| Hotline: 0983.970.780

Nghi án Kim Jong-nam: Thi thể chưa rõ danh tính được đưa khỏi nhà xác

Thứ Hai 13/03/2017 , 07:30 (GMT+7)

Một xe tải của Bộ Y tế Malaysia tối 12/3 được nhìn thấy dừng bên ngoài Viện pháp y thuộc bệnh viện Kuala Lumpur, nơi giữ thi thể công dân Triều Tiên bị sát hại hồi tháng trước, sau đó một thi thể chưa rõ danh tính được đưa khỏi nhà xác ở đây, báo Star cho biết.

  Cảnh sát đặc nhiệm Malaysia gác bên ngoài nhà xác nơi giữ thi thể công dân Triều Tiên tại bệnh viện Kuala Lumpur. (Ảnh minh họa: Star)
Cảnh sát đặc nhiệm Malaysia gác bên ngoài nhà xác nơi giữ thi thể công dân Triều Tiên tại bệnh viện Kuala Lumpur. (Ảnh minh họa: Star)


Theo Star, chiếc xe tải tiến vào khu vực Viện pháp y của bệnh viện Kuala Lumpur khoảng 19h20 hôm qua 12/3 giờ địa phương. Sau đó, một thi thể chưa rõ danh tính được đưa lên chiếc xe và rời đi khoảng 10 phút sau đó.

Một số phóng viên chờ bên ngoài Viện pháp y cố gắng dừng chiếc xe lại khi nó rời đi nhưng không thành. Hiện chưa rõ thi thể đó có phải của công dân Triều Tiên Kim Chol, người được cho là ông Kim Jong-nam, bị sát hại hôm 13/2 tại sân bay Kuala Lumpur hay không.

Cảnh sát hỗ trợ ở đây nói rằng, họ không có thông tin về thi thể được chuyển đi.

Sự việc diễn ra chỉ 2 ngày sau khi cảnh sát Malaysia chính thức xác nhận người đàn ông bị sát hại ở sân bay Kuala Lumpur là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Do người nhà nạn nhân chưa tới cung cấp mẫu ADN, giới chức Malaysia đã xác định danh tính nạn nhân thông qua 21 nốt ruồi và hình xăm trên người nạn nhân.

Thứ trưởng Y tế Malaysia Hilmi Yahaya hôm 11/3 cho biết, thi thể của người được cho là ông Kim Jong-nam này có thể được chôn ở Malaysia nếu không có người nhà đến nhận bàn giao thi thể. Ông cũng cho biết thêm, Bộ Y tế Malaysia sẽ không vội vã ra quyết định với thi thể này vì đây là một vụ nghiêm trọng.

Một người đàn ông Triều Tiên mang hộ chiếu tên Kim Chol đã bị sát hại hôm 13/2 khi đang chờ bắt chuyến bay đi Macao tại sân bay Kuala Lumpur. Giới chức Malaysia cho rằng, đây là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Triều Tiên đến nay chỉ công nhận đây là công dân của họ, song từ chối xác nhận liệu đây có phải là ông Kim Jong-nam hay không.

Cảnh sát Malaysia hiện bắt giữ một nữ nghi phạm mang quốc tịch Indonesia, một nữ nghi phạm quốc tịch Việt Nam. Họ tin rằng, còn ít nhất 8 nghi phạm Triều Tiên nữa có thể liên quan đến cái chết của ông Kim Chol, trong đó có bí thư thứ hai của đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia và một nhân viên hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Giới trẻ Trung Quốc ‘đua sống xanh’

Trung Quốc nỗ lực thực hiện ‘mục tiêu carbon kép’ đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và nuôi dưỡng thị trường cho các sản phẩm xanh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm