| Hotline: 0983.970.780

Mùa lũ 2023 ở ĐBSCL: Lũ thấp nhưng triều cường sẽ cao

Thứ Hai 03/07/2023 , 13:20 (GMT+7)

Đồng bằng sông Cửu Long chuẩn bị bước vào mùa lũ năm 2023. Dự báo lũ năm nay ở mức thấp nhưng triều cường lại khá cao, có thể gây ngập nhiều địa phương.

Lũ trên sông Cửu Long trong năm nay sẽ ở mức thấp. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Lũ trên sông Cửu Long trong năm nay sẽ ở mức thấp. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Theo ông Đỗ Đức Dũng, Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam, dự báo lũ đầu vụ năm nay ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN). Cụ thể, đến ngày 31/7, mực nước lũ khu vực đầu nguồn sông Cửu Long được dự báo ở mức cao nhất là 2,2m tại Tân Châu và 1,88m tại Châu Đốc. Những mực nước này đều cao hơn so với cùng kỳ 2022 nhưng thấp hơn 0,09-0,13m so với TBNN.

Đến ngày 20/8, dự báo mực nước lũ khu vực đầu nguồn sông Cửu Long ở mức cao nhất là 2,7m tại Tân Châu và 2,23m tại Châu Đốc. Những mực nước này cũng đều cao hơn so với cùng kỳ 2022 nhưng thấp hơn 0,24 - 0,29m so với TBNN.

Trên cơ sở đó, Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam nhận định, lũ đầu vụ năm 2023 ở ĐBSCL ít có nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất vụ hè thu và thu đông, ngoại trừ các diện tích sản xuất ngoài ô bao cần thu hoạch trước thời gian này.

Lũ chính vụ năm nay được dự báo cũng sẽ ở mức thấp ở khu vực đầu nguồn. Cụ thể, đỉnh lũ chính vụ đầu nguồn sông Cửu Long năm 2023 có khả năng xuất hiện vào cuối tháng 9 đầu tháng 10, đỉnh lũ tại Tân Châu dao động ở mức 3,2 - 3,5m (bằng và thấp hơn báo động 1), tại Châu Đốc từ 2,9 - 3,1m, bằng và cao hơn báo động 1).

Lũ chính vụ khu vực đầu nguồn ở báo động 1 nhưng lũ nội đồng vùng giữa và ven biển sẽ ở mức báo động 3. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Lũ chính vụ khu vực đầu nguồn ở báo động 1 nhưng lũ nội đồng vùng giữa và ven biển sẽ ở mức báo động 3. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Trong khi đó, do có sự kết hợp giữa lũ đầu nguồn với triều cường và mưa nội vùng, lũ chính vụ ở khu vực giữa ĐBSCL được dự báo dao động ở mức 0,81 - 2,24m (xấp xỉ và cao hơn báo động 3 từ 0,02 - 0,21m). Mực nước nội đồng vùng ven biển ĐBSCL trong thời kỳ chính vụ chịu tác động chủ yếu bởi thủy triều và mưa nội vùng, và phần nhỏ từ lũ đầu nguồn, dự báo dao động ở mức 0,68 - 2,36 m (xấp xỉ và cao hơn báo động 3 từ 0,01 - 0,23 m).

Với những dự báo như trên, Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam nhận định, hầu hết các diện tích sản xuất trong ô bao kiểm soát lũ cả năm, trên vùng ngập lũ ĐBSCL đều an toàn. Tuy nhiên, cần đề phòng những ô bao có bờ bao xung yếu (rò rỉ, sụt lún).

Khu vực giữa và cuối nguồn ĐBSCL, do mực nước dự báo ở mức báo động 3 và trên báo động 3, nên nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến các khu vực sản xuất có cao trình ô bao thấp, đặc biệt trong các kỳ triều cường cao vào cuối tháng 10 và tháng 11.

Trong khi lũ năm 2023 ở ĐBSCL được dự báo ở mức thấp thì dự báo triều cường lại ở mức khá cao, và cao hơn khá nhiều TBNN. Trong tháng 9 và tháng 10, dự báo đỉnh triều cao nhất ở trạm Gành Hào là 2,24m vào 30/9 và 2,38m vào 30/10. Dự báo đỉnh triều cao nhất trong mùa lũ tại Gành Hào sẽ đạt 2,43m vào ngày 17/11.

Triều cường cao khi kết hợp với lũ chính vụ và mưa nội đồng sẽ làm mực nước tăng cao đặc biệt vùng ven biển và vùng giữa ĐBSCL, khả năng cao sẽ gây ngập lụt cho các địa phương thuộc những khu vực này.

Ngoài ra, dự báo mưa các tháng 10, tháng 11 thấp hơn TBNN nên nguy cơ xảy ra thiếu nước cho sản xuất lúa trên nền đất tôm - lúa ở các tỉnh ven biển.

Long An không bị thiệt hại trong mùa khô 2022 - 2023

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Long An, trong mùa khô 2022 - 2023, xâm nhập mặn xuất hiện trên địa bàn tỉnh này từ ngày 19/12/2022 (sớm hơn 10 ngày so với mùa khô 2021 - 2022). Độ mặn trên các sông ở Long An năm 2023 dao động ở mức từ 0,1 - 16,5 g/l, cao hơn cùng kỳ năm 2022 từ 0,2 - 2,8 g/l; thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020 từ 0,3 - 10,4 g/l. 

Để giảm thiểu nguy cơ thiệt hại do hạn, mặn, tỉnh Long An đã chủ động xây dựng và tập trung triển khai sớm Kế hoạch thực hiện các giải pháp chủ động phòng chống hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô 2022 - 2023. 

Do đó, trong mùa khô 2022 - 2023, sản xuất nông nghiệp và tình trạng thiếu nước sinh hoạt của các hộ dân trên địa bàn các huyện vùng hạ như huyện Cần Đước, Tân Trụ không bị ảnh hưởng thiệt hại do hạn, mặn gây ra.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm