| Hotline: 0983.970.780

Tuyên Quang:

Lợn đen chăn nuôi truyền thống vẫn đắt hàng

Thứ Tư 26/04/2017 , 13:46 (GMT+7)

Giá lợn hơi bản địa vào thời điểm trước, trong và sau Tết Đinh Dậu cho đến hiện nay vẫn luôn ổn định trên 70 nghìn đồng/kg.

Thông tin trên do một số hộ chăn nuôi lợn bản địa bán hoang dã tại xã Lăng Can, Thổ Bình, huyện Lâm Bình và xã Năng Khả, Cô Lôn, Thanh Tương, huyện Na Hang (Tuyên Quang), cho biết.

Chính vì thế, người chăn nuôi vẫn thu được hiệu quả cao hơn so với chăn nuôi lợn theo hướng công nghiệp. Đặc biệt là việc chăn nuôi lợn bản địa đơn giản, chỉ cần tận dụng các loại củ quả từ sản phẩm nông nghiệp nghiền nhỏ, trộn lẫn các chất thô như thân cây chuối, rau lang... là lợn đã đủ dinh dưỡng, lớn nhanh.

Hơn nữa, giống lợn bản địa có sức đề kháng tốt, chịu đói rét, chuồng trại chăn nuôi cũng đơn giản, ít bệnh tật, nên phù hợp với chăn thả của nông dân vùng cao. Để phát huy thế mạnh đó, Tuyên Quang đã quy hoạch 173 vùng chăn nuôi lợn thịt đặc sản (còn gọi là lợn đen bản địa) tại 4 huyện vùng cao: Na Hang, Lâm Bình, Chiêm Hóa, Hàm Yên với phương thức trợ giúp các hộ chăn nuôi trao đổi thông tin, kiến thức trong lai ghép, tránh cận huyết, giúp tuyển chọn con giống bản địa tốt khỏe, phục vụ cho duy trì và phát triển đàn.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.