| Hotline: 0983.970.780

Nga: Hàng chục nghìn người Moscow tình nguyện tiêm vacxin Sputnik V

Thứ Năm 10/09/2020 , 09:58 (GMT+7)

Điều kiện để trở thành tình nguyện viên là chưa từng mắc Covid-19, không mang thai hoặc đang cố gắng có con. 

Vacxin phòng Covid-19 của Nga. Ảnh: AFP.

Vacxin phòng Covid-19 của Nga. Ảnh: AFP.

Thử nghiệm tiêm vacxin Spunik V diện rộng mà Moscow tiến hành cần khoảng 40.000 người tham gia tình nguyện.

"Những người đầu tiên tham gia chương trình thử nghiệm được chủng ngừa tại các phòng khám trong thành phố", Phó thị trưởng Moscow Anastasia Rakova, chịu trách nhiệm về phát triển xã hội, nói.

Tuy nhiên, theo bà Rakova, mới có hơn 35.000 người Moscow nộp đơn đăng ký tiêm vacxin này.

Đây là "thử nghiệm sau đăng ký". Giới chức y tế cho biết tình nguyện viên sẽ được theo dõi chặt chẽ thông qua một ứng dụng chuyên biệt.

Hiện nay ở thủ đô Moscow, nghiên cứu vacxin ngừa Covid-19 đang được thực hiện tại 6 cơ sở y tế, trong tương lai sẽ tăng lên 20.

Phó thị trưởng Moscow cho biết vacxin sẽ được tiêm thành 2 giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, những người tình nguyện được tiêm thành phần đầu tiên, và sau 21 ngày tiêm thành phần thứ hai. Các thành phần này khác nhau về các hoạt chất, điều này được thực hiện để tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể.

Vaccine Sputnik V, do Viện nghiên cứu Gamaleya phát triển, được Nga phê duyệt ngày 11/8, tài trợ bởi Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Nga. Đây là vacxin Covid-19 đầu tiên trên thế giới được cấp phép và gây nhiều hoài nghi về hiệu quả cũng như độ an toàn do chỉ mới thử nghiệm lâm sàng trên vài chục người.

Con gái của Tổng thống Vladimir Putin, và Thị trưởng Moscow, Sergei Sobyanin, là những người đầu tiên sử dụng vacxin, theo truyền thông nhà nước.

Nga cũng sẽ sớm tiêm chủng vacxin này cho nhóm lao động tuyến đầu, bao gồm các nhân viên y tế, lực lượng biên phòng, giáo viên... Tất cả tiêm vacxin trên cơ sở tự nguyện, được giám sát chặt chẽ.

Trước đó, ngày 4/9, Nga đã công bố kết quả thử nghiệm giai đoạn 1 và 2 trên Tạp chí Y khoa Lancet. Theo đó, tất cả 76 tình nguyện viên tham gia đều có đáp ứng miễn dịch dịch thể và tế bào ổn định. Ngoài ra, Spunik V cũng không gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng cho họ theo bất kỳ tiêu chí nào.

Mức kháng thể ở những người tình nguyện tiêm vacxin cao gấp từ 1,4-1,5 lần so với mức kháng thể ở những người đã bị bệnh.

Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học cho rằng quy mô thử nghiệm quá nhỏ để chứng minh tính an toàn và hiệu quả của sản phẩm.

Thử nghiệm giai đoạn 3 cũng đã bắt đầu hôm 9/9, với những điều kiện nghiêm ngặt hơn như sử dụng giả dược, có nhóm đối chứng.

Sputnik V dựa trên công nghệ vector, từng được sử dụng để điều chế vacxin Ebola và MERS. Vector là một virus vô hại, thiếu đi đoạn gene giúp tái tổ hợp, tự nhân lên, được các nhà khoa học dùng để vận chuyển vật chất di truyền của một loại virus khác vào tế bào người. Từ đó, hệ miễn dịch sẽ nhận biết mầm bệnh, sản sinh kháng thể hoặc tế bào T (tế bào miễn dịch) để tự bảo vệ.

(Theo AFP)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm