| Hotline: 0983.970.780

Tổng đàn gà giảm một nửa nhưng người nuôi vẫn dè dặt tái đàn

Thứ Hai 10/03/2025 , 13:47 (GMT+7)

LÀO CAI Thủ phủ sản xuất gà thương phẩm Bảo Thắng, Lào Cai đã giảm đàn xuống tới một nửa vì đầu ra gặp khó khăn kể từ sau tết đến nay.

Bà con vùng cao Lào Cai chăn nuôi gà thả đồi nhưng khó cạnh tranh gà công nghiệp. Ảnh: H.Đ.

Bà con vùng cao Lào Cai chăn nuôi gà thả đồi nhưng khó cạnh tranh gà công nghiệp. Ảnh: H.Đ.

Nuôi cầm chừng, chưa tính tái đàn

Xã Xuân Quang của huyện Bảo Thắng được coi là thủ phủ gà thịt của Lào Cai. Nơi đây cung cấp sản lượng lớn gà thương phẩm cho thành phố và các huyện lân cận. Tuy nhiên, từ nhiều tháng nay, bà con đã hạn chế tái đàn, thậm chí bỏ chuồng vì đầu ra bấp bênh.

Cuộc sống của vợ chồng bà Lê Thị Hằng ở thôn Cốc Mằn gắn với việc chăn nuôi gà thương phẩm từ nhiều năm. Hiện đã gần giữa tháng 3 nhưng gia đình bà vẫn chưa vào đàn, thay vào đó cố gắng bán số gà đã quá ngày tuổi. 

"Bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái, giá gà đã giảm, nhưng mọi năm theo chu kỳ sau tết một thời gian ngắn gà sẽ tăng trở lại. Năm ngoái, gà bán cho thương lái đi xe máy thu mua khoảng 50-55 nghìn đồng/kg nhưng năm nay chỉ khoảng 40-45 nghìn đồng/kg, rất thấp. Khi không bán được bắt buộc phải nuôi tiếp, khiến đội chi phí chăn nuôi, gà già hơn…”, bà Lê Thị Hằng chia sẻ.

Trang trại của vợ chồng bà hiện còn khoảng 7.000 con gà chưa tiêu thụ được nên chưa dám vào đàn. Theo hộ chăn nuôi này lý giải, các thương lái đưa ngược gà từ dưới xuôi lên khiến gà của bà con không tiêu thụ được. Mặc dù, gà nuôi ở vùng cao có chất lượng nhờ được ăn ngon, thả đồi nhưng giá thành sản xuất vì thế cũng cao hơn gà nuôi trang trại khép kín tại Vĩnh Phúc, Phú Thọ... 

Trong khi đó, những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cho rằng, chưa khi nào thấy chăn nuôi gà khó khăn như năm nay, giá không chỉ giảm sâu mà còn gặp khó khăn đầu ra. Cứ tiếp diễn tình trạng này chắc chắn vượt ngưỡng chịu đựng của họ.

Tại Xuân Quang, đa số bà con nuôi gà hồ, gà lai chọi… và gà đạt 90-100 ngày tuổi mới xuất chuồng. Trong khi đó, gà nuôi trong trang trại khép kín chỉ từ 60-70 ngày tuổi đã có thể bán. 

Khó khăn trong khâu tiêu thụ khiến những hộ dân ở đây nuôi cầm cự, không vào đàn, đầu tư thêm. Có những hộ nhỏ lẻ điều chỉnh lượng thức ăn của gà nhưng nghịch lý là gà bị còi cọc, xù lông, không đẹp mã, lại càng khó bán.

Chưa hết, thời điểm giao mùa, gà dễ mắc dịch bệnh đường hô hấp, đường ruột... khiến chi phí chăn nuôi tăng thêm vì phải chữa trị, phòng bệnh cho gia cầm. 

Cũng theo những hộ nuôi tại Xuân Quang, tình trạng này kéo dài thêm một đến hai lứa, chắc chắn phải tính toán bỏ chuồng, chuyển đổi mô hình. Tuy vậy, nhiều người vẫn kỳ vọng thị trường phục hồi, đầu ra “ấm hơn”, bởi Xuân Quang có nhiều hộ xây nhà, mua được xe nhờ con gà. 

Ghi nhận tại xã này, một số hộ nhỏ lẻ tạm thời bỏ chồng, coi như phơi chuồng phòng bệnh để nghe ngóng rồi mới tính toán vào đàn nuôi lại.  

Đầu tư chuồng trại, nơi chăn thả không tính khấu hao song đầu ra cho gà tại Lào Cai hiện vẫn chậm. Ảnh: H.Đ.

Đầu tư chuồng trại, nơi chăn thả không tính khấu hao song đầu ra cho gà tại Lào Cai hiện vẫn chậm. Ảnh: H.Đ.

Thận trọng, lựa chọn cách đi riêng 

Bảo Thắng cũng là nơi có khu công nghiệp lâu đời và lớn nhất của tỉnh Lào Cai. Song theo những người chăn nuôi, gà của họ khó vào các suất ăn công nghiệp bởi giá, loại gà… Chủ yếu, gà nuôi tại đây được tiêu dùng cho thị trường vùng lân cận, ở thành phố, huyện, khu du lịch trong tỉnh… 

“So năm ngoái đến thời điểm này, bà con chăn nuôi lỗ nhiều. Gà nuôi 5-7 tháng cũng không bán được. Cứ phải chấp nhận vì chẳng nhẽ để gà chết đói”, hộ Phạm Văn Khiên, xã Xuân Quang cho hay.

Mặt khác, những thương lái buôn chuyến cũng là người ở xung quanh, muốn ủng hộ bà con nhưng chênh lệch 2-3 giá buộc họ chuyển hướng nguồn nhập. Mỗi chuyến xe 7 tấn, tính ra chênh trên 14 triệu đồng, đã thừa cước vận tải, chi phí... để buôn ngược từ xuôi lên. 

Ngoài ra, theo bà con, gà nhập khẩu, gà đông lạnh nhiều nên gà của dân nuôi ra không bán được. Và mong cơ quan quản lý có biện pháp tháo gỡ cho bà con chăn nuôi đỡ khổ.

Theo ông Trần Đức Khải, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Quang, giá gà xuống quá sâu, người chăn nuôi không đủ tiềm lực vào đàn. Các hộ phụ thuộc vốn ngân hàng, phụ thuộc thức ăn của các đại lý phải cầm chừng để tránh bị thua lỗi. 

“Qua thống kê rà soát hằng tháng, tổng đàn của xã chỉ còn khoảng trên 400 nghìn con, năm ngoái là khoảng 700-800 nghìn con. Bà con rất thận trọng trong tái đàn”, ông Khải thông tin thêm. 

Trong khi đó, những trại sản xuất giống trên địa bàn cũng ghi nhận, bà con giảm đàn khiến giá, số lượng con giống xuất bán giảm theo. So với năm ngoái sản lượng giảm khoảng 1/3. Chu kỳ giảm này được cho là kéo dài và lâu nhất trong những năm gần đây.

Một chuồng gà của người dân hiện đang bỏ không, chưa tái đàn. Ảnh: H.Đ.

Một chuồng gà của người dân hiện đang bỏ không, chưa tái đàn. Ảnh: H.Đ.

Theo ngành nông nghiệp và môi trường huyện Bảo Thắng, hiện cung bị thừa nên người dân hạn chế trong việc tái đàn đối với gia cầm. Số gia cầm trên địa bàn đã giảm dưới 2 triệu con, bằng 80-85% so cùng kỳ với năm ngoái.

Ông Vũ Kiều Hưng, Phó Phòng NN-MT huyện Bảo Thắng cho hay, với gia cầm, các tập đoàn chăn nuôi theo hướng công nghiệp rất lớn. Chính vì vậy, khi mở rộng quy mô hoặc tái đàn như hiện nay phải lựa chọn giống gia cầm phù hợp thị hiếu người tiêu dùng để có thể cạnh tranh về giá, chất lượng với gà công nghiệp, gà phổ thông…

Cũng theo vị này, thời tiết thất thường, nhưng đàn vật nuôi sinh trưởng, phát triển ổn định, không xảy ra dịch, bệnh nguy hiểm. 

Xem thêm
Uông Bí triển khai chiến dịch phòng, chống bệnh dại

QUẢNG NINH Thành phố Uông Bí sẽ triển khai tháng cao điểm thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dại trên địa bàn thành phố.

Ông Trần Hải Sơn được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và bầu ông Trần Hải Sơn làm Chủ tịch Hiệp hội.

Phụ nữ không chỉ làm nông mà còn thay đổi cách làm nông

Ông Rémi Nono Womdim, Trưởng Đại diện Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) tại Việt Nam chia sẻ về vai trò của phụ nữ Việt Nam trong ngành nông nghiệp.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Khoai tây ruột trắng - cơ hội cho vụ đông miền Bắc

Viện Sinh học Nông nghiệp (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) hiện mỗi năm cung cấp 1.200 tấn giống cho bà con để sản xuất gần 1.000ha khoai tây ở 14 tỉnh thành phía Bắc.

Tôm giống được lượng, lo chất: [Bài 3] Nỗi lo từ 'thủ phủ' sản xuất tôm giống

Hiện nay, tôm thẻ chân trắng bố mẹ hoàn toàn nhập ngoại nên các doanh nghiệp sản xuất tôm giống rất bị động, phần nào ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng.

Khởi động dự án trồng 1 triệu cây xanh tại Đền Hùng

Dự án 'Vườn ươm Quốc gia Đất Tổ' sẽ tổ chức lễ phát động chính thức vào ngày 5/4 và bàn giao 10.000 cây xanh nhân dịp này.