| Hotline: 0983.970.780

Liên hoan truyền hình măng non tại 6 tỉnh miền Trung

Thứ Hai 10/12/2018 , 14:59 (GMT+7)

Sữa Cô Gái Hà Lan vừa phối hợp tổ chức thành công Liên hoan các đội tuyên truyền măng non về phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em năm 2018 với chủ đề “Uống sữa - Vận động - Khỏe mạnh” tại Cung Thiếu nhi Đà Nẵng…

Đại diện Sữa Cô Gái Hà Lan (đứng giữa) nhận hoa thay lời cảm ơn từ Ban tổ chức.

Nhãn hàng sữa Cô Gái Hà Lan (thuộc Công ty FrieslandCampina Việt Nam) vừa phối hợp với Hội Đồng Đội Trung Ương tổ chức thành công Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non về phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em năm 2018 với chủ đề “Uống sữa - Vận động - Khỏe mạnh” tại Cung Thiếu nhi Đà Nẵng.

Chương trình được tổ chức nhằm tạo cơ hội để các em học sinh phát huy tính sáng tạo trong việc xây dựng cách thức tuyên truyền hiệu quả, nhằm nâng cao nhận thức của các bạn cùng trang lứa về một chế độ dinh dưỡng và vận động hợp lý giúp cơ thể phát triển tốt nhất cả về thể chất lẫn trí lực.

Tham dự Liên hoan có hơn 100 tuyên truyền viên là các em thiếu nhi thành viên của 6 Đội tuyên truyền măng non. Trước đó, vòng loại đã được phát động từ cuối tháng 10/2018, sau quá trình chọn lọc khắt khe 60 kịch bản dự thi từ 60 trường tiểu học thuộc 6 tỉnh, thành phố (Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam và Đà Nẵng), 06 tiết mục xuất sắc nhất đã được lựa chọn để lọt vào vòng chung kết.

Phát biểu tại liên hoan, bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Ủy viên Ban thường vụ Trung Ương Đoàn - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng đội Trung ương bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến sữa Cô Gái Hà Lan vì đã đồng hành và hỗ trợ đơn vị trong các hoạt động vì trẻ em Việt Nam trong suốt thời gian vừa qua.

Kết thúc cuộc thi, giải nhất thuộc về đơn vị trường tiểu học Phù Đổng Đà Nẵng với ý tưởng biệt đội virus xâm nhập trường học và sự đoàn kết chung tay nâng cao nhận thức của học sinh để đánh lùi các nguy cơ mầm bệnh. Tại Liên hoan, tất cả các em còn được giao lưu điệu nhảy Uống Sữa Vận Động Khỏe Mạnh khởi xướng bởi Sữa Cô Gái Hà Lan như một cách nhấn mạnh thông điệp ý nghĩa về dinh dưỡng và vận động hợp lý.

6 đội vào chung kết được lựa chọn từ 60 Đội Tuyên truyền măng non tiêu biểu của các trường tiểu học

Trước đó, trong khuôn khổ chương trình “Uống sữa – Vận động – Khỏe mạnh” mà sữa Cô Gái Hà Lan phối hợp cùng Hội Đồng đội Trung tổ chức tại 06 tỉnh miền trung, chương trình đã tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề trực tiếp tại hơn 40 trường tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với nội dung giáo dục các em về dinh dưỡng và vận động hợp lý, góp phần cải thiện tầm vóc người Việt Nam. 

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm