| Hotline: 0983.970.780

Lũ muộn ở TT-Huế

Thứ Tư 03/12/2014 , 16:04 (GMT+7)

Nhiều nơi giao thông bị chia cắt, người dân chuyển sang đi lại bằng thuyền. Có hai người đi xe máy bị nước cuốn trôi, rất may được cứu kịp thời, chỉ trôi mất xe.

Mưa lớn khiến nhiều địa phương vùng trũng ở tỉnh TT- Huế trong sáng 3/12 bị ngập lụt từ 0,3 - 1 m. Nhiều nơi giao thông bị chia cắt, người dân chuyển sang đi lại bằng thuyền.

Theo Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh  TT-Huế, từ ngày 30/11 đến 3/12, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 190-400mm. Mực nước trên các sông như sông Bồ, tại trạm Phú Ốc 4,14m, dưới mức báo động III 0,36m; sông Hương tại trạm Kim Long 1m, đạt mức báo động I.


Dòng nước chảy xiết ngay ở nơi vốn là đường.

Tình hình các hồ thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh TT-Huế đã tích nước đạt mức dâng bình thường. Riêng hồ Bình Điền do lượng mưa trên lưu vực Bình Điền nhỏ nên mực nước vẫn đang thấp.


Đoạn thôn Tân Xuân Lai, xã quảng Thọ ngập sâu, người dân di chuyển khó khăn.

Mưa lớn trong những ngày qua đã khiến Quốc lộ 49B đoạn qua Phong Hòa, chợ Điền Hòa, Vân Trình - Phong Điền bị ngập sâu từ 0,3-0,4m; đoạn qua cầu Làng Rào (xã Phong Bình) qua xã Điền Hương ngập khoảng 0,4m. Đoạn qua xã Hải Dương (thị xã Hương Trà) ngập 0,3-0,4m; đoạn qua Hương Phong ngập 0,3m.

Đặc biệt, tại huyện Quảng Điền, từ tỉnh lộ 4 đoạn qua tràn Thủ Lễ - Quảng Điền ngập sâu 0,5m.


Người dân Hương Thọ, Hương Toàn di chuyển trong dòng nước lũ.

Sáng 3/12, nhiều địa phương bị ngập sâu như xã Hương Toàn (thị xã Hương Trà); xã Quảng Thọ, Quảng Thành, Quảng An (huyện Quảng Điền), người dân đổ xô đi bắt chuột đồng; đi lại, di chuyển đồ đạc, nông sản bằng ghe thuyền.

Tại chợ Hương Cần do nước dâng cao, người dân phải di chuyển lên cầu Hương Cần để buôn bán. Trong sáng 3/12, tại thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ, hai người đi xe máy bị nước cuốn trôi, rất máy người dân gần đó kịp thời cứu vớt nên không thiệt hại về người. Hai xe máy bị nước cuốn trôi mất.


Đoạn qua thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ ngập sâu. Sáng 3/12, đã có hai xe máy bị cuốn trôi.

Trong sáng 3/12, tuyến đê trọng yếu Nho Lâm- Nghĩa Lộ bị nước lũ tràn qua gây sạt lở khoảng 300m. Các địa phương Quảng Phú, Quảng Thọ đã huy động gần 100 dân quân cùng người dân địa phương dùng bao tải gia cố đê chặn lũ.

Dù lũ đến muộn hơn mọi năm, gây một số thiệt hại nhỏ nhưng đối với bà con nông dân các xã vùng trũng của huyện Quảng Điền, Phong Điền, thị xã Hương Trà là một tín đáng mừng khi lũ nhỏ về bồi đắp phù sa, thau rửa chua phèn, diệt sâu bọ, lúa chét.


Tại xã Hương Cần nhà dân bị ngập sâu; chợ Hương Cần cũng ngấp nghé nước.

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh TT-Huế đã triển khai kêu gọi tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn; Ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thị xã đã chỉ đạo các xã ven biển quản lý chặt chẽ số ghe thuyền vùng bãi ngang ven biển.

Sở NN&PTNT tỉnh TT- Huế cũng đã chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi thường xuyên kiểm tra các công trình hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn, vận hành công trình đúng theo quy trình đã được phê duyệt.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm