| Hotline: 0983.970.780

'Moonlight' giành tượng vàng cùng sự kiện gây chấn động lễ trao giải Oscar

Thứ Ba 28/02/2017 , 07:30 (GMT+7)

Sau bao dự đoán và chờ đợi của khán giả cũng như giới phê bình, “Moonlight” đã giành tượng vàng ở hạng mục quan trọng nhất… sau “La La Land” chỉ hai phút.

Cách đây hai năm, vào đêm chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ 2015, người dẫn chương trình Steve Harvey khiến thế giới sửng sốt và phải bàn tán suốt một thời gian dài khi đã đọc nhầm tên hoa hậu trong đêm là Hoa hậu Colombia trong khi người chiến thắng là Hoa hậu Philippines.

Tưởng như sự kiện này không liên quan đến thế giới của môn nghệ thuật thứ bảy thì một câu chuyện tương tự vừa xảy ra ngay tại lễ trao giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới Oscar.

Tại hạng mục quan trọng Phim hay nhất được công bố cuối cùng trong buổi lễ kéo dài 4 tiếng đồng hồ, hai nghệ sĩ lão làng Faye Dunaway và Warren Beatty đã xướng tên “La La Land”. Ekip của bộ phim ca nhạc nổi tiếng vui mừng với những bài diễn văn nhận giải đầy phấn khích, thế nhưng rồi họ nhận ra đã có một sự nhầm lẫn tai hại. “Moonlight” mới là bộ phim thực sự chiến thắng. Cả hội trường vỡ òa với sự thật quá đỗi bất ngờ.

moonlight-thng-oscrs145911284
Phim "Moonlight" giành giải Oscar
 

Khi có thời gian bình tĩnh hơn, đạo diễn từng giành giải Oscar - Warren Beatty - giải thích: “Khi tôi mở phong thư, thấy có ghi Emma Stone - La La Land, điều đó khiến tôi băn khoăn và đã nhìn Faye mất một lúc rồi nhìn khán giả. Tôi không hề có ý định đùa giỡn mọi người".

Đây có lẽ là một trong những sự kiện chấn động nhất lịch sử Oscar. Đạo diễn Barry Jenkins của “Moonlight” chia sẻ: “Quả là một cảm xúc quá đặc biệt, nó đặc biệt hơn bất cứ điều gì khác, nhưng tiếc là không phải theo cách như tôi mong muốn". Anh cũng gửi lời cảm ơn trân trọng đến đoàn làm phim “La La Land”.

Như vậy, “Moonlight” - bộ phim về chàng trai da màu đồng tính ở Miami đã mang về 3 giải thưởng trong tổng số 8 đề cử, bao gồm: Phim hay nhất, Kịch bản và Nam phụ xuất sắc nhất. “Moonlight” không chỉ ghi danh mình với câu chuyện hy hữu vừa xảy ra, mà nam thứ Mahershala Ali còn là diễn viên Hồi giáo đầu tiên chiến thắng một giải Oscar. Không những vậy, “Moonlight” lập một kỷ lục mới khi là tác phẩm chiến thắng hạng mục Phim hay nhất với kinh phí thấp nhất lịch sử: 1,5 triệu USD.

Dù hơi ngậm ngùi với “giải thưởng hờ” ở cuối buổi lễ, “La La Land” vẫn là tác phẩm mang về nhiều chiến tích nhất với 6 tượng vàng sau khi có được 14 đề cử như kỷ lục của “All About Eve” (1950) và “Titanic” (1997) nắm giữ. Damien Chazelle đã trở thành nhà làm phim trẻ tuổi nhất trong lịch sử Oscar khi đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất ở tuổi 32.

Cũng không nằm ngoài dự đoán của khán giả và giới chuyên môn, với màn nhập vai thuyết phục, nữ diễn viên xinh đẹp Emma Stone đánh bại những tên tuổi lớn như Natalie Portman, Meryl Streep hay nữ diễn viên Pháp Isabelle Huppert, để mang về giải Nữ chính. Cùng ở hạng mục diễn xuất, Viola Davis với vai diễn người mẹ ấn tượng trong “Fences” ôm trọn tượng vàng ở giải Nữ phụ xuất sắc.

“Manchester by the sea” và “Hacksaw Ridge” cùng giành 2 tượng vàng, trong khi “Manchester by the sea” thắng 2/5 giải thưởng quan trọng là Nam chính xuất sắc cho Casey Affleck và Kịch bản gốc xuất sắc cho biên kịch / đạo diễn Kenneth Lonergan thì tác phẩm với nội dung phản chiến của đạo diễn Mel Gibson ghi danh ở hạng mục Biên tập và Hòa âm xuất sắc cho Kevin O'Connell, đây là phần thưởng Oscars đầu tiên sau 20 lần được đề cử của ông.

Bom tấn hoạt hình “Zootopia” (Phi vụ động trời) không chỉ mang về cho Disney khoản doanh thu khổng lồ hơn 1 tỷ USD mùa hè năm 2016 mà còn khiến hãng phim hãnh diện khi đã chính thức hạ gục các đối thủ đến từ Laika, Ghibli Studios để giành chiến thắng.

Bộ phim “Suicide Squad” (Biệt đội cảm tử) sau khi gây bất ngờ khi được gọi tên ở cả Mâm xôi vàng lẫn Oscars thì đã làm rạng danh nhà DC trong buổi lễ lần này với hạng mục Hóa trang và Làm tóc xuất sắc. “The Jungle Book” vượt mặt “Rogue One” của Lucasfilm và “Thầy phù thủy Doctor Strange” nhà Marvel để giành giải Hiệu ứng hình ảnh.

Sau 5 năm được xướng tên tại Oscars với Bộ phim nói tiếng nước ngoài “A separation”, đạo diễn Iran - Asghar Farhadi - lại tiếp tục chiến thắng trong mùa giải năm nay với tác phẩm “The Salesman”. Đây là câu chuyện về cặp vợ chồng Emad và Rana, những người vật lộn với mối quan hệ đầy khó khăn khi cả hai là những diễn viên chính trong một vở kịch địa phương.

dmien-chzelle-nhn-oscr145946551
Đạo diễn Damien Chazelle nhận giải Oscar

 

Như vậy, dù được nhiều kỳ vọng nhưng “Lion”, “Hidden Figures”, “Hell or High Water” đều ra về tay trắng.

Chương trình được dẫn dắt bởi MC nổi tiếng Jimmy Kimmel, anh đã không ngần ngại trêu chọc các nghệ sĩ, từ Mel Gibson, Matt Damon, Damien Chazelle và ngay cả Meryl Streep.

Danh sách chiến thắng các hạng mục tại Oscars 2017

1. Phim hay nhất: Moonlight

2. Đạo diễn xuất sắc:  Damien Chazelle (La La Land)

3. Nữ chính xuất sắc: Emma Stone (La La Land)

4. Nam chính xuất sắc: Casey Affleck (Manchester by the Sea)

5. Nữ phụ xuất sắc: Viola Davis (Fences)

6. Nam phụ xuất sắc: Mahershala Ali (Moonlight);

7. Kịch bản gốc xuất sắc: Manchester by the Sea

8. Kịch bản chuyển thể xuất sắc: Moonlight

9. Biên tập xuất sắc: Hacksaw Ridge

10. Quay phim xuất sắc: La La Land

11. Dàn dựng âm thanh xuất sắc: Arrival

12. Hòa âm xuất sắc: Hacksaw Ridge

13. Thiết kế sản xuất xuất sắc: La La Land

14. Trang phục xuất sắc: Fantastic Beasts and Where to Find Them

15. Hóa trang và làm tóc: Suicide Squad

16. Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc: The Jungle Book

17. Nhạc phim hay nhất: La La Land

18. Bài hát hay nhất: City Of Stars (La La Land);

19. Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất: The Salesman

20. Phim ngắn xuất sắc: Sing

21. Phim tài liệu hay nhất: O.J.: Made in America

22. Phim tài liệu ngắn hay nhất: The White Helmets

23. Phim hoạt hình hay nhất: Zootopia

24. Phim hoạt hình ngắn hay nhất: Piper

 

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm