| Hotline: 0983.970.780

Một người tử vong khi chữa cháy rừng

Thứ Ba 16/04/2024 , 14:25 (GMT+7)

Ngày 16/4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên xác nhận, trong khi tham gia chữa cháy rừng, bà G.T.X trú tại thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, đã không may tử vong.

Hiện trường vụ cháy rừng tại thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên.

Hiện trường vụ cháy rừng tại thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 15/4, tổ bảo vệ rừng của tổ dân phố 10, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, đang tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng thì phát hiện một đám cháy tại khu vực diện tích rừng được giao quản lý, bảo vệ.

Tổ đã huy động nhân dân tham gia chữa cháy, với tổng số 20 người, chia làm hai tổ để chữa đám cháy.

Đến khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, đám cháy tiếp tục bùng lên, không thể khống chế. Tổ trưởng tổ bảo vệ rừng tổ dân phố 10 đã gọi điện báo cáo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Mường Chà để huy động lực lượng hỗ trợ chữa cháy.

Ngay sau khi nhận được tin, Ủy ban Nhân dân thị trấn Mường Chà đã chỉ đạo, huy động 3 tổ dân phố gồm: tổ 10, tổ 1, tổ 2 cùng kiểm lâm địa bàn, quân sự, công an, cán bộ, công chức thị trấn hỗ trợ lực lượng, phương tiện chữa cháy.

Hạt Kiểm lâm huyện đã cử công chức trong đơn vị phối hợp để tổ chức chữa cháy. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế, dập tắt. Sau khi hoàn thành, kiểm tra số người tham gia chữa cháy thì phát hiện thiếu bà G.T.X.

Ngay lập tức, lực lượng kiểm lâm cùng nhân dân huy động người tìm kiếm thì phát hiện bà X. đã tử vong tại đám cháy thuộc tiểu khu 662B, khoảnh 1, lô 21b trong diện tích rừng do Ủy ban Nhân dân thị trấn Mường Chà quản lý, bảo vệ.

Ngoài thiệt hại về người do cháy rừng, cơ quan chức năng xác định diện tích rừng bị cháy khoảng 5,25ha là rừng phòng hộ, rừng gỗ tự nhiên núi đất đá (trong đó có 4,77ha chưa giao, chưa cho thuê, do Ủy ban Nhân dân thị trấn Mường Chà quản lý, bảo vệ; 0,73ha đã giao cho tổ dân phố 10 quản lý, bảo vệ); kiểm tra sơ bộ ban đầu là cháy dưới tán rừng và thảm cỏ, cây bụi, chuối, sặt…

Nguyên nhân gây cháy tạm được xác định là do nhân dân đốt bãi chăn thả khu vực bản 36, xã Sa Lông, huyện Mường Chà dẫn đến cháy lan vào khu vực rừng.

Ông Hà Lương Hồng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên, cho biết: Trước mắt, Chi cục đã chỉ đạo Hạt kiểm lâm Mường Chà tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên quan, Ủy ban Nhân dân thị trấn Mường Chà, tổ dân phố 10 tiến hành kiểm tra, xác minh lại toàn bộ diện tích, mức độ thiệt hại cũng như nguyên nhân, đối tượng gây cháy để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, đơn vị đã tổ chức đến thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn, đồng thời phối hợp hoàn thiện các thủ tục để gia đình người bị nạn được hưởng các chính sách, chế độ của Nhà nước theo quy định pháp luật.

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm