| Hotline: 0983.970.780

Lào Cai:

Lũ rất lớn đang đổ về sông Hồng

Thứ Hai 21/07/2014 , 13:56 (GMT+7)

Hiện nay nước sông Hồng vẫn đang dâng lên cao nhưng chậm hơn buổi sáng, dự báo chiều cùng ngày mực nước lũ sẽ khoảng 80,50 mét, cao hơn báo động 1 là 0,50 mét. / Bão số 2 làm 13 người chết và mất tích ở các tỉnh miền núi phía Bắc / Lũ lịch sử nhấn chìm thành phố Lạng Sơn

Đây là trận lũ lớn nhất xuất hiện trên sông Hồng ở thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) tính từ đầu mùa mưa lũ 2014 tới nay.

Theo kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm dự báo  khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 và do thượng nguồn phía Trung Quốc có mưa lớn nên từ chiều ngày hôm qua 20/7 đến trưa ngày hôm nay 21/7, các sông suối trên địa bàn tỉnh Lào Cai xuất hiện lũ lớn. Sông Hồng chảy qua địa phận tỉnh Lào Cai xuất hiện lũ rất lớn làm ngập các soi bãi trên sông và hầu hết diện tích rau màu người dân trồng trên đất bãi ven sông.

Đến 10 giờ sáng ngày hôm nay 21/7, trạm quan trắc thủy văn thành phố Lào Cai ghi nhận lũ trên sông Hồng đạt 80,29 mét, vượt báo động 1 là 0,29 cm, biên độ lũ là 3,18 mét, lớn nhất từ đầu mùa mưa lũ 2014 tới nay.

Lũ lớn đã nhấn gần chìm đảo Soi Tiền ở phường Cốc Lếu (thành phố Lào Cai)

Lũ lớn đã nhấn gần chìm đảo Soi Tiền ở phường Cốc Lếu (thành phố Lào Cai)
Lũ lớn đã nhấn gần chìm đảo Soi Tiền ở phường Cốc Lếu (thành phố Lào Cai)

Hiện nay nước sông Hồng vẫn đang dâng lên cao nhưng chậm hơn buổi sáng, dự báo chiều cùng ngày mực nước lũ sẽ khoảng 80,50 mét, cao hơn báo động 1 là 0,50 mét.

Sáng nay, tại địa bàn xã Lương Sơn, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) cách thành phố Lào Cai về phía đông nam gần 100 km do mưa lớn kéo dài nên trên ngòi Mác, lũ ống xuất hiện làm ngập toàn bộ diện tích lúa hàng trăm héc ta của người dân địa phương. Một số đoạn đường liên xã trong khu vực cũng bị nước lũ tàn phá làm tê liệt giao thông.

Chưa có thông tin thiệt hại cụ thể. Lãnh đạo huyện Bảo Yên đang đi bộ tìm đường tiếp cận vùng lũ quét để khắc phục hậu quả trong thời gian sớm nhất.

Lũ lớn đã nhấn gần chìm đảo Soi Tiền ở phường Cốc Lếu (thành phố Lào Cai)

Lũ lớn đã nhấn gần chìm đảo Soi Tiền ở phường Cốc Lếu (thành phố Lào Cai)

Hiện nay tỉnh Lào Cai đang mưa cường độ trung bình nhưng nguy cơ sạt núi, lở đất, lũ quét... sẽ tiếp tục xảy ra ở các địa bàn trong tỉnh. UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo thành phố Lào Cai và các huyện trực thuộc đưa ngay những hộ dân đang cư trú tại các điểm có nguy cơ sạt lở núi cao như khu vực Bản Dền, xã bản Hồ (huyện Sa Pa), xã Tân Tiến (huyện Bảo Yên)... đi sơ tán hoặc chuyển vị trí ở nơi mới đảm bảo an toàn hơn.

Tất cả các tàu thuyền vận tải hàng hóa trên sông Hồng và sông Nậm Thi ở khu vực cửa khẩu phụ Bản Vược (Bát Xát) và khu vực Km 6 Bản Phiệt (Bảo Thắng) đã được bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương hướng dẫn buột dây chắc chắn đủ sức chống chọi với nước lũ tràn về, không để thuyền tự trôi khi lũ sông đột ngột xuất hiện như tuần trước.

Nơi nào để cho dân bị thương vong và thiệt hại lớn trong mưa bão do chủ quan thì lãnh đạo cấp xã, cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy - UBND tỉnh Lào Cai.

 

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm