| Hotline: 0983.970.780

Nghi vấn bé gái bị nhốt 3 ngày chỉ được ăn cơm với muối trắng

Chủ Nhật 18/10/2015 , 08:24 (GMT+7)

Công an huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) đã vào cuộc điều tra, cho cháu bé đi giám định thương tật, làm rõ việc bé bị bỏ đói.

Sau 4 ngày được giải cứu, cháu Vũ Thị Thiên (10 tuổi ở thôn Lạc Cầu, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ) được một gia đình ở cạnh ngôi chùa Thiên Tâm cưu mang. Thiên đã vui cười trở lại, tuy nhiên trên đầu còn một số vết sẹo đọng máu, tay chân nhiều vết bầm tím và vết máu đóng thành vẩy.

Lý giải việc bị nhốt, Thiên kể do lau nhà không sạch, một số lần lấy trộm đồ nên bị đánh, nhốt rồi khóa cửa lại. Bị nhốt từ chiều 8/10, chiều hôm sau em được một phụ nữ mang cho một bát cơm và đĩa muối trắng cùng chai nước. Từ đó đến sáng 12/10, khi mọi người giải cứu, bé không được ăn bất cứ thứ gì.


Cánh tay cháu bé có nhiều vết sẹo, máu đã khô và đóng vẩy. Ảnh: Sơn Dương

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Đoàn, Trưởng thôn Lạc Cầu, cho biết chưa thể khẳng định cháu Thiên bị nhốt vài ngày mới được ăn cơm với muối trắng. "Tuy nhiên, lúc vào đưa cháu ra ngoài, chúng tôi chỉ thấy một đĩa muối, bát cơm và chai nước, ngoài ra không có thứ gì khác", ông Đoàn nói.

Liên quan đến vụ việc, chiều 16/10 đại đức Thích Thanh Quang, Phó trưởng ban thường trực trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hưng Yên, đã có buổi làm việc với UBND xã Giai Phạm và trực tiếp gặp sư cô Thích Diệu Tịnh.

Theo Đại đức Thích Thanh Quang, qua báo cáo của Giáo hội Phật giáo huyện Yên Mỹ, sư Thích Diệu Tịnh đã nhận lỗi, tuy nhiên vẫn cố lý giải sự việc theo hướng của mình. Còn theo tinh thần của Hội Phật giáo, sau khi xác minh, nếu sư Diệu Tịnh thực sự có sai phạm sẽ có hình thức kỷ luật theo quy định.

Cũng theo Đại đức, sư Diệu Tịnh (32 tuổi, quê Hải Phòng) về chùa từ năm 2010, và "là người có nhiều đóng góp xây dựng chùa Thiên Tâm khang trang, được nhiều người dân quý mến".


Trên đỉnh đầu bé gái có nhiều vết sẹo, có vết đã khô lại và có vết vẫn còn dính máu. Ảnh: Sơn Dương

Công an huyện Yên Mỹ cho biết, đến sáng nay việc giám định thương tật của cháu Thiên chưa có kết quả cụ thể. Cháu bé có thể phải quay lại Hà Nội để kiểm tra cho đến khi có kết quả cuối cùng.

Công an đã làm việc với sư Diệu Tịnh và đang tiếp tục xác minh. "Nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự sẽ xử lý", vị này nói và cho hay có chứng cứ cho thấy cháu Thiện từng lấy trộm đồ lặt vặt trong chùa.

Theo nhà chức trách địa phương, cháu Vũ Thị Thiên quê xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Do gia đình khó khăn nên bé phải nương nhờ cửa Phật từ năm 4 tuổi và được cho đi học hết học kỳ 1 của năm lớp 4.


Khi người dân mở cửa ngôi nhà cũ, phát hiện bé Thiên ngồi dưới gầm bàn, phía trên bàn có một bát nhựa đựng cơm và một đĩa muối trắng cùng một chai nước. Ảnh: CTV

Trước đó tối 11/10, người dân ở thôn Lạc Cầu, xã Giai Phạm (Yên Mỹ, Hưng Yên) nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt phát ra từ phía căn nhà cấp 4 cũ trong chùa, tuy nhiên phải đến sáng hôm sau khi có đại diện của chính quyền, người dân mới phá cửa và giải cứu bé Thiên ra ngoài.

Lý giải việc bé gái bị nhốt, sư Thích Diệu Tịnh, trụ trì chùa Thiên Tâm cho biết, gần đây Thiên thường xuyên lấy đồ trong chùa, thậm chí đưa người lạ vào lấy trộm xe máy, mâm đồng. Mấy hôm nay, thầy đi công việc ở xa, lo Thiên ăn cắp đồ nên đã nhốt cháu trong phòng, giao chìa khóa cho một người phụ nữ trong xóm trông nom.

Sư thầy khẳng định, trước khi đi đã dặn người cầm chìa khóa tối đến mở cửa cho để cháu ngủ trên chùa hoặc cho về nhà ngủ và sáng hôm sau phải đưa đến ngôi nhà cũ. Tuy nhiên, khi sự việc xảy ra, sư thầy điện về cho người trông nom, bà này báo đã mất chìa khóa từ chiều hôm trước.

VnExpress

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm