| Hotline: 0983.970.780

Lý giải việc quy hoạch 150 đầu mối XK gạo

Thứ Sáu 20/09/2013 , 10:46 (GMT+7)

Trước những thông tin trái chiều về quy hoạch kinh doanh XK gạo, Bộ Công Thương cho biết, con số chỉ 150 đầu mối được phép XK gạo là con số phù hợp với thực tế hiện nay.

Trước những thông tin trái chiều về quy hoạch kinh doanh XK gạo, Bộ Công Thương cho biết, con số chỉ 150 đầu mối được phép XK gạo là con số phù hợp với thực tế hiện nay. Theo Bộ Công Thương, quy mô sản xuất lúa gạo của chúng ta hàng năm khoảng 7-8 triệu tấn gạo hàng hóa, thế nhưng có thời điểm lên đến gần 300 DN tham gia XK gạo.


Vùng lúa nguyên liệu của DN xuất khẩu gạo

Trong đó có rất nhiều DN không có đủ năng lực về hệ thống hạ tầng, kho chứa, nhà máy “xay xát, đánh bóng”, không chủ động được nguồn gạo, cũng như không có đủ năng lực trong việc đàm phán các hợp đồng XK gạo. Từ đó dẫn đến hiện tượng có nhiều DN làm ăn theo kiểu ngắn hạn, cạnh tranh không lành mạnh, gây ảnh hưởng xấu đến giá XK cũng như thương hiệu gạo Việt Nam.

Bộ Công Thương dự kiến sẽ ban hành lộ trình xây dựng vùng nguyên liệu, “hợp tác, liên kết, đặt hàng” với nông dân sản xuất lúa để DN thực hiện trong quý II/2014. Sau khi có lộ trình thực hiện, DN không thực hiện được theo lộ trình sẽ bị thu hồi giấy phép XK gạo.

Xem thêm
Yêu cầu giới hạn định lượng thuốc nhuộm Sudan cho ớt xuất khẩu Đài Loan

Cùng với Trung Quốc, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, doanh nghiệp Việt Nam phải cung cấp báo cáo thử nghiệm về thuốc nhuộm Sudan, kèm ghi chú phương pháp thử, đơn vị thử nghiệm.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Agribank  trao 50 phần quà cho các gia đình khó khăn

50 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang vừa được nhận quà từ Agribank.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.