| Hotline: 0983.970.780

Nghi Lộc kỉ niệm 550 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Chủ Nhật 28/04/2019 , 09:33 (GMT+7)

Tối 27/4 huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 550 năm thành lập (1469 - 2019), 125 năm danh xưng Nghi Lộc (1894 - 2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng nhiều lãnh đạo Trung ương, địa phương và các Bộ, ngành.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc nhấn mạnh: “Trải qua nhiều biến thiên của lịch sử với nhiều tên gọi khác nhau, đến năm Kỷ Sửu 1469 huyện Chân Phúc được xác định trên bản đồ Hồng Đức, trở thành mốc kỷ niệm tiến trình lịch sử 550 năm xây dựng và phát triển của huyện nhà.

Đến năm Giáp Ngọ 1894 đời Vua Thành Thái, tên gọi huyện Nghi Lộc được xác định, đến nay vừa tròn 125 năm. Sau nhiều lần chia tách huyện Nghi Lộc hiện tại có 30 đơn vị hành chính. Là vùng đất non nước hữu tình, có biển, có rừng; bờ biển với hai cửa sông, có kênh nhà Lê, vị trí địa lý, địa hình của huyện thuận lợi nhiều mặt cho phát triển kinh tế và bảo vệ tổ quốc.

Với những thành tích đạt được, huyện Nghi Lộc vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Xuyên suốt chiều dài lịch sử vùng đất Nghi Lộc từng trở thành phên dậu, tuyến phòng thủ, căn cứ địa của nhiều danh tướng các triều đại, nhiều địa điểm là nơi tụ quân của các chí sỹ yêu nước. Trong phong trào yêu nước chống thực dân Pháp xâm lược, nhân dân Nghi Lộc đã có nhiều đóng góp to lớn. Trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, quân và dân Nghi Lộc đã đoàn kết, dũng cảm, sáng tạo vượt lên mọi khó khăn, gian khổ, động viên mọi nguồn lực tham gia chiến đấu”.

Nghi Lộc có bước phát triển mạnh trong những năm qua

Với những thành tích to lớn trong hai cuộc kháng chiến và xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng bộ và nhân dân Nghi Lộc được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Những năm gần đây Nghi Lộc  vươn mình mạnh mẽ trở thành vùng kinh tế năng động của tỉnh Nghệ An với nhiều khu công nghiệp, dịch vụ, dự án kinh tế lớn. Tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức cao, tốc độ tăng trưởng đạt từ 12 - 13%, tỷ trọng công nghiệp dịch vụ từ 69 % năm 2010 tăng lên mức 82% năm 2018. Hiện toàn huyện có 14/29 xã đạt chuẩn NTM. Tình hình an ninh xã hội ngày càng đảm bảo, chất lượng đời sống của nhân dân ngày càng được chăm lo, lúc này mức thu nhập bình quân đầu người đạt đến 44 triệu đồng /năm.

Nhân sự kiện quan trọng này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã biểu dương những thành tích đạt được của Nghi Lộc trong suốt chiều dài lịch sử. Trên kết quả đã đạt được, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị địa phương tiếp tục triển khai, thực hiện tốt công tác quy hoạch và xây dựng kế hoạch phát triển gắn với các vùng trọng điểm của tỉnh.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho huyện Nghi Lộc vì những thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm