| Hotline: 0983.970.780

Nam Định: Sóng lớn đánh sạt lở kè biển Thịnh Long

Thứ Hai 19/10/2020 , 22:27 (GMT+7)

Những ngày qua, do ảnh hưởng của triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã làm hư hỏng nặng bờ kè khu du lịch biển Thịnh Long, huyện Hải Hậu, Nam Định.

Bờ kè bãi biển Thịnh Long đang bị sạt, sụt rất nghiêm trọng. Ảnh: Đức Vượng.

Bờ kè bãi biển Thịnh Long đang bị sạt, sụt rất nghiêm trọng. Ảnh: Đức Vượng.

Theo đó, tại Khu du lịch biển Thịnh Long đang xuất hiện 2 vị trí sạt, sụt trên tuyến kè biển. Tại các vị trí này có 640m2 đường bê tông, mái kè bị sập, ăn sâu đến mặt đường nhựa của khu du lịch và tiền sảnh của nhà hàng số 22, 24.

Không những thế, tường chắn sóng cũng bị sập hoàn toàn dài 80m. Phần chân khay bờ kè dài 700m bị sóng đánh bật bê tông, đổ chân kè.

Thống kê ban đầu, sạt, sụt bờ kè đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến 5 kiốt bán hàng của người dân tại khu du lịch biển Thịnh Long. Do không đảm bảo đến an toàn, nên cơ quan chức năng đã yêu cầu đóng cửa, tạm thời dừng mọi hoạt động ở khu vực này.

Bước đầu, nguyên nhân được xác định là do triều cường dâng cao, kết hợp với sóng to, gió lớn… Ảnh: Đức Vượng.

Bước đầu, nguyên nhân được xác định là do triều cường dâng cao, kết hợp với sóng to, gió lớn… Ảnh: Đức Vượng.

Ông Vũ Văn Kỳ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu cho hay, sau khi sự cố xảy ra, UBND huyện đã báo cáo lên UBND tỉnh Nam Định, đồng thời huy động nhân lực, máy móc xử lý giờ đầu điểm sạt lở trên, bằng cách xếp các rọ thép đựng đá hộc phủ lên trên các vị trí bị sạt, sụt, liên kết các rọ thép lại với nhau bằng dây thép buộc chặt để hạn chế sạt, sụt lan rộng.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2024

Mục tiêu của toàn ngành nông nghiệp quý II là tăng trưởng giá trị gia tăng toàn ngành 3,37%; tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 14 - 14,5 tỷ USD.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.