| Hotline: 0983.970.780

Nâng cấp công trình thủy lợi đảm bảo năng lực tưới

Thứ Năm 11/04/2024 , 07:30 (GMT+7)

LAI CHÂU Sửa chữa, nâng cấp các tuyến thủy lợi đảm bảo nước tưới tiêu, phục vụ sản xuất của bà con nông dân trên địa bàn huyện Than Uyên.

Nâng cấp, sửa chữa kênh mương đảm bảo hiệu suất tưới tiêu phục vụ sản xuất của người dân vùng cao xã Mường Cang. Ảnh: Hải Đăng.

Nâng cấp, sửa chữa kênh mương đảm bảo hiệu suất tưới tiêu phục vụ sản xuất của người dân vùng cao xã Mường Cang. Ảnh: Hải Đăng.

Đầu tư sửa chữa công trình thủy lợi

Công trình thủy lợi Đán Đăm - Hua Nà - Bản Phường với 11 tuyến nhỏ đang được nâng cấp, sửa chữa, xây kè bảo vệ, lắp đặt tấm đan mặt kênh. Thời điểm này, công trình đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng. Tuyến thủy lợi Đán Đăm - Loọng Bon cũng đang được gấp rút sửa chữa, nâng cấp sớm đưa vào hoạt động. Các công trình thủy lợi này giúp đảm bảo nước tưới cho 300ha lúa cũng như các loại rau màu của bà con xã Mường Cang (huyện Than Uyên, Lai Châu).

Tận dụng thời tiết thuận lợi, các tổ đội thi công tập trung nhân lực và máy móc để nâng cấp, sửa chữa công trình thủy lợi đảm bảo tiến độ đề ra.

Ông Nguyễn Thế Anh, đại diện đơn vị thi công cho biết, sau khi ký kết hợp đồng, đơn vị đã huy động máy móc, nhân lực để làm việc cho kịp tiến độ. Hiện có 5 tổ thi công tuyến thủy lợi Hua Nà. Đến thời điểm này, đơn vị đã thi công đạt 70% khối lượng. Cơ bản bà con ở Hua Nà đang rất cần nước tưới tiêu phục vụ cho lúa sinh trưởng, đạt năng suất cao mùa vụ tới. Vì vậy, chúng tôi tập trung vật liệu, nhân lực đầy đủ cố gắng thi công nhanh nhất, hạn chế ảnh hưởng của mùa mưa tới.

Với phương châm “không để đất trống”, bà con nông dân tận dụng hệ thống mương thủy lợi được đầu tư kiên cố để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh thâm canh theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu suất sử dụng đất. Trong đó, ở bản Co Phây, xã Mường Cang bà con xen canh cây lúa với dưa nếp, khoai tây, ngô, rau vụ 3 giúp nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, để sản xuất thuận lợi, ngoài việc chăm sóc cây trồng đúng, bài bản thì nguồn nước tưới giữ vai trò hết sức quan trọng.

Ông Nguyễn Văn Thăng, Chủ tịch UBND huyện Than Uyên (Lai Châu) cho hay, để thâm canh tăng vụ, tăng hệ số sử dụng đất, trên cơ sở các nguồn kinh phí được giao, lồng ghép các nguồn vốn, chúng tôi quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi, đảm bảo nước tưới tiêu cho bà con. Ngoài ra, tổ chức thực hiện theo chương trình nông thôn mới, xây dựng đường nội đồng, đường sản xuất. Đến nay hình thành vùng thâm canh các loại rau quả cây vụ 3 như bí xanh, dưa chuột, dưa hấu…

Thủy lợi giúp đảm bảo phát triển nông nghiệp bền vững, vì vậy chính quyền địa phương cũng như người dân hết sức quan tâm. Ảnh: Hải Đăng.

Thủy lợi giúp đảm bảo phát triển nông nghiệp bền vững, vì vậy chính quyền địa phương cũng như người dân hết sức quan tâm. Ảnh: Hải Đăng.

Đảm bảo công trình hoạt động hiệu quả

Cùng với chính quyền địa phương, người dân chú trọng duy tu, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống công trình thủy lợi đảm bảo nước tưới cho 4.830ha lúa, rau màu và thủy sản trên địa bàn huyện. Có nước, người dân chủ động mùa vụ sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Ông Nùng Văn Thím - người dân xã Mường Than cho biết, chuẩn bị bước vào vụ sản xuất, chúng tôi huy động bà con khơi thông kênh mương cho có nước đủ tưới tiêu cánh đồng và bà con cũng rất nhiệt tình giúp đỡ khơi thông kênh mương. 

Xã Mường Than chú trọng lồng ghép các nguồn vốn đầu tư phát triển thủy lợi theo hướng đa mục tiêu, nâng cao năng lực tưới tiêu chủ động cho các loại cây trồng, trước hết là lúa, nuôi thủy sản và các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Với 21 công trình do xã quản lý, 2 công trình thủy nông, xã đã thành lập 12 tổ thủy lợi đảm bảo thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng; đảm bảo 100% năng lực tưới và tiêu cho 32ha diện tích nuôi thủy sản, 15ha rau màu và hơn 400ha lúa.

Ông Đàm Vũ Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Than (huyện Than Uyên, Lai Châu) cho biết, thực hiện nội dung về sản xuất lúa trên địa bàn, trong những năm qua việc duy trì dọn dẹp kênh mương thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho các vụ, UBND xã thực hiện rất tốt. Đối với việc quản lý, triển khai nội dung về thủy lợi phí, trên địa bàn xã có 12 tổ thủy lợi, hàng năm, hàng vụ đều tổ chức phát cây, nạo vét đảm bảo tưới tiêu. Trên địa bàn xã, 100% diện tích đảm bảo nước tưới và tiêu.

Toàn huyện Than Uyên hiện có 126 công trình thủy lợi, trong đó có 117 công trình đầu mối kiên cố, 9 công trình đầu mối tạm, tổng chiều dài hơn 360km kênh mương, phần lớn được kiên cố hóa.

Trong thời gian tới, huyện Than Uyên (Lai Châu) tiếp tục đầu tư hoàn thiện công trình thủy lợi đảm bảo việc tưới, tiêu thoát nước cho hàng trăm ha lúa và hoa màu. Qua đó, tạo điều kiện để đột phá, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm