| Hotline: 0983.970.780

Nghiêm cấm thu mua lá xoài khô

Thứ Sáu 10/05/2013 , 10:41 (GMT+7)

UBND huyện Cam Lâm đã có văn bản gửi các xã, thị trấn trên địa bàn huyện về việc nghiêm cấm thu mua lá xoài khô.

Bà Nguyễn Thị Thạnh, Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) cho biết, việc thu gom lá xoài bừa bãi thời gian qua có nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng vườn xoài gần 3.000 ha, vốn là thế mạnh của huyện.

Do đó, UBND huyện Cam Lâm đã có văn bản gửi các xã, thị trấn trên địa bàn huyện về việc nghiêm cấm thu mua lá xoài khô. Nếu phát hiện, chính quyền địa phương sẽ xử phạt theo quy định.

Được biết, hoạt động này xuất hiện ở huyện Cam Lâm từ năm 2009, với số lượng ít và mạnh nhất vào giữa năm 2012, tập trung ở xã Cam Hải Tây, nơi có diện tích xoài lớn nhất huyện. Hiện giá thu mua lá xoài khô trung bình từ 600 đến 800 đồng/kg. Một người mỗi ngày cào trung bình khoảng sáu bao lá xoài, mỗi bao 20 kg cũng kiếm được 100.000 đồng.

Người đặt vấn đề thu gom lá xoài khô trong dân là Công ty CP Thương mại và Cung ứng Nguồn nhân lực Hải Bình (trụ sở Hải Phòng). Có ngày đơn vị này thu gom tới 3-5 tấn nhưng được khoảng hai tháng lại thu mua cầm chừng. Đầu năm 2013 có thêm công ty từ TP.HCM đến thu mua khiến người dân đổ xô gom lá xoài. Tuy nhiên, cả chính quyền huyện Cam Lâm lẫn người dân đều không biết họ thu mua để làm gì.

Xem thêm
Nhiều thị trường sẽ 'theo chân' EU về quy định không gây mất rừng

Các thị trường khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ cũng sẽ theo EU bởi đây là xu thế tất yếu trong chuyển đổi xanh, giảm phát thải carbon, hướng đến phát triển bền vững.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

STP hỗ trợ ngư dân trả góp lồng nuôi thủy sản HDPE không cần thế chấp

Nhằm giúp ngư dân chuyển đổi mô hình nuôi trồng thủy sản HDPE, STP Group đưa ra 3 chương trình hỗ trợ thuận lợi để bà con tiếp cận công nghệ nuôi biển mới.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.