| Hotline: 0983.970.780

Nấu cao hổ, ngồi tù 30 tháng

Thứ Tư 30/01/2008 , 17:26 (GMT+7)

Sáng nay (30/1), kết thúc phiên toà xét xử các đối tượng trong vụ nấu cao hổ giữa lòng Hà Nội tại quận Thanh Xuân, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt 30 tháng tù giam dành cho bà chủ lò nấu cao, các bị cáo còn lại được hưởng án treo.

Đề nghị truy tố 4 bị can nấu cao hổ/ Vườn thú Hà Nội: Bán hổ để… tận thu!
Hà Nội: Bắt vụ vận chuyển, giết mổ hổ lớn nhất từ trước đến nay

Cụ thể, HĐXX đã tuyên phạt chủ lò nấu cao hổ là Nguyễn Thị Thanh (SN 1967, quê ở Yên Bái, hiện ỏ B5 tập thể Thanh Xuân Bắc - Hà Nội) 30 tháng tù giam; Trần Văn Đế (SN 1973, quê ở Hải Dương, trú tại Mai Lâm, Đông Anh - Hà Nội) 30 tháng tù treo; hai bị cáo còn lại là Chu Văn Biên (SN 1964) và Nguyễn Đức Thiệp (SN 1969), cùng ở Đại An, huyện Thanh Ba - Phú Thọ cùng bị tuyên phạt 24 tháng tù treo về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm (Điều 190 Bộ luật Hình sự).

Trước đó, ngày 4/9/2007, lực lượng liên ngành thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an Hà Nội, Bộ Công an và Chi cục Kiểm Lâm Hà Nội đã bắt quả tang 4 đối tượng nói trên đang tiến hành xẻ thịt, nấu cao hổ ngay tại nơi ở của Nguyễn Thị Thanh. Đây là vụ việc đầu tiên bị phát hiện ở Hà Nội.
 
Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tạm giữ: một đầu hổ trọng lượng 17kg, 4 đùi hổ tổng trọng lượng trên 180kg, 1 tấm da hổ, 1 con hổ khác đã bị bị xẻ làm 2 mảnh; 5 chân gấu; 20kg xương động vật đang nấu cao.
 
Mở rộng điều tra, cơ quan công an thu giữ thêm 5 đầu bò rừng, 4 ngà voi, 1 bộ da hổ nhồi bông cùng nhiều thành phẩm, bán thành phẩm cao hổ và nhiều loại cao khác…
 
Kết quả trưng cầu giám định số tang vật cho thấy, toàn bộ các mẫu da, thịt thu được tại nhà Nguyễn Thị Thanh là của loài hổ có tên khoa học là Panthera Tigris SPP thuộc nhóm 1B; bị nghiêm cấm vận chuyển, chế biến, quảng cáo, kinh doanh, sử dụng… dưới mọi hình thức.
 
HĐXX xác định Nguyễn Thị Thanh là chủ mưu, Trần Văn Đế  là đồng phạm tích cực. Đế có nghề bán thuốc cao ngựa tại nhà riêng và từng nhiều lần hợp tác với vợ chồng Nguyễn Thị Thanh. Khi bị bắt, lúc đầu y không thành khẩn khai báo mà cố tình loanh quanh để chối tội. Còn Biên và Thiệp là 2 đối tượng chuyên giết thịt hổ và nấu cao thuê cho Thanh chứ không có “ăn chia” trong phi vụ này.
 
Theo nhận định của HĐXX, các đối tượng đã vi phạm nghiệm trọng các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm, cần có hình thức xử lý nghiêm để răn đe.

Xem thêm
Công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng đoàn Kiểm tra số 1908 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư công bố quyết định kiểm tra năm 2025 với TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Báo chí - Đối tác không thể thiếu trong phát triển ngành nông nghiệp

Ngày 22/2, tại TP.HCM, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến chủ trì buổi gặp mặt báo chí đầu năm, đồng thời phát động Giải Báo chí Kinh tế Nông nghiệp lần VI-2025.

Từ 1/3, ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ

Bắt đầu từ ngày 1/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước.

Hà Nội lắp đặt camera giám sát vệ sinh môi trường tại bốn quận trung tâm

Hà Nội lắp camera giám sát tại 4 quận trung tâm: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trung nhằm phát hiện, xử lý hành vi bỏ rác không đúng nơi quy định.

Bình luận mới nhất