| Hotline: 0983.970.780

Mỹ chấp thuận sử dụng khẩn cấp Remdesvir để điều trị Covid-19

Thứ Bảy 02/05/2020 , 08:09 (GMT+7)

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp cho thuốc chống virus Remdesivir của Gilead Sciences trong điều trị Covid-19.

Các kỹ thuật viên phòng thí nghiệm tại một cơ sở khoa học của Gilead. Ảnh: Reuters.

Các kỹ thuật viên phòng thí nghiệm tại một cơ sở khoa học của Gilead. Ảnh: Reuters.

FDA cho biết hôm 1/5 rằng ủy quyền sử dụng khẩn cấp cho phép remdesivir được phân phối tại Hoa Kỳ và được các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiêm tĩnh mạch để điều trị Covid-19 ở người lớn và trẻ em nhập viện vì bệnh nặng. Bệnh nặng được định nghĩa là bệnh nhân có nồng độ oxy trong máu thấp hoặc cần điều trị oxy hoặc hỗ trợ hô hấp chuyên sâu hơn bằng các thiết bị như máy thở.

Việc chấp thuận diễn ra hai ngày sau khi Tiến sĩ Anthony S. Fauci, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của quốc gia, tuyên bố rằng “Các dữ liệu cho thấy thuốc Remdesivir có hiệu quả rõ ràng, tích cực và đáng kể trong việc giảm thời gian điều trị người bệnh Covid-19".

Điều đó thực sự khá quan trọng, Tiến sĩ Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia, đang giám sát một nghiên cứu trên 1.000 bệnh nhân ở Hoa Kỳ và trên thế giới.

“Hành động của hôm nay là một bước quan trọng trong nỗ lực hợp tác của chúng tôi với các nhà đổi mới và nhà nghiên cứu để cung cấp cho bệnh nhân bị bệnh có thời gian tiếp cận với các liệu pháp mới khi thích hợp, đồng thời hỗ trợ nghiên cứu để đánh giá thêm liệu chúng có an toàn và hiệu quả hay không”, Stephen Hahn - ủy viên của FDA – tuyên bố.

Tổng thống Trump đã công bố ủy quyền đầu tiên cho phép sử dụng Remdesivir điều trị covid-19 trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục với ông Hahn, các quan chức khác và Daniel O’Day, Giám đốc điều hành của Gilead, công ty phát triển thuốc điều trị Ebola. FDA sau đó ngay lập tức đưa ra một tuyên bố chính thức công bố quyết định này.

Trump gọi đó là một “tình huống đầy hứa hẹn”, trong điều trị “những người trong tình trạng sức khỏe không tốt”.

Ông Daniel O’Day cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào ngày 1/5 rằng công ty đã sẵn sàng đưa thuốc đến với càng nhiều bệnh nhân càng sớm càng tốt.

“Tất cả tập trung vào việc đảm bảo rằng chúng tôi tạo ra sự tiếp cận và sẵn có cho bệnh nhân trên toàn cầu”.

(Theo WashingtonPost)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm