| Hotline: 0983.970.780

Lúa OM 468 nhiều triển vọng xuất khẩu

Thứ Tư 21/04/2021 , 10:50 (GMT+7)

Thời gian gian gần đây, OM 468 đã có mặt ở ĐBSCL, đây là giống lúa mới, sản phẩm hợp tác nghiên cứu giữa Viện nghiên cứu lúa ĐBSCL và ThaiBinh Seed.

Giống lúa OM468 ở vụ đông xuân 2020-2021 sản xuất tại ĐBSCL đạt năng suất từ 9-10 tấn/ha (đối với lúa thu hoạch tại ruộng). Ảnh: Thanh Bình.

Giống lúa OM468 ở vụ đông xuân 2020-2021 sản xuất tại ĐBSCL đạt năng suất từ 9-10 tấn/ha (đối với lúa thu hoạch tại ruộng). Ảnh: Thanh Bình.

Vụ lúa đông xuân năm nay là vụ thứ 3 mà Trại Thực nghiệm sản xuất giống cây trồng An Phong ở huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) trực thuộc Công ty Cổ phần giống Cây trồng Đồng Tháp (Doseco) đã triển khai trồng thử nghiệm giống lúa OM 468 đã đem lại kết quả khá tốt là lúa ít sâu bệnh, cuối vụ cho năng suất vượt mong đợi.

Bà Nguyễn Thị Oanh, Phó Giám đốc Trại Thực nghiệm sản xuất giống cây trồng An Phong cho biết: Hiện trại An Phong có trên 6,5ha chia làm nhiều ô đất để sản xuất, khảo nghiệm, trình diễn nhiều giống lúa của  Viện, trường và các Trung tâm, Tập đoàn…nhằm để đánh giá từng đặc tính của từng giống lúa, sau đó mới triển khai rộng rãi đến bà con nông dân.

Đặc biệt, trong 2 vụ sản xuất gần đây, mỗi vụ Trại Thực nghiệm sản xuất giống cây trồng An Phong dành 100m2 đất để gieo trồng giống lúa OM 468. Đây là loại giống do Tập đoàn ThaiBinh Seed phối hợp với Viện lúa ĐBSCL thực hiện. Riêng vụ đông xuân năm 2020-2021, Trại  đã gieo trồng giống lúa OM 468 lên 1ha để đánh giá tổng thể.

Có mặt tại cánh đồng Trại Thực nghiệm sản xuất giống cây trồng An Phong vào cuối tháng 3/2021, chúng tôi chứng kiến ruộng lúa giống OM 468 chín vàng mơ, đang vào giai đoạn thu hoạch. Nhiều bông lúa chín oằn, trĩu hạt.  Bà Oanh vui vẻ chia sẻ thêm: Giống lúa OM 468 có thời gian sinh trưởng từ 95 - 100 ngày (lúa cấy), cây lúa có chiều cao từ 1,1 - 1,15m, 1 bụi lúa có từ 10 - 15 chồi, lúa cứng cây, ít bị đổ ngã… Tỷ lệ gạo nguyên 50-61,3%. Hạt gạo dài 6,76-6,9mm, hàm lượng Amylose 16-17,7. Hạt gạo đẹp thon dài, trong, có mùi thơm nhẹ.

Năng suất vụ đông xuân năm nay đạt từ 9-10 tấn/ha (đối với lúa thu hoạch tại ruộng), còn lúa đã phơi khô đạt khoảng 5,8 - 8 tấn/ha. Hình bông lúa giống như giống lúa OM 5451, nhưng giống lúa OM 468 có bông nhiều hơn. Gạo của lúa giống OM 468 trong, đẹp và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Trong quá trình chăm sóc, khảo nghiệm cho thấy, giống lúa OM 468 ít bị sâu bệnh tấn công và rất thích hợp với thổ nhưỡng và khí hậu ở vùng ĐBSCL. Đây là một loại giống lúa tốt, có nhiều triển vọng cho xuất khẩu lương thực trong tương lai.

Ông Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Đồng Tháp (Doseco) cho biết: Qua nhiều vụ trồng thử nghiệm giống lúa OM 468 ở các tỉnh ĐBSCL, nhận thấy giống lúa OM 468 có ưu điểm phản ứng với đạo ôn tốt (từ cấp 1 đến cấp 3) với rầy nâu (cấp 5 đến cấp 7). Có khả năng chịu mặn và chịu hạn khá.

Giống lúa OM 468 cũng đã trồng tại vùng Cà Mau vụ đông xuân 2020-2021 trong khảo nghiệm sản xuất trên đất phèn và bị hạn thiếu nước ở giai đoạn sau trỗ đến chín nhưng kết quả được đánh giá tốt nhất.

Giống lúa OM 468 ít bị sâu bệnh tấn công và rất thích hợp với thổ nhưỡng và khí hậu ở vùng ĐBSCL. Ảnh: Thanh Bình.

Giống lúa OM 468 ít bị sâu bệnh tấn công và rất thích hợp với thổ nhưỡng và khí hậu ở vùng ĐBSCL. Ảnh: Thanh Bình.

Bên cạnh đó, giống lúa OM 468 đã được khảo nghiệm trồng ở các tỉnh phía Nam và có khả năng thích ứng rộng trên các vùng sinh thái Đông Nam bộ và ĐBSCL. Đặc biệt được nông dân các tỉnh Trà Vinh, An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp... đánh giá cao vì hiệu quả và chất lượng gạo đạt hơn so với các giống khác. Hy vọng OM 468 sẽ là một lựa chọn không thể thiếu của nông dân Việt Nam trong thời gian tới.

Nhưng theo ông Nguyễn Văn Hồng, giống lúa OM 468 còn rất mới với bà con nông dân trong vùng vì đang trong quá trình khảo nghiệm, hiện mới đang hoàn thiện các thủ tục xin Bộ NN-PTNT sớm công nhận giống lúa này.

Doseco đang là đơn vị được nhận quyền để sản xuất và phát triển rộng rãi giống lúa OM 468 ở các cánh đồng lớn trong khu vực ĐBSCL và miền Đông Nam bộ nên nếu thuận lợi, năm 2022 OM 468 có khả năng sẽ đủ điều kiện triển khai rộng rãi cho bà con nông dân.

Xem thêm
Xã có hơn 300 hộ nuôi gà thả vườn đồi

HÀ TĨNH Xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) hiện có hơn 300 hộ chăn nuôi gà thả vườn đồi, trong đó hơn 10 hộ có quy mô nuôi từ 1.000 - 5.000 con/lứa.

Kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi tại Việt Nam chưa hoàn thiện

HÀ NỘI Tại Việt Nam, các biện pháp phòng vệ, các tiêu chuẩn kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi chưa được cập nhật đủ và hoàn thiện, khiến nguy cơ lây nhiễm là hiện hữu.

Thách thức xử lý rác thải sản xuất cà phê

ĐẮK NÔNG Giá cà phê tăng cao khiến mức độ đầu từ chăm sóc của người dân cũng tăng lên. Theo đó lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tăng đột biến.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Tổ chức nghiên cứu khoa học được thành lập doanh nghiệp, thương mại hóa kết quả

Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ.

Được mùa ruốc và mực, ngư dân kiếm vài triệu đồng mỗi chuyến biển

QUẢNG BÌNH Ngư dân xã bãi ngang Nhân Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đang rộn ràng trong mùa biển, bội thu ruốc và mực, bán với giá cao.

Áp dụng công nghệ SMART bảo vệ đa dạng sinh học tại Mường La

SƠN LA Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thành viên khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có thể thu thập toàn bộ dữ liệu tuần tra từ ảnh đến số liệu nhờ SMART.