| Hotline: 0983.970.780

Malaysia sẽ phát lệnh bắt giữ nhà ngoại giao Triều Tiên trong nghi án ông Kim Jong-nam

Thứ Bảy 25/02/2017 , 19:43 (GMT+7)

Giới chức Malaysia hôm nay 25/2 cho biết có thể sẽ phát lệnh bắt giữ đối với ông Hyon Kwang Song,...

Giới chức Malaysia hôm nay 25/2 cho biết có thể sẽ phát lệnh bắt giữ đối với ông Hyon Kwang Song, người được cho là bí thư thứ hai của Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia và bị nghi có liên quan đến vụ ông Kim Jong-nam đột tử ở Kuala Lumpur.

Cảnh sát Malaysia hiển thị hình ảnh ông Hyon Kwang Song, quan chức đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia bị nghi có liên quan đến cái chết của ông Kim Jong-nam. (Ảnh: Reuters)
Cảnh sát Malaysia hiển thị hình ảnh ông Hyon Kwang Song, quan chức đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia bị nghi có liên quan đến cái chết của ông Kim Jong-nam. (Ảnh: Reuters)
 

Reuters dẫn lời ông Abdul Samah Mat, cảnh sát trưởng bang Selangor của Malaysia, hôm nay cho biết, Malaysia sẽ phát lệnh bắt giữ đối với ông Hyon Kwang Song để thẩm vấn nếu ông không tự nguyện hợp tác với cảnh sát Malaysia trong quá trình điều tra về cái chết của ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ông Samah nói, nhà ngoại giao Triều Tiên được cho thêm thời gian để quyết định có trình diện cơ quan điều tra Malaysia hay không trước khi cảnh sát địa phương có hành động tiếp theo. “Nếu ông ấy không trình diện theo đề nghị này, chúng tôi sẽ có bước đi tiếp theo đó là tòa án sẽ phát lệnh bắt giữ”.

Hiện chưa rõ liệu quan chức Đại sứ quán Triều Tiên có bị bắt giữ hay không bởi giới chức Malaysia trước đó từng nói rằng ông ấy có quyền miễn trừ ngoại giao.

Ông Hyon, 44 tuổi, là một trong 8 nghi phạm mang hộ chiếu Triều Tiên mà cảnh sát Malaysia nghi ngờ có liên quan đến cái chết của ông Kim Jong-nam. Hiện một trong số các nghi phạm này đã bị tạm giữ. Theo cảnh sát Malaysia, ông Hyon và một nghi phạm nữa là nhân viên hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo vẫn có mặt ở Malaysia sau vụ ông Kim Jong-nam.

Ông Kim Jong-nam tử vong tại sân bay Kuala Lumpur sáng 13/2 khi đang chờ bắt chuyến bay đi Macao. Giới chức Malaysia cho rằng, ông có thể đã bị sát hại. Cuộc điều tra liên quan đến cái chết của ông đang khiến quan hệ ngoại giao Malaysia, Triều Tiên trở nên căng thẳng. Triều Tiên cho rằng, cuộc điều tra của Malaysia “thiếu minh bạch”, “đầy lỗ hổng và mâu thuẫn”.

Đến nay, Bình Nhưỡng cũng không công nhận liệu người đàn ông tử vong ở sân bay Kuala Lumpur có phải là ông Kim Jong-nam hay không, mà chỉ đề cập đến là một công dân Triều Tiên mang hộ chiếu tên Kim Chol.

 

Dân trí

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Giới trẻ Trung Quốc ‘đua sống xanh’

Trung Quốc nỗ lực thực hiện ‘mục tiêu carbon kép’ đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và nuôi dưỡng thị trường cho các sản phẩm xanh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm