| Hotline: 0983.970.780

Nam Định: Cách ly 38 trường hợp nghi nhiễm Covid-19

Thứ Ba 31/03/2020 , 10:46 (GMT+7)

Theo Sở Y tế Nam Định, các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh mới tiếp nhận, cách ly y tế, theo dõi sức khỏe 38 trường hợp nghi nhiễm Covid-19.

Tính đến 20h ngày 30/3, Nam Định chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19. Ảnh: An Lãng.

Tính đến 20h ngày 30/3, Nam Định chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19. Ảnh: An Lãng.

Các trường hợp này chủ yếu là người đến khám bệnh, điều trị, đến thăm hoặc chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) từ đầu tháng 3 đến nay.

Sở Y tế Nam Định cho biết thêm, hiện nay, toàn tỉnh đang cách ly y tế, điều tra, theo dõi sức khỏe 103 trường hợp. Các cơ sở khám chữa bệnh đã điều tra và lấy 121 mẫu gửi xét nghiệm. Kết quả 53/121 mẫu âm tính với Covid-19; 68 mẫu còn lại đang chờ kết quả.

Cơ sở cách ly tập trung của tỉnh đang cách ly 134 trường hợp; trong đó 38 trường hợp là người trong tỉnh, 96 trường hợp do Quân khu 3 bàn giao. Cơ sở cách ly tập trung của tỉnh đã lấy 183 mẫu gửi xét nghiệm, trong đó 167 mẫu đã cho kết quả âm tính với Covid-19; 16 mẫu còn lại đang chờ kết quả.

Ngoài ra, các đơn vị y tế trong tỉnh đã tư vấn, hướng dẫn và thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú phòng dịch bệnh Covid-19 cho 3.577 người.

Đến nay, có 1.803 người đã qua 14 ngày; 1.774 người tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú. Hiện tại, các trường hợp cách ly trên không có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc viêm phổi.

Trong ngày 30/3, có 21 trường hợp cách ly tập trung của tỉnh ở Trung tâm giáo dục Quốc phòng an ninh tỉnh được trở về nhà sau 14 ngày thực hiện cách ly.

Tính đến 20h ngày 30/3, Nam Định chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.