| Hotline: 0983.970.780

Gia Lai có thêm 5 mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói

Thứ Hai 06/05/2024 , 18:06 (GMT+7)

Gia Lai vừa có thêm 2 mã số vùng trồng và 3 mã số cơ sở đóng gói, nâng tổng số lên 227 mã số vùng trồng và 38 mã số cơ sở đóng gói.

Sản phẩm chuối ở huyện Ia Grai (Gia Lai) vừa được cấp mã số vùng trồng. Ảnh: Đăng Lâm. 

Sản phẩm chuối ở huyện Ia Grai (Gia Lai) vừa được cấp mã số vùng trồng. Ảnh: Đăng Lâm. 

Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở NN-PTNT tỉnh Gia Lai), ông Trần Xuân Khải cho biết: Cục Bảo vệ thực vật vừa có văn bản số 910/BVTV-HTQT về việc cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói xuất khẩu sang Trung Quốc. Trong đó, Gia Lai có 2 mã số vùng trồng chuối được cấp mới gồm Nông trường chuối HQH (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) và Nông trường chuối Ia Kha (xã Ia Grăng, huyện Ia Grai) với diện tích hơn 34ha.

Nhiều diện tích sầu riêng ở Gia Lai cũng đã được cấp mã số vùng trồng. Ảnh: Đăng Lâm. 

Nhiều diện tích sầu riêng ở Gia Lai cũng đã được cấp mã số vùng trồng. Ảnh: Đăng Lâm. 

Ngoài ra, Gia Lai còn có 3 cơ sở đóng gói được cấp mới theo văn bản này gồm Nhà máy đóng gói Cao Nguyên - QHQ (xã Ia Der, huyện Ia Grai), Nhà máy đóng gói Cao Nguyên - QHQ (xã Ia Grăng, huyện Ia Grai) và Nhà máy đóng gói chuối Hàm Rồng - Gia súc Lơ Pang (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa).

Như vậy tính đến nay, Gia Lai đã được cấp 227 mã số vùng trồng với diện tích 9.668,2ha và 38 mã số cơ sở đóng gói với tổng công suất đóng gói khoảng 1.550 - 1.700 tấn quả tươi/ngày.

Xem thêm
Vì đâu cơ sở giết mổ lớn phải 'đắp chiếu', hoạt động cầm hơi?

Cũng phần lớn là giết mổ nhỏ lẻ nhưng nay ở Trung Quốc giết mổ không đăng ký là phạm pháp. TS Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam thông tin.

Kỳ vọng về hoạt động của Hội Khoa học Kỹ thuật Thú y Việt Nam

TP.HCM Hội Khoa học Thú y Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng sẽ phát huy tốt quyền của Hội, củng cố phát triển hội viên, tăng cường chủ động hợp tác.

Làm nông nghiệp kiểu Quảng Tây: 'Nói chuyện' với cây trồng

QUẢNG NINH Với công nghệ thông minh, nông dân tại Quảng Tây (Trung Quốc) hoàn toàn có thể 'nói chuyện' với cây trồng để bắt bệnh.

Bình luận mới nhất