| Hotline: 0983.970.780

Ra quân tiêm vacxin phòng bệnh dại từ sớm

Thứ Hai 10/03/2025 , 13:45 (GMT+7)

QUẢNG BÌNH Tuyên Hóa là địa phương sớm tại Quảng Bình tổ chức chiến dịch tiêm vacxin phòng bệnh dại trên đàn chó vào đầu năm nay.

Từ sáng sớm, người dâm các thôn Thiết Sơn (xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình), đã tập trung về hội trường thôn 2 để dự lễ phát động chương trình tiêm phòng dại chó và hỗ trợ cán bộ thú y cơ sở triển khai tiêm phòng.

Ông Trần Đức Thoan, Trưởng thôn 2 Thiết Sơn cho hay: “Bà con trong thôn phấn đấu trong tuần sẽ tiêm đủ hết đàn chó nuôi. Những trường hợp không thể đưa chó đến điểm tiêm chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho tổ công tác và cán bộ thú y đến thực hiện tiêm phòng tại nhà”.

Người dân hưởng ứng cao

Đến dự lễ phát động tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường và triển khai tiêm phòng vắc xin đợt 1 năm 2025 tại hội trường thôn, ông Trần Xuân Tuấn rất phấn khởi. Ông bảo, năm ngoái gia đình cũng thực hiện tiêm phòng dại chó rất sớm. Bà con trong thôn cũng luôn nhắc nhở nhau đưa đàn chó nuôi đi tiêm phòng dại để an tâm hơn trong cuộc sống hàng ngày.

“Khi tiêm xong ai cũng mừng và phấn khởi. Người già, trẻ con đi chơi trong thôn, xóm có gặp chó cũng không phải lo sợ bị cắn, bị lây dại như trước đây. Bà con cũng hay nghe đài, đọc báo… thấy nhiều hoàn cảnh bị chó cắn lây bệnh dại rất thương tâm. Vì vậy, để an toàn cho người phải thực hiện tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó”, ông Tuấn nói.

Người dân thôn 2 Thiết Sơn hưởng ứng việc tiêm phòng bệnh dại. Ảnh: T. Phùng.

Người dân thôn 2 Thiết Sơn hưởng ứng việc tiêm phòng bệnh dại. Ảnh: T. Phùng.

Chị Hoàng Thị Hà cũng ôm con chó vàng đến để tiêm, con chó thứ hai chạy theo sau. Chị bảo nhà nuôi 2 con chúng cũng hiền. Khi đến chỗ đông người, chị vẫn ôm con chó vào điểm tiêm. Tiêm xong, chị lại bắt con thứ hai ôm giữ để cán bộ thú y tiêm.

Chị Hà cho hay: “Năm ngoái cũng tiêm nên vật nuôi nó cũng quen dần đó. Tiêm xong thì thả cho chúng tự chạy về nhà chứ không sợ mất. Dù biết vật nuôi hiền, nhưng việc tiêm phòng là điều bắt buộc nên làm. Cũng phải phòng ngừa thôi chứ không thể biết được chó lành hay dữ và cũng không biết nó bị phát bệnh dại khi nào. Do vậy, bà con luôn nhắc nhau đưa chó đi tiêm phòng cho an tâm”.

Theo ông Trần Đức Thoan, Trưởng thôn 2 Thiết Sơn, cả thôn có hơn 250 hộ dân, cơ bản nhà nào cũng có nuôi chó giữ nhà. Mấy năm gần đây, nhu cầu ăn thịt chó trong làng xóm cũng giảm dần. Đồng thời, nạn trộm chó cũng đã không còn xảy ra như trước nên đàn chó ngày càng nhiều hơn.

“Đến nay số lượng đàn chó mà bà con đăng ký tiêm phòng dại cũng lên gần 200 con. Trong tuần này, chính quyền thôn cùng cán bộ thú y cơ sở và Trạm Thú y huyện hỗ trợ sẽ tiêm đủ số lượng đăng ký”, ông Thoan nói thêm.

Hỗ trợ kịp thời người dân phấn khởi

Được tái thành lập từ năm ngoái, Trạm Chăn nuôi và Thú y Tuyên Hóa - Minh Hóa (thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Bình), đã đi vào hoạt động có hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh và công tác tiêm phòng vacxin.

Theo ông Nguyễn Đăng Bảy, phụ trách Trạm, dù nhân lực của trạm chỉ có 5 người mà phải hoạt động trên địa bàn miền núi của hai huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa nên cũng gặp rất nhiều khó khăn, sau thời gian dài bị xóa tên ở cấp huyện, xã nên khi hoạt động trở lại phải làm lại từ đầu.

“Điều động viên lớn nhất là chúng tôi đến cơ sở nào bà con cũng rất thân thiện và hỗ trợ lẫn nhau trong nhiệm vụ. Ngoài việc cung cấp thông tin bà con cũng luôn quan tâm để công tác phòng trừ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và triển khai tiêm phòng bệnh dại”, ông Bảy bộc bạch.

Cán bộ thú y cơ sở huyện Tuyên Hóa thực hiện tiêm phòng bệnh dại trên đàn chó. Ảnh: T. Phùng.

Cán bộ thú y cơ sở huyện Tuyên Hóa thực hiện tiêm phòng bệnh dại trên đàn chó. Ảnh: T. Phùng.

Cũng theo ông Bảy, dù ít người, nhưng cán bộ thú y của đơn vị luôn đi cơ sở để nắm bắt tình hình biến động của dịch bệnh, biến động của đàn vật nuôi. Hiện, việc phụ trách địa bàn cơ sở vùng được phân công cho từng cán bộ đảm nhận.

Huyện Minh Hóa có 13 xã, thị trấn do 2 cán bộ phụ trách. Huyện Tuyên Hóa có 19 xã có 3 cán bộ phụ trách. Chị Lê Thị Hồng Diễn phụ trách địa bàn của 7 xã (trong đó có xã Thạch Hóa), cho hay, trong công tác tiêm vacxin, cán bộ phải bám địa bàn phụ trách để theo dõi và nắm cụ thể số lượng đăng ký nhiệm vụ mới thông suốt và đạt hiệu quả cao.

“Những thời điểm nỗ lực để hoàn thành kế hoạch tiêm phòng vacxin bệnh dại cho đàn chó hay các loại vắc xin khác cho đàn vật nuôi, anh em chúng tôi luôn có mặt ở cơ sở dù mưa hay nắng để tuyên truyền, vận động, nhắc nhở bà con, người chăn nuôi thực hiện theo đúng thời gian, lịch tiêm đã thông báo", chị Diễn nói.

Trong những năm gần đây, huyện Tuyên Hóa được xem là một trong những địa phương làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, triển khai tiêm phòng vacxin của tỉnh Quảng Bình.

Ngay từ đầu năm, Tuyên Hóa đã có kế hoạch triển khai tiêm vacxin đợt 1 vào khoảng tháng 3 đến tháng 4, với các loại loại vacxin viêm da nổi cục, lở mồm long móng, tụ huyết trùng trên trâu bò, dịch tả lợn cổ điển trên lợn, cúm gia cầm. Riêng vacxin dại trên chó, mèo triển khai tiêm phòng từ tháng 2.

Chính quyền địa phương, cơ quan thú y đã hỗ trợ người dân trong việc triển khai tiêm phòng bệnh dại năm 2025. Ảnh: T. Phùng.

Chính quyền địa phương, cơ quan thú y đã hỗ trợ người dân trong việc triển khai tiêm phòng bệnh dại năm 2025. Ảnh: T. Phùng.

Để thực hiện tốt, chủ cơ sở chăn nuôi chủ động đăng ký mua vacxin với UBND xã, thị trấn hoặc mua vacxin tại các cơ sở buôn bán thuốc thú y theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn để thực hiện.

Theo ông Đinh Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa, để động viên, khuyến khích người dân, vắc xin phòng bệnh dại được chính quyền hỗ trợ và toàn huyện đã có gần 10.000 chó đăng ký tiêm phòng trong đợt này. Một số xã miền núi được hỗ trợ 50% hoặc hoàn toàn với một số loại vacxin khác.

“Dù khó khăn nhưng ngân sách cấp huyện, cấp xã phải đảm bảo kinh phí cho các hoạt động tại địa phương về công tác thông tin, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, lấy mẫu giám sát, kinh phí mua vắc xin các loại, hỗ trợ lực lượng tham gia tiêm phòng và kinh phí thực hiện khác", ông Đinh Tiến Dũng cho hay.

Trạm Chăn nuôi và Thú y Tuyên Hóa - Minh Hóa cũng được giao nhiệm vụ thành lập đoàn kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện.

Ông Nguyễn Đăng Bảy, Phụ trách trạm cũng cho biết thêm: “Chúng tôi thực hiện việc theo dõi tiến độ tiêm phòng vacxin. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những cơ sở thực hiện không tốt, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân chủ quan, lơ là trong nhiệm vụ dẫn đến tỷ lệ tiêm phòng thấp để tổng hợp báo cáo UBND huyện”.

Ông Đinh Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa chỉ đạo: “Sau mỗi đợt tiêm chính, chính quyền các xã, thị trấn rà soát số lượng gia súc, gia cầm mới nuôi hoặc chưa được tiêm phòng để tổ chức tiêm phòng bổ sung đảm bảo đạt 100% trong diện tiêm tính theo tổng đàn thực tế. Trạm Chăn nuôi và Thú y Tuyên Hóa - Minh Hóa tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện hàng tuần và kết thúc mỗi đợt tiêm phòng, kể cả vacxin tiêm ngoài luồng về UBND huyện”.

Xem thêm
Đề nghị dừng vĩnh viễn trại lợn Agri-Vina nếu tiếp tục gây ô nhiễm

THANH HÓA Lãnh đạo UBND huyện Lang Chánh đề nghị dừng vĩnh viễn trang trại lợn của Công ty Agri-Vina nếu tiếp tục gây ảnh hưởng đến người dân.

Ông Trần Hải Sơn được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và bầu ông Trần Hải Sơn làm Chủ tịch Hiệp hội.

Phụ nữ không chỉ làm nông mà còn thay đổi cách làm nông

Ông Rémi Nono Womdim, Trưởng Đại diện Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) tại Việt Nam chia sẻ về vai trò của phụ nữ Việt Nam trong ngành nông nghiệp.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Khoai tây ruột trắng - cơ hội cho vụ đông miền Bắc

Viện Sinh học Nông nghiệp (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) hiện mỗi năm cung cấp 1.200 tấn giống cho bà con để sản xuất gần 1.000ha khoai tây ở 14 tỉnh thành phía Bắc.

Tôm giống được lượng, lo chất: [Bài 3] Nỗi lo từ 'thủ phủ' sản xuất tôm giống

Hiện nay, tôm thẻ chân trắng bố mẹ hoàn toàn nhập ngoại nên các doanh nghiệp sản xuất tôm giống rất bị động, phần nào ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng.

Khởi động dự án trồng 1 triệu cây xanh tại Đền Hùng

Dự án 'Vườn ươm Quốc gia Đất Tổ' sẽ tổ chức lễ phát động chính thức vào ngày 5/4 và bàn giao 10.000 cây xanh nhân dịp này.