| Hotline: 0983.970.780

Liên tiếp phát hiện nhiều rùa vàng quý hiếm ở Huế

Thứ Năm 20/04/2023 , 20:32 (GMT+7)

THỪA THIÊN - HUẾ Nguồn gốc các cá thể rùa nói trên đều do người dân vô tình phát hiện ở trong vườn nhà, trên đường đi thể dục. Đặc biệt có trường hợp đã 3 lần giao nộp.

Người dân tự nguyện giao nộp rùa vàng cho cơ quan chức năng. Ảnh: KLH.

Người dân tự nguyện giao nộp rùa vàng cho cơ quan chức năng. Ảnh: KLH.

Ngày 20/4, Hạt Kiểm lâm thành phố Huế (thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị đã tiến hành hoàn thiện hồ sơ để xác lập quyền sở hữu toàn dân, lập phương án xử lý đối với động vật rừng do người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, trong các ngày 17, 18, 19/4 Hạt Kiểm lâm thành phố Huế tiếp nhận 3 cá thể động vật hoang dã quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp để thả về môi trường tự nhiên.

Cụ thể, ông Đặng Hoài Phương, trú tại phường Kim Long, thành phố Huế giao nộp 1 cá thể rùa hộp trán vàng miền trung (Cuora bourreti), thuộc nhóm IB, trọng lượng 1kg. Đây là lần thứ 3 ông Phương chủ động giao nộp động vật rừng, tổng cả 3 đợt là 5 cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung.

Trường hợp thứ 2 là ông Trần Viết Hùng, trú tại phường Kim Long, thành phố Huế giao nộp 1 cá thể rùa núi vàng (Indotestudo elongata), thuộc nhóm IIB, trọng lượng 1 kg và thứ 3 là ông Đinh Như Kiên, trú tại phường Thủy Xuân, thành phố Huế giao nộp 1 cá thể rùa núi viền (Manouria impressa), thuộc nhóm IIB, trọng lượng 1 kg. 

Nguồn gốc các cá thể rùa nói trên đều do người dân vô tình phát hiện ở trong vườn nhà, trên đường đi thể dục.

Người dân ký cam kết với cơ quan chức năng về bảo vệ động vật rừng. Ảnh: KLH.

Người dân ký cam kết với cơ quan chức năng về bảo vệ động vật rừng. Ảnh: KLH.

Sau đó, được cán bộ Hạt Kiểm lâm thành phố Huế tuyên truyền vận động, người dân đã tự nguyện giao nộp các cá thể động vật rừng trên để thả về môi trường tự nhiên theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Hạt Kiểm lâm thành phố Huế, cả 3 cá thể tiếp nhận đợt này đều thuộc nhóm IB, IIB Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Sau khi tiếp nhận, đơn vị đã tiến hành hoàn thiện hồ sơ để xác lập quyền sở hữu toàn dân, lập phương án xử lý động vật rừng do người dân tự nguyện giao nộp và phối hợp với Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền thả các cá thể về môi trường tự nhiên theo đúng quy định của pháp luật.

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm