường quảng bá tại Phú Yên nhằm tạo nên một không khí “người dân ăn với điện ảnh, ngủ cùng điện ảnh” trong suốt những ngày diễn ra LHP.

Ông Phan Đình Phùng, Giám đốc Sở VHTTDL Phú Yên, cho biết: “Phú Yên có 4 cụm rạp lớn, với cơ sở vật chất đáp ứng đủ yêu cầu chiếu phim phục vụ liên hoan. Những địa điểm chiếu bóng lưu động đều có không gian tốt, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân".

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm