| Hotline: 0983.970.780

Lúa thu đông vào vụ sớm

Thứ Năm 04/07/2013 , 09:56 (GMT+7)

Dù có muốn hay không hoặc chọn giống lúa nào đi nữa, hiện nay trên khắp cánh đồng ven sông Hậu đã đồng loạt xuống giống sớm lúa TĐ.

ĐBSCL đang thu hoạch rộ lúa HT, song gặp mưa dầm, lúa rớt giá, tiêu thụ chậm. Chính phủ phải vào cuộc “giải nguy” bằng giải pháp mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo. Hiện còn khoảng 300.000 ha lúa HT thu hoạch rải rác từ nay đến tháng 8. Dù lúa dư thừa, tồn đọng, nhưng nhiều nơi vừa gặt xong chẳng mấy chốc lúa TĐ sớm lên xanh.

Khó tiêu thụ, vẫn sạ sớm

Trên những cánh đồng dọc theo hai bên đường 91B từ trung tâm TP Cần Thơ chạy ra các quận Bình Thủy, Ô Môn và các huyện ngoại thành lúc nào cũng thấy cây lúa nối tiếp quanh năm. Lúa HT vừa gặt xong, thấp thoáng máy chạy vào làm đất, gieo sạ giống. Chẳng mấy chốc mạ non phượt lên xanh mượt. Đến nay quanh vùng đất lúa ở hai huyện Thới Lai, Cờ Đỏ, nhiều nông dân đã xuống giống qua hơn 20 ngày.

Một nhóm nông dân Hai Khang, Năm Đáng, Tư Hòa… ở kênh Thấy Ký, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai bắt tay nối tiếp vụ lúa TĐ vẫn “bảo thủ” với giống IR50404. Bất kể vụ lúa HT vừa qua cũng với giống lúa này bán (lúa tươi) thấp sát đáy 3.600 - 3.700 đ/kg. Hai Khang giãi bày: “Dù biết giá lúa quá thấp, lời lãi không được bao nhiêu, nhưng không làm lúa thì trồng cây gì, ai mua?".

“Có ý kiến khuyến cáo chọn giống lúa tốt ngon cơm, dễ bán, sao các anh chuộng lúa IR50404?", chúng tôi thắc mắc. Tư Hào, một nông dân trong nhóm phân trần: “Mấy mùa qua SX lúa theo cánh đồng mẫu lớn, gieo cùng một loại giống, thu hoạch đồng loạt mới thuê được máy gặt đập liên hợp (GĐLH).

Nhờ đó chi phí rẻ hơn nửa giá tiền thuê nhân công cắt lúa. Dẫu có người chọn giống lúa khác, nhưng không thể được, đến kỳ thu hoạch sớm hoặc trễ hơn các hộ dân trong xóm sẽ không có máy gặt đưa về”.

Do vậy, dù có muốn hay không hoặc chọn giống lúa nào đi nữa, hiện nay trên khắp cánh đồng ven sông Hậu đã đồng loạt xuống giống sớm lúa TĐ. Bà Nguyễn Thị Kiều, PGĐ Sở NN-PTNN Cần Thơ thừa nhận: “Hiện nay nhiều vùng nông dân vừa thu hoạch lúa HT xong đã chuyển sang gieo sớm lúa TĐ khoảng hơn 50.000 ha để kịp tránh lũ về.

 Trước đó, Sở khuyến cáo nông dân giảm trồng lúa TĐ 10% diện tích để chuyển sang nuôi thủy sản, giảm bớt áp lực cung cầu khi lúa, gạo dư thừa. Tuy vậy thật khó, có lẽ vụ TĐ này chỉ chuyển được số ít”.

Vừa qua, theo đề nghị một số DN kinh doanh lúa gạo: Nông dân nên bỏ hẳn vụ lúa xuân hè (còn gọi là HT sớm). Như vậy trong năm tới, bà Kiều dự tính: Vùng đất lúa ở 2 quận Ô Môn, Thốt Nốt sẽ thay lúa HT sớm bằng cách trồng hoa màu: Đậu nành, bắp, mè. Mè đang tiêu thụ tốt, giá 32.000 đ/kg, lãi cao gấp 2 - 3 lần so với giá lúa.

Theo đó, sắp tới cán bộ nông nghiệp phải trở lại giúp nông dân kỹ thuật trồng màu, mở rộng vùng nuôi thủy sản; đồng thời xúc tiến tìm DN từng có thị trường tiêu thụ tốt để liên kết với nông dân. Làm thế nào quy hoạch, hình thành vùng SX theo mùa vụ ăn chắc, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Chuyển đổi, nhưng…

Cán bộ nông nghiệp các địa phương có vùng làm lúa TĐ rộng lớn như các tỉnh An Giang, Đồng Tháp cho rằng: Vụ TĐ cận kề, nhiều nông dân chưa có sự chuẩn bị chọn trồng cây gì hay nuôi con gì thích hợp nên phần nhiều vẫn còn chạy theo cây lúa. Diện tích lúa TĐ ở 2 tỉnh lớn nhất vùng ĐBSCL này dự báo đang tăng thêm.


Trồng rau trên đất lúa

Sở NN-PTNT An Giang cho biết, dự kiến kế hoạch xuống giống lúa TĐ 165.000 ha, tăng 250 ha so với năm 2012. Lý do An Giang tăng diện tích là nhờ việc đầu tư hệ thống đê bao khép kín, đảm bảo vùng SX lúa vụ 3 an toàn. Đối với những vùng ngoài đê bao như ở các huyện như An Phú và Chợ Mới với trên 3.000 ha, tỉnh khuyến khích nông dân chuyển sang trồng màu.

Trong khi đó, tỉnh Đồng Tháp dự kiến kế hoạch xuống giống vụ TĐ 110.000 ha trong khu vực đê bao an toàn. Tuy nhiên tính đến nay toàn tỉnh đã xuống giống 112.000 ha. Con số tăng vượt là phần diện tích lúa TĐ nằm ngoài đê bao rải rác ở các huyện Tân Hồng, Hồng Ngự và Lai Vung.

Trước tình hình lúa tiêu thụ khó khăn, một số cán bộ nông nghiệp các tỉnh ĐBSCL thừa nhận xu hướng chuyển đổi mùa vụ là cần thiết. Tuy nhiên giảm đất trồng lúa chuyển sang chọn cây trồng khác vẫn còn là bài toán chưa sớm giải nhanh được.

Ông Đoàn Chí Vững, PGĐ Sở NN-PTNT Đồng Tháp phân tích: Hằng năm Đồng Tháp có diện tích trồng lúa trên 500.000 ha, tỉnh khuyến khích nông dân trồng lúa chất lượng cao hoặc chuyển hẳn đất lúa kém hiệu quả sang cây màu thích nghi trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Bắt đầu từ vụ HT vừa qua, tỉnh chuyển đổi cây lúa sang trồng cây ăn trái, hoa màu, đặc biệt là cây mè được vài trăm ha. Tuy nhiên, Đồng Tháp vẫn còn đất trồng lúa nhiều. Thời gian qua nông dân làm lúa không có lãi, thậm chí lỗ vốn. Tỉnh khuyến khích nông dân chuyển sang trồng các loại cây khác thì tiêu thụ gặp khó. Do vậy, nếu muốn chuyển đổi cần có định hướng từ nhu cầu thị trường.

Ông Đoàn Ngọc Phả, PGĐ Sở NN-PTNT An Giang nhấn mạnh vai trò DN: Để đảm bảo nông dân trồng lúa có thu nhập cao nên chuyển sang thâm canh lúa gạo chất lượng cao. Như vậy đòi hỏi phải có các DN đủ năng lực để đầu tư tiếp sức nông dân như cánh đồng mẫu lớn.

Vì vậy nâng cao năng lực của các DN trong canh tác lúa chất lượng cao là điều cần thiết. DN đầu tư từ khâu cung ứng giống đến tiêu thụ. Nông dân sẽ an tâm SX nâng cao giá trị hạt gạo, đảm bảo chất lượng, bán giá cao. Từ đó định hướng khuyến khích nông dân trồng loại cây nào mang giá trị cao, đảm bảo có lợi nhuận.

Mặt khác, trong việc chuyển đổi cây trồng muốn đạt hiệu quả cần có có hệ thống tưới tiêu tốt. Ông Phả dẫn chứng ở các huyện Châu Phú, An Phú, Chợ Mới…, nhờ có điều kiện thủy lợi, trạm bơm tốt nên đã chuyển dần từ đất lúa kém hiệu quả sang các loại cây màu hoặc cây ăn trái khác mang lại hiệu quả cao. Sở NN-PTNT An Giang khuyến khích chuyển đổi cây trồng nào phù hợp từng vùng đất để nông dân nâng cao thu nhập.

Ông Lê Minh Đức, GĐ Sở NN-PTNT Long An:

Vấn đề chuyển đổi cơ cấu SX chọn cây trồng phù hợp, không nhất thiết ép nông dân trồng mỗi cây lúa mà nên khuyến khích trồng cây nào có hiệu quả, có đầu ra ổn định.

Ở Long An có thể khuyến khích trồng cỏ nuôi bò hoặc phát triển cây thanh long hướng đến tiêu chuẩn sạch như VietGAP, GlobalGAP… Hiện Long An có trên 50.000 ha vụ lúa TĐ trong khu vực đê bao an toàn. Các vùng khác khuyến khích SX lúa TĐ muộn hoặc ĐX sớm.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm