| Hotline: 0983.970.780

Thả cá thể gà lôi trắng quý hiếm vào Vườn quốc gia Bạch Mã

Thứ Tư 06/03/2024 , 21:50 (GMT+7)

THỪA THIÊN - HUẾ Sau một thời gian chăm sóc, Vườn quốc gia Bạch Mã tiến hành thả 2 cá thể động vật quý hiếm, gồm gà lôi trắng và khỉ mặt đỏ trở lại thiên nhiên.

Cá thể gà lôi trắng được tái thả tại Vườn quốc gia Bạch Mã. Ảnh: CĐ.

Cá thể gà lôi trắng được tái thả tại Vườn quốc gia Bạch Mã. Ảnh: .

Ngày 6/3, thông tin từ Vườn quốc gia Bạch Mã (đóng tại tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đã thả 2 cá thể động vật quý hiếm trở lại thiên nhiên. Đây đều là các loài động vật quý hiếm thuộc nhóm IB và IIB được quy định tại Nghị định 06 năm 2019.

Cụ thể, cá thể gà lôi trắng được tái thả là con trống trưởng thành, trọng lượng 1,5 kg, có tên khoa học Lophura nycthemera, là một loài thuộc họ trĩ, bộ gà.

Theo ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã, gà lôi trắng là một trong những loài động vật phân bố tại Vườn quốc gia Bạch Mã. Tuy nhiên do nhiều tác động hiện nay số lượng cá thể gà lôi trắng ngoài tự nhiên không còn nhiều, nguy cơ trùng huyết cũng như sự đa dạng về nguồn gen không cao.

Nhằm tăng sự đa dạng về nguồn gen cho loài, Vườn quốc gia Cúc Phương chuyển giao cá thể gà lôi trắng cho Vườn quốc gia Bạch Mã để chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên.

Cá thể khỉ mặt đỏ được thả lại môi trường tự nhiên. Ảnh: CĐ.

Cá thể khỉ mặt đỏ được thả lại môi trường tự nhiên. Ảnh: CĐ.

Cũng theo ông Linh, từ đầu năm đến nay, Vườn quốc gia Bạch Mã đã tiến hành chăm sóc 4 cá thể gà lôi trắng. Đặc biệt, trong quá trình chăm sóc, 1 cá thể gà lôi trắng đã sinh sản được 4 quả trứng. Hiện các nhân viên của vườn đang tiếp tục chăm sóc, thu trứng và bảo quản theo đúng kỹ thuật.

Cùng ngày, Vườn quốc gia Bạch Mã cũng tiến hành thả cá thể khỉ mặt đỏ, tên khoa học Macaca arctoides, thuộc nhóm IIB. Cá thể tái thả là con cái, trọng lượng 4,5 kg, do người dân tự nguyện giao nộp. Sau thời gian cách ly, chăm sóc theo quy định, cá thể khỉ mặt đỏ khoẻ mạnh đủ điều kiện để tái thả về môi trường tự nhiên.

Xem thêm
Gìn giữ những thành lũy tre xanh mát

Bình Dương Khu bảo tồn tre lớn nhất Việt Nam - làng tre Phú An - là nơi bảo tồn nguồn gen tre lớn nhất khu vực Đông Nam Á, đang gìn giữ những thành lũy xanh mát...

Khắc phục rừng bị thiệt hại do thiên tai

Rừng bị thiệt hại nặng, gãy đổ hoàn toàn hoặc số cây còn lại không đảm bảo tiêu chí thành rừng (tỷ lệ đổ, gãy trên 70%) thì khai thác, tận thu toàn bộ.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.