| Hotline: 0983.970.780

Miền Trung: Cây mì lại tung hoành

Thứ Sáu 20/08/2010 , 08:41 (GMT+7)

Đến cả người trồng mì (sắn) ở các tỉnh miền Trung cũng không ngờ có lúc giá của nó không ngừng tăng và đạt “đỉnh” như bây giờ.

Đến cả người trồng mì (sắn) ở các tỉnh miền Trung cũng không ngờ có lúc giá của nó không ngừng tăng và đạt “đỉnh” như bây giờ. Từ 300-400đ/kg (đầu năm 2009) tăng 1.300đ/kg (đầu năm 2010) và bây giờ “vọt” lên 1.850-1.950đ/kg. “Sốt” giá, người trồng mì vui như Tết. Còn các cơ quan quản lý thì đang ngay ngáy lo trong thời gian tới, cây mì sẽ lại ồ ạt “lấn” rừng, “lấn” các loại cây trồng khác.

Vì sao giá mì nguyên liệu tăng?

Ông Đoàn Văn Ba, nông dân ở thôn Canh Thành, xã Canh Hòa (Vân Canh-Bình Định), người có gần 4 ha mì nhớ lại: “Năm 2008 là năm “thê thảm” của cây mì. Giá thu mua củ tươi chỉ 300-400đ/kg, sau đó nhích dần lên 500-600đ/kg. Với giá này bán sản phẩm không đủ chi phí nhân công. Hồi đó người trồng mì chẳng buồn thu hoạch, nhiều chủ ruộng “biếu” hẳn ruộng mì cho những hộ chăn nuôi nhổ về cho heo ăn. Năm nay, người trồng mì bước vào vụ thu hoạch rất phấn khởi với cái giá thu mua cao...chưa từng thấy”

Khởi động niên vụ SX mới, các NM chế biến tinh bột mì ở Quảng Ngãi, Bình Định đã thông báo giá thu mua khiến nông dân cứ muốn ôm cây mì mà...hôn. NM mì Sơn Hà bắt đầu khởi động thì ông Lê Tuấn Toàn-Phó TGĐ Cty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi cho biết: “So với đầu năm nay, giá mì tươi thu mua tại nhà máy tăng hơn 650đ/kg, từ 1.200đ tăng lên 1.850đ/kg mì tươi đạt hàm lượng tinh bột 30%. Hiện Cty có đến 5 NM chế biến tinh bột mì, 2 ở Quảng Ngãi, 1 ở Phú Yên, 1 ở Đăktô và 1 ở Tây Ninh. Mỗi năm Cty có nhu cầu thu mua đến gần 500.000 tấn mì tươi mới đủ nguyên liệu cho các NMSX 110.000 tấn tinh bột/năm”.

Giá thu mua mì nguyên liệu ở Bình Định còn “khủng” hơn. Ông Đặng Văn Lý- PGĐ Cty CP Chế biến tinh bột sắn XK Bình Định, cho biết: “ Ngày 18/8 là chúng tôi bắt đầu thu mua mì nguyên liệu khởi động vụ SX mới. Hiện chúng tôi thu mua mì tươi tại NM với giá 1.950đ/kg (mì đạt hàm lượng tinh bột 30%). Ngoài ra, chúng tôi còn áp dụng chính sách trợ cước vận chuyển cho những vùng nguyên liệu xa NM. Với giá thu mua này, chắc chắn trong thời gian ngắn chúng tôi sẽ thu mua hết vùng nguyên liệu là 4.500ha, sau đó sẽ mở rộng thu mua nguyên liệu của những hộ dân trồng tự phát trong tỉnh và các tỉnh trong khu vực miền Trung-Tây Nguyên để đáp ứng công suất 60 tấn nguyên liệu/ngày”.

Theo chúng tôi được biết, giá thu mua tinh bột sắn tại Đài Loan, Trung Quốc hiện trên 500 USD/tấn, tăng mạnh so với năm 2008. Ông Đặng Văn Lý thông tin thêm: “Giá mì tăng cao đột biến có nhiều nguyên nhân, ngoài nhu cầu nguyên liệu của các NM chế biến tinh bột trong nước tăng mạnh còn do các nước như Nga, Trung Quốc đang bị khủng hoảng thiếu nguyên liệu mì”.

Nông dân vui, cơ quan quản lý đau đầu

Còn nhớ cách đây chưa lâu, vào những năm từ 2004 đến 2007, ở Quảng Ngãi, cây mì đã “xâm lấn” hàng trăm ha rừng phòng hộ đầu nguồn thuộc huyện Sơn Hà và đánh bật cả cây mía. Do trồng mì đầu tư ít, thu hoạch đơn giản, lợi nhuận cao nên ai nấy cũng đổ xô trồng mì trên mọi loại đất: đất rừng, đất rẫy, đất cát pha, đất thịt, bên bờ ao, cồn bãi...diện tích cây mì ở tỉnh này nhanh chóng tăng đến khoảng 15.000ha tập trung tại các huyện Sơn Hà, Trà Bồng, Bình Sơn, Sơn Tịnh và Tây huyện Tư Nghĩa. Đến năm 2008-2009, do giá mì nguyên liệu tụt thấp, lại thêm bệnh chổi rồng gây hại nên nhiều hộ nông dân từ bỏ cây mì, diện tích giảm nhanh xuống còn chừng 12.000ha. Nhưng bây giờ sự việc đã diễn ra ngược lại, đi đâu cũng nghe nông dân râm ran chuyện trồng lại cây mì.

Ông Đoàn Văn Ba ở Canh Thành, Canh Hòa (Vân Canh) tính toán: “Thâm canh các giống mì cao sản, năng suất cho bình quân 20 tấn/ha/vụ. Với giá bán 1.950đ hiện nay, mỗi ha mì chúng tôi thu được 39 triệu đồng. Ai đầu tư cao lắm cũng chỉ khoảng 10 triệu đồng/ha, còn lãi được 29 triệu đồng/ha, con số mà người trồng mì chúng tôi trước đây dù có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến”.
Lê Tuấn Toàn- Phó TGĐ Cty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi cho biết: “Năm nay, nhờ thay đổi giống nên cây mì ở Quảng Ngãi không còn bị bệnh Phytoplasma (bệnh chổi rồng) gây hại, năng suất tăng 5 tấn/ha so với những vụ trước, độ tinh bột cũng cao hơn nhờ chất lượng củ được nâng lên, giá lại cao ngất nên người trồng mì lãi to. Tính vội, hiện bán 1 tấn mì nguyên liệu nông dân cũng cầm trong tay được 1 triệu đồng tiền lãi”. Còn ở Bình Định, nhờ trong những năm qua, cơ quan khuyến nông xây dựng nhiều mô hình SX và chuyển giao các giống mì cao sản có năng suất cao nên khi giá mì tăng nông dân càng trúng đậm.

Theo nhận định của ông Toàn, trong xu hướng cung không thể vượt cầu như hiện nay thì trong thời gian tới, giá mì nguyên liệu sẽ vẫn ổn định ở mức cao. Theo ghi nhận của chúng tôi, ở Quảng Ngãi nửa tháng vừa qua, do giá tăng cao nên nhiều hộ nông dân đã vội vã nhổ mì chưa đúng tuổi thu hoạch bán “sô” cho tư thương. Còn ở Bình Định, dù mới chỉ bắt đầu vụ thu hoạch mà ở các huyện miền núi đã xuất hiện nhiều “lái mì rong” vào tận các làng đồng bào dân tộc mua mì non tại ruộng với giá rẻ. Giá mì thăng hoa trở lại, lợi nhuận của người trồng mì tăng gấp nhiều lần so trước đây thì chuyện cây mì sẽ lại “lấn” rừng, “lấn” các loại cây trồng khác là điều khó tránh khỏi.

Trước thực trạng này, lãnh đạo ngành nông nghiệp các tỉnh có nhiều diện tích trồng mì kiên quyết: “Chúng tôi đã có quy hoạch cụ thể vùng nguyên liệu mì và sẽ kiểm soát chặt chẽ không để dân tự phát trồng mì tràn lan, nhất là nạn lấn đất rừng để trồng như trước đây”.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm