| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An nghiên cứu khôi phục chức danh Thú y cơ sở

Thứ Bảy 12/12/2020 , 15:52 (GMT+7)

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực chăn nuôi tại Nghệ An gặp nhiều khó khăn do thiếu bộ phận thú y cơ sở. Việc khôi phục chức danh này…

Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Nghệ An khóa XVII, đại biểu Ngô Thị Thu Hiền (Thành phố Vinh) nêu rõ:

Nghị quyết số 117 năm 2013 về chức danh, mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn, khối, xóm, bản quy định số lượng 15 chức danh bán chuyên trách, trong đó có chức danh Thú ý cơ sở. Ngược lại, Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh quy định 13 chức danh nhưng không có chức danh Thú y cơ sở.

Thiếu chức danh Thú y cơ sở đã ảnh hưởng rất nhiều đến lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn Nghệ An. Ảnh: VK.

Thiếu chức danh Thú y cơ sở đã ảnh hưởng rất nhiều đến lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn Nghệ An. Ảnh: VK.

Sự chồng chéo này gây nên nhiều bất cập trong quá trình triển khai công tác thú y, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh thú y đang diễn tiến khá phức tạp.

Quan điểm này hoàn toàn sắc đáng. Trên thực tế, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng dịch… không phát huy hiệu quả khi thiếu chất kết dính cần thiết. Đây được xem là một trong nguyên nhân chính tăng nhanh khả năng lây lan dịch bệnh, tác động tiêu cực đến môi trường, ảnh hưởng đến công tác tái đàn...

Phó Chủ tịch UBND Hoàng Nghĩa Hiếu giải đáp kiến nghị của cử tri. Ảnh: VK.

Phó Chủ tịch UBND Hoàng Nghĩa Hiếu giải đáp kiến nghị của cử tri. Ảnh: VK.

Từ ý kiến của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định: Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND có tính pháp lý chặt chẽ, xây dựng theo Nghị định, Thông tư của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Kết luận số 134 ngày 13/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như căn cứ vào nguồn lực ngân sách của địa phương.

Trên tinh thần sắp xếp lại các chức danh bán chuyên trách ở cấp xã, xóm theo hướng tinh gọn, tinh giản biên chế, hạn chế chức danh không cần thiết. Dù vậy quá trình triển khai Nghị quyết số 22 cũng ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của người dân và một bộ phận cán bộ, công chức.

“UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp, nghiên cứu để sớm ban hành chính sách đặc thù khôi phục chức danh Thú y cơ sở thuộc thẩm quyền của tỉnh, qua đó đảm bảo việc bố trí ngân sách hỗ trợ cho chức danh này”, ông Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hậu Giang được phân bổ 200 tỷ đồng xử lý sạt lở bờ sông

Tỉnh Hậu Giang đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hai dự án xử lý sạt lở đất, làm kè chống sạt lở bờ sông với tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng.