| Hotline: 0983.970.780

Lo ngại chất lượng giống cây ăn quả

Thứ Sáu 29/06/2018 , 14:50 (GMT+7)

Chất lượng giống cây lương thực chúng ta hiện đã quản lí khá ổn, nhưng việc kiểm soát chất lượng giống cây ăn quả, cây công nghiệp vẫn còn lỏng lẻo...

6 tháng đầu năm 2018, rau quả là ngành hàng tiếp tục giữ được đà tăng trưởng ở mức cao cả SX trong nước lẫn kim ngạch XK. Tuy nhiên, một số đối tượng cây trồng của ngành hàng này vẫn còn rất lỏng lẻo trong liên kết SX và tiêu thụ, việc quản lí vật tư, nhất là chất lượng giống còn rất nhiều vấn đề nan giải.

Trao đổi với NNVN, GS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Trồng trọt thừa nhận, mặc dù là ngành hàng còn rất nhiều dư địa và thế mạnh, tuy nhiên điểm dễ nhận thấy hiện nay, đó là mối liên kết giữa SX và chế biến, giữa SX và tiêu thụ, XK vẫn còn rất bấp bênh. Điều này dẫn tới giá đầu ra cho một số sản phẩm rau quả không ổn định, chưa tổ chức được SX và tạo được sự phát triển một cách bền vững, ổn định và phát huy động lực trong SX. Tiêu biểu là một số đối tượng cây có múi như cam, quýt, nhãn, vải, vú sữa... Thực trạng này cũng gây rất nhiều khó khăn cho việc áp dụng KH-KT vào SX, khó đáp ứng các yêu cầu kiểm soát chất lượng, ATTP, truy xuất nguồn gốc của các thị trường XK.

GS.TS Nguyễn Hồng Sơn

Chất lượng giống cây ăn quả, đặc biệt là cây có múi rất đáng lo ngại. Vấn đề này đã tồn tại nhiều năm gần đây nhưng hiện nay hình như vẫn chưa có một giải pháp chấn chỉnh có hiệu quả, thưa ông?

Chất lượng giống cây lương thực chúng ta hiện đã quản lí khá ổn, nhưng việc kiểm soát chất lượng giống cây ăn quả, cây công nghiệp vẫn còn lỏng lẻo, đặc biệt là đối với những đối tượng cây trồng thời gian qua có tốc độ tái canh hoặc mở rộng diện tích nhanh như tái canh cà phê, cây có múi...

Nguyên nhân một phần do nhu cầu tái canh, nhu cầu mở rộng diện tích quá nhanh, trong khi tốc độ đầu tư của các cơ sở SX giống đảm bảo chất lượng và có giám sát của cơ quan quản lí chưa đáp ứng được nhu cầu của nông dân. Bởi để SX ra được một cây giống đảm bảo quy trình kiểm soát chất lượng cho nhóm cây công nghiệp và cây ăn quả, sẽ phải cần một khoảng thời gian đủ dài nhất định. Thực trạng này đã phần nào tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh giống lợi dụng nhu cầu “nóng” của nông dân nhằm tăng sản lượng cây giống không đảm bảo chất lượng để trục lợi, trong khi chưa đủ điều kiện về nguồn vật liệu. Một phần có yếu tố do cơ quan quản lí nhà nước cũng chưa thực sự nắm bắt, dự báo kịp thời và chính xác về nhu cầu tăng về một số đối tượng cây trồng để có sự đầu tư, định hướng kịp thời cho các đơn vị, cơ sở nghiên cứu SX giống.

Bên cạnh đó, việc kiểm soát chất lượng cây giống hiện nay đối với nhóm cây công nghiệp và cây ăn quả chưa hoàn chỉnh về hệ thống quy chuẩn kỹ thuật (vẫn còn khá nhiều đối tượng giống cây trồng chưa có quy chuẩn kỹ thuật, hoặc quy chuẩn chưa phù hợp). Điều này gây không ít khó khăn cho công tác thanh tra, kiểm tra xử lí vi phạm.

Giống khó kiểm soát, diện tích tăng quá nóng, dịch bệnh tàn phá nghiêm trọng, nguy cơ xóa sổ một số vùng cây có múi là có thể xảy ra, thưa ông?

Việc nông dân ồ ạt mở rộng diện tích cây có múi thời gian gần đây có nguyên nhân từ những mô hình trồng cây có múi đã thành công và cho giá trị cao tại một số địa phương như Hòa Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Bắc Giang... Tuy nhiên, việc mở rộng diện tích không căn cứ vào lợi thế SX, triển vọng và dự báo thị trường đối với nhóm cây trồng này là điều rất nguy hiểm, bởi ngoại trừ bưởi (bưởi da xanh), còn lại cam, quýt, bưởi của Việt Nam rất khó có khả năng XK và chế biến sâu...

Trước tình hình này, thời gian qua, Cục Trồng trọt đã có rà soát, tổng hợp kỹ về tình hình gia tăng diện tích, đồng thời có văn bản gửi các địa phương đề nghị tuyên truyền, phân tích kỹ cho nông dân biết về thực trạng gia tăng diện tích cây có múi, triển vọng thị trường ra sao... để khuyến cáo nông dân không tiếp tục mở rộng thêm diện tích (do đã đủ so với quy hoạch tiêu thụ nội địa). Đồng thời, khuyến cáo nông dân chỉ cải tạo ở vườn thoái hóa già cỗi, vùng nào đã bị nhiễm bệnh, không phù hợp thì không tái canh trở lại, bởi đây là cây trồng khó tính, nguy cơ dịch bệnh rất cao, đòi hỏi thâm canh, đầu tư lớn chứ không phải trồng ở đâu và trồng thế nào cũng cho giá trị lợi nhuận cao...

Xin cảm ơn ông!

Việc kiểm soát diện tích cây trồng đang là vấn đề hết sức cấp thiết. Trong dự thảo Luật Trồng trọt, chúng tôi cũng đã đưa ra quy định về việc đăng ký cấp mã số vùng trồng. Theo đó, những nông dân tự nguyện đăng ký và sẽ được cấp mã số vùng trồng, được nhà nước có chính sách đầu tư hạ tầng, hỗ trợ thúc đẩy thị trường, hỗ trợ thiên tai dịch bệnh... Đây không phải là việc cấp phép, mà là khuyến khích thực hiện để thông qua đó cơ quan quản lí nắm được quy mô, tình hình biến động diện tích cây trồng để đưa ra dự báo, khuyến cáo trở lại cho nông dân để họ có cơ sở đưa ra quyết định và chủ động kế hoạch SX.

Ông Nguyễn Hồng Sơn

 

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm