| Hotline: 0983.970.780

Di chuyển thành công 3 gấu ngựa từ Hà Nội về Vườn quốc gia Bạch Mã

Thứ Ba 09/04/2024 , 16:03 (GMT+7)

Thừa Thiên - Huế 3 gấu ngựa do một chủ nuôi ở xã Phụng Thượng, Hà Nội tự nguyện chuyển giao đã về tới Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam II, đặt tại Vườn quốc gia Bạch Mã.

Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam II tại Vườn quốc gia Bạch Mã hiện có công suất đón 60 cá thể gấu. Ảnh: AAF.

Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam II tại Vườn quốc gia Bạch Mã hiện có công suất đón 60 cá thể gấu. Ảnh: AAF.

Ngày 9/4, Tổ chức Động vật Châu Á phối hợp cùng Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội thực hiện cứu hộ thành công 3 cá thể gấu ngựa từ một hộ gia đình ở xã Phụng Thượng (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đưa về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam II (cơ sở mới tại Vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Theo thông tin từ Tổ chức Động vật Châu Á, 3 gấu ngựa có nguồn gốc hợp pháp, được gia đình chủ nuôi ở Phụng Thượng tự nguyện chuyển giao vì mục đích nhân đạo.

Trong đơn tự nguyện chuyển giao gấu cho nhà nước, ông T. chủ gấu có viết: “Thông qua công tác tuyên truyền, vận động của các cơ quan chức năng trong thời gian vừa qua (đặc biệt là  sự vận động thường xuyên của Hạt Kiểm lâm Số 5 và Tổ chức Động vật Châu Á), các thành viên trong gia đình tôi thống nhất và nhất trí làm đơn tự nguyện giao nộp 3 cá thể gấu ngựa đang nuôi nhốt bảo tồn tại gia đình về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, Tổ chức Động vật Châu Á để tiếp tục chăm sóc, bảo tồn".

Những cá thể gấu đang sống ngoài bán tự nhiên tại Vườn quốc gia Bạch Mã. Ảnh: AAF.

Những cá thể gấu đang sống ngoài bán tự nhiên tại Vườn quốc gia Bạch Mã. Ảnh: AAF.

Cả 3 gấu ngựa đều được nuôi lâu năm, gắn chip quản lý và có hồ sơ đầy đủ theo dõi theo đúng quy định. Ba gấu ngựa có tình trạng sức khỏe tương đối tốt, hai gấu đực và một gấu cái, được đặt tên theo các loài hoa bền bỉ, chịu đựng giá rét và vươn mình trong mùa xuân: Daffodil (Thủy tiên), Snowdrop (Xuyên tuyết), Primrose (Anh thảo).

Cả ba gấu nhanh chóng được các chuyên gia cứu hộ dụ sang lồng vận chuyển và di chuyển cùng ngày về Vườn quốc gia Bạch Mã. Cứ 2 đến 3 tiếng đi trên đường, nhân viên chăm sóc kiểm tra và tiếp nước, lá chuối và cho gấu ăn để đảm bảo sức khỏe tốt cho gấu trong hành trình gần 800 cây số di chuyển đường bộ.

Một chú gấu ngựa vui chơi trong khu bán tự nhiên tại Vườn quốc gia Bạch Mã. Ảnh: AAF.

Một chú gấu ngựa vui chơi trong khu bán tự nhiên tại Vườn quốc gia Bạch Mã. Ảnh: AAF.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã bàn giao 4 cá thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, nâng tổng số gấu cứu hộ từ Hà Nội của Tổ chức Động vật Châu Á lên 19 cá thể. Hiện tại xã Phụng Thượng còn khoảng hơn 90 cá thể gấu nuôi trong các hộ gia đình.

Tổ chức Động vật Châu Á (Animals Asia) bắt đầu cứu hộ gấu tại Việt Nam từ năm 2007. Gấu cứu hộ được đưa về sống trong Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Hiện nay, tổ chức này đã cứu hộ được 276 cá thể gấu (cả gấu chó và gấu ngựa), trong đó có 197 cá thể đang sống tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam thuộc vùng đệm Vườn quốc gia Tam Đảo và 8 cá thể gấu được chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam II tại Vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm