| Hotline: 0983.970.780

Lô tôm nước lợ chính thức qua EU với thuế suất 0%

Thứ Sáu 11/09/2020 , 12:31 (GMT+7)

Hiệp định EVFTA có hiệu lực và một doanh nghiệp ở Ninh Thuận đã xuất khẩu lô tôm đầu tiên qua EU với ưu đãi thuế suất 0%.

Ngày 11/9, những xe container đầu tiên chuyên chở sản phẩm tôm nước lợ hưởng thuế suất 0% đã chính thức rời khu kho xưởng của Công ty TNHH Thông Thuận (tại Ninh Thuận) để qua thị trường EU.

Đây cũng là lễ xuất khẩu tôm nước lợ vào thị trường châu Âu theo Hiệp định EVFA được Bộ NN-PTNT phối hợp cùng UBND tỉnh Ninh Thuận và Công ty TNHH Thông Thuận cùng các cơ quan chức năng tổ chức.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến (bìa phải) cùng đại diện các cơ quan chức năng thực hiện lễ xuất khẩu tôm nước lợ vào thị trường EU theo Hiệp định EVFTA. Ảnh: Minh Hậu. 

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến (bìa phải) cùng đại diện các cơ quan chức năng thực hiện lễ xuất khẩu tôm nước lợ vào thị trường EU theo Hiệp định EVFTA. Ảnh: Minh Hậu. 

Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT cho biết, trong thời gian qua, Việt Nam đã hội nhập quốc tế mạnh mẽ cùng với 14 hiệp định thương mại tự do và 4 hiệp định đang đàm phán. Trong đó, EVFTA được coi là hiệp định thương mại tự do có mức độ cam kết sâu nhất, cắt giảm thuế về 0% với lộ trình ngắn, có cơ chế thực thi chặt chẽ và bao hàm cả những lĩnh vực được coi là phi truyền thống như lao động, môi trường, doanh nghiệp...

“Chúng tôi coi đây là cơ hội để gắn kết sâu rộng vào thị trường toàn cầu có giá trị, chất lượng cao. Quan hệ thương mại giữa EU và Việt Nam có tính bổ trợ lẫn nhau, không cạnh tranh trực tiếp. EU nổi tiếng với các sản phẩm công nghệ cao về cơ khí, máy móc, dược phẩm, nông sản ôn đới và chế biến mà Việt Nam có nhu cầu. Trong khi đó, Việt Nam có thế mạnh về các sản phẩm công nghiệp sử dụng nhiều lao động, các sản phẩm nông sản nhiệt đới mà thị trường EU cần”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chia sẻ và cho biết thêm, thông qua quan hệ thương mại và đầu tư với EU, Việt Nam sẽ tiếp thu năng lực công nghệ, năng lực quản trị hiện đại, từng bước chuẩn hóa, nâng cấp các quy trình sản xuất của Việt Nam để gắn kết chuỗi giá trị toàn cầu.

Ông Carsten Schittek (thứ 2 từ phải sang) đại diện Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam trao đổi cùng Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến và đại diện các cơ quan, đơn vị về thị trường EU. Ảnh: Minh Hậu.

Ông Carsten Schittek (thứ 2 từ phải sang) đại diện Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam trao đổi cùng Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến và đại diện các cơ quan, đơn vị về thị trường EU. Ảnh: Minh Hậu.

Riêng ngành thủy sản, việc xóa bỏ thuế quan trong EVFTA sẽ tạo ra cơ hội to lớn cho xuất khẩu. Theo đó, EU sẽ xóa bỏ thuế quan đối với 86,5% kim ngạch xuất khẩu thủy sản trong vòng 3 năm, 90,3% trong vòng 5 năm và 100% trong vòng 7 năm.

Ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho hay, tôm đông lạnh là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh Ninh Thuận và chiếm 43,5% trong tổng cơ cấu xuất khẩu của địa phương. Trong đó, Công ty TNHH Thông Thuận chiếm 95% giá trị kim ngạch xuất khẩu tôm của tỉnh. Sự kiện xuất khẩu tôm của doanh nghiệp qua EU với mức thuế suất 0% cũng là mốc quan trọng trong chặng đường phát triển hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

Những container tôm đầu tiên của Công ty TNHH Thông Thuận chính thức rời công ty để sang thị trường EU với thuế suất ưu đãi. Ảnh: Minh Hậu.

Những container tôm đầu tiên của Công ty TNHH Thông Thuận chính thức rời công ty để sang thị trường EU với thuế suất ưu đãi. Ảnh: Minh Hậu.

Nói về Hiệp định EVFTA, ông Lưu Xuân Vĩnh thổ lộ, hiệp định này có hiệu lực từ ngày 1/8 và đây là một trong những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, toàn diện với mức cam kết cao nhất.

EVFTA đã mở ra cơ hội lớn cho hàng hóa Việt Nam nói chung, hàng hóa của các doanh nghiệp ở Ninh Thuận nói riêng thâm nhập vào EU.

Đối với EU, đây là thị trường rộng lớn, tiềm năm với 27 nền kinh tế, dân số khoảng 500 triệu người và sẽ giúp Việt Nam có cơ hội chủ động về thị trường, chuỗi cung ứng và giảm rủi ro về gián đoạn thương mại.

“Hiệp định EVFTA thực sự là cơ hội vàng, tạo ra cú hích lớn cho xuất khẩu nông thủy sản thông qua ưu đãi thuế quan, bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với các sản phẩm có thế mạnh của Việt Nam cũng như đối với Ninh Thuận”, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh thổ lộ.

Công ty TNHH Thông Thuận chiếm 95% giá trị kim ngạch xuất khẩu tôm của tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Minh Hậu.

Công ty TNHH Thông Thuận chiếm 95% giá trị kim ngạch xuất khẩu tôm của tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Minh Hậu.

Về sự kiện này, ông Carsten Schittek, Tham tán Công sứ, Trưởng ban Thương mại, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cho hay, ngày nay chứng kiến một thách thức rất lớn đối với kinh tế toàn cầu đó là dịch Covid-19. Dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của nhiều người và đe dọa đến sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu.

Bất chấp những khó khăn, Việt Nam và EU đã ký kết hiệp định để giúp tăng trưởng kinh tế, củng cố việc thu hút đầu tư. Cả 2 phía đều bảo đảm rằng tự do mậu dịch sẽ được triển khai một cách nhanh chóng, đầy đủ nhất và cùng giúp tái khởi động lại nền kinh tế.

“Sự kiện hôm nay cho thấy tầm quan trọng của mậu dịch tự do giữa Việt Nam và EU trong việc tái khởi động nền kinh tế của chúng ta. Sự kiện chứng minh rằng Việt Nam có khả năng thích nghi nhanh chóng, tận dụng các cơ hội phát triển”, ông Carsten Schittek nói.

Xem thêm
Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Apple xác định Việt Nam là một cứ điểm trên toàn cầu

Đây là lần đầu tiên ông Tim Cook tới Việt Nam. Trước đó, vào tháng 5/2022 tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Giám đốc điều hành Apple.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chấn chỉnh hoạt động đón trả khách không đúng nơi quy định trong dịp 30/4

TP.HCM Theo báo cáo mới nhất của Thanh tra giao thông TP.HCM, thành phố hiện có 87 điểm đón trả khách sai quy định, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.