| Hotline: 0983.970.780

Một huyện có hơn 6.500ha cây trồng vụ mùa bị thiệt hại do đại hạn

Thứ Tư 13/11/2019 , 14:30 (GMT+7)

Ngày 12/11, bà Phạm Thị Mai, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kbang (Gia Lai) cho biết, vụ mùa năm 2019, nắng hạn đã làm cho hơn 6.570 ha cây trồng gồm lúa nước, bắp, mía, mì, lúa rẫy, cây ăn quả... trên địa bàn huyện bị thiệt hại.

Trong đó, mức độ thiệt hại trên 70% là hơn 1.935 ha, từ 30-70% là hơn 4.634 ha.

11-47-28_nh_hn_hn_gy_gt_d_khien_nhieu_cy_trong_o_huyen_kbng_bi_thiet_hi_nng_ne_1
Hạn hán gay gắt đã khiến nhiều diện tích cây trồng ở huyện Kbang bị thiệt hại nặng nề.

Theo bà Mai, để hỗ trợ cho người dân khôi phục sản xuất, UBND huyện Kbang đã thống kê diện tích bị thiệt hại gửi lên Sở NN- PTNT Gia Lai đề xuất hỗ trợ theo quy định.

Đồng thời, huyện cũng đề nghị hỗ trợ 3,1 tỷ đồng để sữa chữa, nâng cấp, nạo vét lòng hồ các công trình thủy lợi. Trong đó, nạo vét lòng hồ, sửa chữa cống lấy nước kênh chính và gia cố mái đập thủy lợi Đak Asêl (xã Sơn Lang) là 1,5 tỷ đồng; sửa chữa, gia cố và nạo vét kênh nương thủy lợi Đak Dăng (xã Lơ Ku) là 800 triệu đồng; sửa chữa cống lấy nước kênh chính và kiên cố kênh mương thủy lợi Đê Ba (xã Tơ Tung) là 800 triệu đồng.

Xem thêm
Quan điểm trái chiều về kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực chăn nuôi

Hội Chăn nuôi Việt Nam kiến nghị chưa đưa lĩnh vực, cơ sở chăn nuôi vào danh mục phải kiểm kê khí nhà kính trong giai đoạn hiện nay.

Cục trưởng Cục Thú y: ‘Không có lợi ích nhóm trong hoạt động kiểm dịch động vật’

Trước thông tin có lợi ích nhóm trong hoạt động kiểm dịch động vật, Cục trưởng Cục Thú y Nguyễn Văn Long đã đối thoại với các doanh nghiệp để làm rõ tin đồn này.

Lãi gấp đôi khi chuyển sang trồng rau thủy canh

HẢI PHÒNG Mạnh dạn chuyển sang ứng dụng công nghệ mới trong trồng rau, Hợp tác xã nông nghiệp Thái Sơn đã thu được lợi nhuận gấp đôi bình thường ngay trong vụ đầu tiên.

Bình luận mới nhất