| Hotline: 0983.970.780

Liên kết đưa trái cây An Giang vươn xa

Thứ Năm 03/10/2024 , 14:53 (GMT+7)

An Giang Hiện nay, diện tích cây ăn trái của An Giang phát triển đa dạng về chủng loại, thừa sức cung ứng cho tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.

Hiện nay, diện tích cây ăn trái của An Giang phát triển đa dạng về chủng loại, thừa sức cung ứng cho tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Hiện nay, diện tích cây ăn trái của An Giang phát triển đa dạng về chủng loại, thừa sức cung ứng cho tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Thổ nhưỡng An Giang thích hợp cho phát triển sản xuất nông nghiệp, trong đó có cây ăn trái. Thời gian qua, hoạt động liên kết, tiêu thụ cây ăn trái được quan tâm, doanh nghiệp đầu tư, xúc tiến liên kết tại các vùng chuyên canh phát triển quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.

Hiện nay, diện tích cây ăn trái của An Giang phát triển đa dạng về chủng loại, thừa sức cung ứng cho tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Gần 20.000ha đang trồng cho trái 90% diện tích, tổng sản lượng cả năm ước đạt 350.000 tấn, chủ lực vẫn là cây có múi, xoài, mít, nhãn, chuối...

Toàn tỉnh được cấp 466 mã số vùng trồng xuất khẩu, riêng về cây ăn trái chiếm 334 mã số vùng trồng (hơn 7.600ha). Cây ăn trái của tỉnh đã có mặt tại thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, New Zealand, Úc, EU, Nhật. Huyện An Phú tổ chức lễ công bố xuất khẩu xoài keo sang thị trường Hàn Quốc. Liên kết sản xuất, tiêu thụ xoài theo chuỗi giá trị. Huyện Chợ Mới công bố xuất khẩu xoài da xanh, xoài hạt lép sang thị trường Úc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc.

Thời gian qua, hoạt động liên kết, tiêu thụ cây ăn trái được quan tâm, doanh nghiệp đầu tư, xúc tiến liên kết tại các vùng chuyên canh phát triển quy mô lớn. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Thời gian qua, hoạt động liên kết, tiêu thụ cây ăn trái được quan tâm, doanh nghiệp đầu tư, xúc tiến liên kết tại các vùng chuyên canh phát triển quy mô lớn. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Nguyễn Sĩ Lâm, Giám đốc Sở NN-PTNT An Giang cho biết, với mục tiêu đưa trái cây địa phương đến với những thị trường tiềm năng, ngành nông nghiệp sẽ tăng cường phối hợp cùng các ngành, địa phương xây dựng vùng chuyên canh cây ăn trái tập trung đạt chất lượng cao và kết nối các đối tác để thực hiện liên kết tiêu thụ, hỗ trợ đầu ra cho bà con nông dân.

Mới đây Sở NN-PTNT An Giang đã ban hành kế hoạch phát triển vùng sản xuất chuyên canh và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm cây ăn trái tỉnh An Giang năm 2024. Theo đó, sẽ chuyển đổi diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả sang các loại cây ăn trái phù hợp theo vùng chuyên canh tập trung, với quy mô hơn 10.000ha trên toàn tỉnh, gồm các loại xoài, chuối cấy mô, sầu riêng, nhãn, cây có múi. Đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX đầu tư vào chế biến, bảo quản trái cây thông qua việc thúc đẩy, hình thành các dự án chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm trái cây trên toàn tỉnh.

Trong công tác liên kết, tiêu thụ cây ăn trái, ngành nông nghiệp An Giang đã ký kết với các doanh nghiệp: Hoàng Phát fruit, Vina T&T, Cát Tường, Hoàng Phan, Nafood… Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Trong công tác liên kết, tiêu thụ cây ăn trái, ngành nông nghiệp An Giang đã ký kết với các doanh nghiệp: Hoàng Phát fruit, Vina T&T, Cát Tường, Hoàng Phan, Nafood… Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Trong công tác liên kết, tiêu thụ cây ăn trái, ngành nông nghiệp An Giang đã ký kết với các doanh nghiệp: Hoàng Phát fruit, Vina T&T, Cát Tường, Hoàng Phan, Nafood… tham gia bao tiêu xoài với diện tích 8.948ha. Đến nay, đã mở rộng thêm diện tích vùng chuyên canh xoài thêm 430ha. Riêng các loại cây ăn trái khác, như chuối cấy mô, nhãn, sầu riêng, cây có múi… đều có sự gia tăng về diện tích.

Ông Nguyễn Minh Hiền, Giám đốc HTX GAP Cù Lao Giêng, ở huyện Chợ Mới là đơn vị vừa được xuất khẩu 20 tấn xoài sang các thị trường trên thế giới phấn khởi cho biết, những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, sự vào cuộc tích cực của địa phương và sự đồng thuận, chuyển đổi tư duy của người dân về kinh tế tập thể, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp.

Về chuỗi liên kết sản xuất, hiện HTX GAP Cù Lao Giêng đã ký liên kết với hơn 100 thành viên chính thức và liên kết với các doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào và tiêu thụ sản phẩm với tổng diện tích trên 243ha, với sản lượng xoài trên 1.700 tấn/năm.

Ngoài ra HTX còn ký hợp đồng cung cấp xoài tươi xuất khẩu cho Công ty OCFAMRM, Cty TNHH Hoàng Phát Fruit, Công ty TNHH XNK Trái cây Chánh Thu, Tập Đoàn T&T Group với số lượng hàng trăm tấn/năm.

Trồng xoài keo xuất khẩu ở An Giang. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Trồng xoài keo xuất khẩu ở An Giang. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: Bước đầu ngành hàng cây ăn trái tỉnh An Giang đảm bảo nguồn nguyên liệu đủ về số lượng và chất lượng cho các doanh nghiệp cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước.

Theo bà Thúy, để ngành hàng này phát triển bền vững cần tiếp tục đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, lấy HTX, tô hợp tác làm nòng cốt để tổ chức sản xuất, liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị, góp phần nâng cao giá trị cây ăn trái trên địa bàn tỉnh. Thúc đầy việc hình thành mối liên kết giữa nông dân và nông dân để thành lập các nhóm sản xuất như HTX, tổ hợp tác... từ đó, tạo thế mạnh cho việc sản xuất, tiêu thụ cây ăn trái và hạn chế các rủi ro trong khâu tiêu thụ trái cây tại các địa phương.

Huyện An Phú tổ chức lễ công bố xuất khẩu xoài keo sang thị trường Hàn Quốc. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Huyện An Phú tổ chức lễ công bố xuất khẩu xoài keo sang thị trường Hàn Quốc. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Triển khai thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển cây ăn trái bền vững theo mô hình sản xuất an toàn VietGAP, GlobalGAP. Mở rộng quy mô chứng nhận theo tiêu chuẩn GlobalGAP, VietGAP nhằm truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa đề nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu. Đặc biệt hướng đến kế hoạch mục tiêu 50% diện tích cây ăn trái được cấp mã số vùng trồng giai đoạn 2025-2030. Tập trung thu hút các doanh nghiệp quan tâm đầu tư phát triển vùng nguyên liệu cây ăn trái, liên kết tiêu thụ với nông dân, đầu tư xây dựng nhà máy chế biến các loại trái cây để gia tăng giá trị sản phẩm hàng hóa.

Xem thêm
Xã có hơn 300 hộ nuôi gà thả vườn đồi

HÀ TĨNH Xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) hiện có hơn 300 hộ chăn nuôi gà thả vườn đồi, trong đó hơn 10 hộ có quy mô nuôi từ 1.000 - 5.000 con/lứa.

Các biện pháp phòng bệnh cho gia cầm mùa nồm ẩm

THÁI NGUYÊN Bà con cần giữ chuồng trại khô ráo, định kỳ phun khử khuẩn, thay chất độn chuồng, cũng như bổ sung vitamin và chất điện giải để tăng sức đề kháng cho vật nuôi.

Nhân nuôi 180 triệu ong ký sinh để khống chế sâu đầu đen

BẾN TRE Năm 2025, tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu nhân nuôi khoảng 180 triệu con ong ký sinh thả ra môi trường để tiêu diệt sâu đầu đen hại dừa.

Thách thức xử lý rác thải sản xuất cà phê

ĐẮK NÔNG Giá cà phê tăng cao khiến mức độ đầu từ chăm sóc của người dân cũng tăng lên. Theo đó lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tăng đột biến.

Tổ chức nghiên cứu khoa học được thành lập doanh nghiệp, thương mại hóa kết quả

Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ.

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 4/3, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam đã kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Áp dụng công nghệ SMART bảo vệ đa dạng sinh học tại Mường La

SƠN LA Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thành viên khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có thể thu thập toàn bộ dữ liệu tuần tra từ ảnh đến số liệu nhờ SMART.