| Hotline: 0983.970.780

Nam Định báo cáo Trung ương nội dung đối thoại với người dân Cồn Xanh

Thứ Ba 25/07/2023 , 15:35 (GMT+7)

Nam Định vừa báo cáo các cơ quan Trung ương kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi đối thoại với đại diện các hộ dân nuôi trồng thủy sản khu vực Cồn Xanh.

Đại diện các hộ dân tại buổi đối thoại sáng ngày 21/7. Ảnh: Kiên Trung.

Đại diện các hộ dân tại buổi đối thoại sáng ngày 21/7. Ảnh: Kiên Trung.

Thông báo số 178 ngày 25/7 vừa được UBND tỉnh Nam Định ký, báo cáo Văn phòng Chính phủ; Thanh tra Chính phủ; Bộ NN-PTNT; Tài nguyên và Môi trường; Ban tiếp Công dân Trung ương; Bí thư - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định về kết luận sau cuộc đối thoại với đại diện các hộ dân Cồn Xanh.

Thông báo cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị đánh giá cao tinh thần hợp tác, chấp hành tốt nội quy, quy chế của buổi tiếp, đối thoại của công dân nuôi trồng thủy sản khu vực Cồn Xanh vào sáng ngày 21/7 vừa qua.

Đây là cơ hội để tỉnh lắng nghe, tiếp nhận những tâm tư, nguyện vọng của công dân, để chính quyền các cấp và người dân xích lại gần nhau hơn, hiểu rõ và chấp hành các quy định của pháp luật; đồng thời tỉnh chia sẻ với những khó khăn của người dân khi triển khai các dự án của Tập đoàn Xuân Thiện, là cơ hội để người dân hiểu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo quy hoạch.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định khẳng định việc thu hút đầu tư 3 dự án của Tập đoàn Xuân Thiện vào khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng là hoàn toàn đúng đắn, theo đúng quy hoạch và chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, là mong muốn của nhân dân trong tỉnh và đa số nhân dân huyện Nghĩa Hưng, vì sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, của huyện Nghĩa Hưng nói riêng và của chính địa phương trong vùng dự án.

Thông báo cho biết, trước đó, ngày 16/6/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp và ban hành Thông báo Kết luận số 783-TB/TU khẳng định tiếp tục triển khai 3 dự án của Tập đoàn Xuân Thiện theo kế hoạch.

Trả lời công dân bằng văn bản

Về 21 nội dung kiến nghị trong đơn của công dân, căn cứ vào nguồn gốc đất đai, hồ sơ đất đai của các hộ dân thuê đất tại khu vực Cồn Xanh và các quy định của pháp luật, các sở, ngành có liên quan, huyện Nghĩa Hưng đã trực tiếp trao đổi, trả lời công dân. Đại diện các Bộ, ngành Trung ương đã có ý kiến trao đổi, trả lời, làm rõ với công dân.

Các sở, ngành có liên quan, UBND huyện Nghĩa Hưng rà soát nội dung kiến nghị của công dân, có văn bản trả lời các nội dung kiến nghị, đề nghị của công dân theo quy định trước ngày 26/7/2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị đối thoại với người dân Cồn Xanh. Ảnh: Kiên Trung.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị đối thoại với người dân Cồn Xanh. Ảnh: Kiên Trung.

Các kiến nghị, đề nghị khác (ngoài 21 nội dung đã trả lời) của người dân đề xuất tại buổi tiếp, đối thoại, đề nghị các hộ dân có đơn ghi nội dung kiến nghị, gửi về Thanh tra tỉnh để tổng hợp; UBND tỉnh ghi nhận, tiếp thu và sẽ chỉ đạo các sở, ngành có liên quan, UBND huyện Nghĩa Hưng xem xét, trả lời công dân theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo các cấp, các ngành, UBND huyện Nghĩa Hưng phải công khai, minh bạch, thực hiện đúng, đầy đủ chính sách hỗ trợ an sinh xã hội theo quy định của pháp luật đối với người dân bị ảnh hưởng khi triển khai dự án.

Căn cứ đề nghị của công dân, để đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người dân, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành có liên quan cùng nhà đầu tư tập trung nghiên cứu, vận dụng cơ chế, chính sách hỗ trợ khác, báo cáo tỉnh để hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Yêu cầu nhà đầu tư cam kết khi dự án đi vào hoạt động sản xuất, ưu tiên tuyển dụng lao động tại địa phương, tạo việc làm, thu nhập ổn định lâu dài cho người lao động; có chương trình phúc lợi xã hội hỗ trợ cho địa phương trong vùng dự án

Đầm bãi nuôi trồng thủy sản của người dân Cồn Xanh. Ảnh: Kiên Trung.

Đầm bãi nuôi trồng thủy sản của người dân Cồn Xanh. Ảnh: Kiên Trung.

Thông báo số 178 cho biết, UBND tỉnh Nam Định, nhà đầu tư cam kết đảm bảo môi trường khi triển khai các dự án của Tập đoàn Xuân Thiện và khi các dự án đi vào hoạt động sản xuất; đồng thời yêu cầu các cơ quan chuyên môn thường xuyên quan trắc môi trường về nước thải, khí thải của các nhà máy theo quy định.

Yêu cầu nhà đầu tư đáp ứng đầy đủ yêu cầu về môi trường theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định trong quá trình triển khai dự án và khi đi vào hoạt động sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cũng đề nghị các hộ dân nuôi trồng thủy sản tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng hiểu rõ, đồng thuận, ủng hộ chủ trương của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội; đồng thuận, ủng hộ triển khai 3 dự án của Tập đoàn Xuân Thiện.

Ngoài việc báo cáo lên các cơ quan Trung ương và lãnh đạo tỉnh, thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh cũng được gửi tới đại diện các hộ dân nuôi trồng thủy sản khu vực Cồn Xanh.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm